Apple cần làm gì với dòng máy tính Mac được ra mắt trong năm 2016?

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
2590 #1
Bên cạnh iPhone, iPad, Apple đã có một năm khá thành công với dòng sản phẩm máy tính Mac của mình. Chiếc MacBook 12 inch được ra mắt hồi đầu năm đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dùng, bên cạnh những cải tiến trên MacBook Air và MacBook Pro, đồng thời bổ sung thêm một mẫu iMac có màn hình 21,5 inch với độ phân giải Retina. Hôm nay, mình sẽ gửi đến bạn đọc một số kỳ vọng với dòng máy tính Mac của Apple trong năm 2016, dựa trên đánh giá của Mac World.


Một cái tên mới cho hệ điều hành OS X


Năm 2016 có lẽ là thời điểm thích hợp để Apple mang đến một cái tên mới cho nền tảng sử dụng trên máy tính cá nhân và máy tính xách tay của hãng, OS X. Năm ngoái, chúng ta đã chứng kiến thêm sự xuất hiện của tvOS và watchOS trong danh mục hệ điều hành của Apple.

Theo MacWorld, cái tên macOS nghe sẽ hợp lý hơn OS X, bởi vì chỉ có dòng máy tính MacBook mới được cài đặt sẵn hệ điều hành này, trong khi cái tên OS X lại gợi nhớ đến cái gì đó đã cũ, phù hợp với những năm cuối thuộc thập tiên 90 hơn.

Cải thiện kho ứng dụng Mac App Store

Cuối cùng, cửa hàng Mac App Store đã được làm mới trong năm 2015, sau khi có rất nhiều ý kiến tỏ ra không hài lòng với những ứng dụng dành cho nền tảng OS X, thậm chí một số còn bị là "đáng bị rứt vào thùng rác".

Khi Apple giới thiệu Mac App Store lần đầu tiên, nhiều người kì vọng cửa hàng ứng dụng dành cho Mac sẽ đạt được thành công tương tự như kho ứng dụng sử dụng trên thiết bị di động như iPhone, iPad và iPod touch, về cả mặt hiệu năng, số lượng cũng như doanh số.


Tuy nhiên, các lập trình viên, đặc biệt là những người phát triển các ứng dụng phức tạp hơn lại tỏ ra thất vọng. Họ bị hạn chế bởi các yêu cầu bảo mật khắt khe của Apple cũng như những nhược điểm của chính Mac App Store cản trở. Một số ứng dụng quan trọng trên Mac thậm chí còn không được phép tham gia vào cửa hàng, trong khi một số thì đã quyết định gỡ bỏ sản phẩm của mình trên Mac App Store.

Hi vọng, Apple sẽ tập trung và dành nhiều thời gian hơn cho cửa hàng Mac App Store trong năm 2016, biến chúng trở thành một cái gì đó có giá trị thật sự trên OS X, giống như cách mà hãng đã làm với App Store trên iPhone hay iPad.

Công ty có trụ sở tại Cupertino nên cắt giảm bớt những tiêu chuẩn với Mac App Store và làm thế nào để hỗ trợ các nhà phát triển tốt hơn,
như thế những sản phẩm phức tạp hơn mới có thể được giới thiệu, hỗ trợ giai đoạn thử nghiệm và sau đó người dùng sẽ quyết định có bỏ tiền ra để mua chúng hay không.

Đưa cổng Thunderbolt 3 trở thành tiêu chuẩn chung


Intel cho biết Thunderbolt 3 sẽ là công nghệ kết nối tốc độ cao thế hệ mới, tương thích với các thiết bị sử dụng cổng USB-C. Với tư cách của một trong những hãng luôn tiên phong trên thị trường, hi vọng Apple sẽ nhanh chóng đưa Thunderbolt 3 trở thành tiêu chuẩn chung trên tất cả những sản phẩm thuộc dòng máy tính Mac của mình, bao gồm cả máy tính để bàn lẫn máy tính xách tay.

Nhờ đó, các thiết bị được giới thiệu trong năm 2016 sẽ có được sự tương thích về USB, đồng thời tận dụng được tốc độ và sự linh hoạt của Thunderbolt 3.

Tất nhiên, rất khó để Thunderbolt 3 xuất hiện trên mọi máy Mac được giới thiệu trong năm 2016. Theo Mac World, ít nhất là phải đến nửa cuối năm sau thì Apple mới có thể biến Thunderbolt 3 trở thành một chuẩn chung thông nhất được. Thử tưởng tượng một chiếc cổng duy nhất, nhỏ nhắn có thể kết nối với bất kỳ thiết bị ngoai vị nào, gồm cả một chiếc màn hình ngoài 4K. Đó là một chiếc máy Mac trong năm 2016, nghe thật tuyệt vời.

Màn hình Retina

Hầu như người dùng Mac nào cũng muốn có một chiếc máy Mac với màn hình Retina. Vậy tại sao điều đó lại không xảy ra? Trong năm 2016, máy Mac sẽ có cổng Thunderbolt, kết hợp các công nghệ kết nối và sức mạnh xử lý đồ họa vượt trội, vậy tại sao lại không thể chuẩn hóa màn hình Retina cho các máy Mac khác?

Nâng cấp dòng sản phẩm MacBook 12 inch


Trong năm 2015, MacBook mới có lẽ là sản phẩm ấn tượng nhất của Apple. Mặc dù không sở hữu cái nhất nhưng MacBook 12 inch trung hòa gần như đầy đủ mọi yếu tố mà người dùng cần ở một chiếc máy tính xách tay, thiết kế nhỏ gọn, màn hình độ phân giải cao, cấu hình vừa đủ và cuối cùng là rất đẹp.

Chính vì vậy, người dùng đang đặt rất nhiều kì vọng vào dòng sản phẩm MacBook thế hệ mới, nâng cấp cổng USB-C lên Thunderbolt 3, hoặc ít nhất cũng sẽ có thêm cổng USB-C thứ hai, đồng thời cải tiến bàn phím chẳng hạn, một cơ chế gì đó mới hơn công nghệ "cánh bướm" năm ngoái.

Thêm nhiều chiếc iMac mới có màn hình Retina


Năm nay, Apple đã giới thiệu một chiếc iMac có màn hình 5K, đồng thời bổ sung thêm một model khác có màn hình 4K với kích thước 21,5 inch. Tuy nhiên, điểm chung là những sản phẩm này đều có giá bán khá cao và đại đa số người dùng rất khó để tiếp cận với chúng.

Chính vì vậy, một mẫu iMac có thiết kế tương tự những dòng iMac trước đây với màn hình độ phân giải thấp hơn (có lẽ là Retina chẳng hạn), kết hợp với giá bán thấp có lẽ là điểm mà người dùng đang chờ đợi.

Dấu chấm hết cho ổ cứng quay vòng


Ổ cứng quay vòng là công nghệ đã quá cũ và hiệu năng cũng không thật sự cao, không nên có trên dòng máy Mac mới bán ra trong năm 2016. Vì thế, hy vọng công nghệ này sẽ bị Apple bãi bỏ. Mọi người đã rất hoan nghênh khi Apple loại bỏ những công nghệ lạc hậu như đĩa mềm, ổ đĩa quang, thậm chí có thể cả jack tai nghe 3,5mm. Đã đến lúc bước sang trang mới và gọi ổ cứng quay vòng như một kỷ niệm của năm 2015 về trước.

Theo: MacWorld.com
 

Mountain King

New Member
Tham gia
27/3/15
Bài viết
13
Được thích
2
#2
Mình chỉ mong muốn Macbook Pro mới có thêm màn hình cảm ứng và bút.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

Mountain King

New Member
Tham gia
27/3/15
Bài viết
13
Được thích
2
#4
có thêm cảm ứng với bút chy :(
Nhu cầu thôi, dạng như con Sony cũ mình dùng vừa laptop, vừa biến thành tablet và có bút để viết.
Trong công việc dùng lúc họp hành, thiết kế. Sinh viên dùng để ghi bài.
Lenovo Yoga cũng transform hơn thế thế, tiếc là nó không có bút và cũng chạy Windows.
Nếu Apple làm được như thế thì chắc chắn mình sẽ upgrade lên theo.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
#5
Nhu cầu thôi, dạng như con Sony cũ mình dùng vừa laptop, vừa biến thành tablet và có bút để viết.
Trong công việc dùng lúc họp hành, thiết kế. Sinh viên dùng để ghi bài.
Lenovo Yoga cũng transform hơn thế thế, tiếc là nó không có bút và cũng chạy Windows.
Nếu Apple làm được như thế thì chắc chắn mình sẽ upgrade lên theo.


Sent from my iPhone using Tapatalk
à à, cá nhân mình thì lại không thích kiểu như vậy lắm. Thiết bị như vậy thì dùng cho nhiều mục đích, nhưng mình thấy kiểu như làm việc gì nó cũng không tới, không thật sự hoàn hảo ấy :D
 

Mountain King

New Member
Tham gia
27/3/15
Bài viết
13
Được thích
2
#6
Nếu Apple chỉ cải tiến vài cái lẻ tẻ đó thì không đáng nâng cấp. Thực tế thì USB type C chưa thể gọi là thành công và màn hình retina nó cũng chả có gì mới và nó phải là tiêu chuẩn tối thiểu cho mọi máy tính Mac. Về ổ đĩa SSD cũng vậy. Con MBP 13" đầu 2015 của mình có đủ mấy cái đó rồi thì có đáng nâng cấp lên bản 2016 chỉ có thêm cái USB type C (hiện tại) bất tiện khôn?


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
#7
Nếu Apple chỉ cải tiến vài cái lẻ tẻ đó thì không đáng nâng cấp. Thực tế thì USB type C chưa thể gọi là thành công và màn hình retina nó cũng chả có gì mới và nó phải là tiêu chuẩn tối thiểu cho mọi máy tính Mac. Về ổ đĩa SSD cũng vậy. Con MBP 13" đầu 2015 của mình có đủ mấy cái đó rồi thì có đáng nâng cấp lên bản 2016 chỉ có thêm cái USB type C (hiện tại) bất tiện khôn?


Sent from my iPhone using Tapatalk
mình cũng đang dùng cái macbook 13 inch đây bạn. Theo mình thì nếu như chip core M được cải thiện, hiệu năng tốt hơn, thêm 1 2 cổng kết nối nữa, Thunderbolt 3 chẳng hạn, thì mình sẽ chấp nhận. Vì thật sự thì MacBook 12 inch quá đẹp và nó nhỏ gọn quá nhiều so với MacBook 13 :D
 

Mountain King

New Member
Tham gia
27/3/15
Bài viết
13
Được thích
2
#8
Mình thì không thích con 12". Nó đẹp thật nhưng yếu ớt quá, dùng lại câu của bạn là việc gì nó cũng không tới ý [emoji39]


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

Mountain King

New Member
Tham gia
27/3/15
Bài viết
13
Được thích
2
#9
Mình nghĩ nếu Apple cạn kiệt ý tưởng như vậy thì triều đại này sắp cáo chung rồi [emoji847]


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
#10
Mình thì không thích con 12". Nó đẹp thật nhưng yếu ớt quá, dùng lại câu của bạn là việc gì nó cũng không tới ý [emoji39]


Sent from my iPhone using Tapatalk
mình dùng qua MacBook 12 inch rồi, thật sự nó không yếu như người ta nói đâu. Vẫn đáp ứng được hầu hết công việc, kể cả chỉnh sửa ảnh hay video, tất nhiên là ở nhu cầu thông thường. Mà thật sự thì nhu cầu mình chỉ có vậy :D
 

Mountain King

New Member
Tham gia
27/3/15
Bài viết
13
Được thích
2
#11
Đúng là nhu cầu mỗi người mỗi khác. Ví dụ mình. Mình dùng MBP để mail, web, nhạc, xem/sửa văn bản chút vì chủ yếu dùng iPhone, thỉnh thoảng dùng AutoCAD for Mac để xem bản đồ. Dùng bộ ứng dụng Affinity, FCPX Pro để chỉnh sửa ảnh /video con cái chơi, dùng Logic Pro X để ghi audiobook chia sẻ và cắt nhạc chuông điện thoại cho cá nhân. Đi họp thì dùng MBP để làm việc (Page là chủ yếu), ghi âm cuộc họp. Mình dùng thẻ nhớ TrancenJet Lite cắm vào khe thẻ nhớ (vừa in) để làm ổ backup data bằng TimeMachine.
Nhu cầu hàng ngày của mình như vậy nên mình chỉ mong muốn Apple có phiên bản MBP có màn cảm ứng + pen (cố nhiên sẽ phải thiết kế lại chút để chuyển sang chế độ tablet). Năm 2013 mình đi học tập trung 9 tháng trời viết như học sinh chính bằng cây bút trên con Sony Vaio Duo 13. Viết gần như bút thật với OneNote nên mình rất thích tính năng này có trên MBP để dùng cho cuộc họp, chú thích nhanh.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

_CTPG_

New Member
Tham gia
22/7/14
Bài viết
506
Được thích
506
#12
Mình chỉ mong muốn Macbook Pro mới có thêm màn hình cảm ứng và bút.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Bác mong thêm cái này để làm chi, để bỏ đi à? Bởi OS X không tối ưu cho cảm ứng, thì thêm cái màn cảm ứng vào cũng có xài được mấy đâu, bút cũng thế. @@
 

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
#13
Đúng là nhu cầu mỗi người mỗi khác. Ví dụ mình. Mình dùng MBP để mail, web, nhạc, xem/sửa văn bản chút vì chủ yếu dùng iPhone, thỉnh thoảng dùng AutoCAD for Mac để xem bản đồ. Dùng bộ ứng dụng Affinity, FCPX Pro để chỉnh sửa ảnh /video con cái chơi, dùng Logic Pro X để ghi audiobook chia sẻ và cắt nhạc chuông điện thoại cho cá nhân. Đi họp thì dùng MBP để làm việc (Page là chủ yếu), ghi âm cuộc họp. Mình dùng thẻ nhớ TrancenJet Lite cắm vào khe thẻ nhớ (vừa in) để làm ổ backup data bằng TimeMachine.
Nhu cầu hàng ngày của mình như vậy nên mình chỉ mong muốn Apple có phiên bản MBP có màn cảm ứng + pen (cố nhiên sẽ phải thiết kế lại chút để chuyển sang chế độ tablet). Năm 2013 mình đi học tập trung 9 tháng trời viết như học sinh chính bằng cây bút trên con Sony Vaio Duo 13. Viết gần như bút thật với OneNote nên mình rất thích tính năng này có trên MBP để dùng cho cuộc họp, chú thích nhanh.


Sent from my iPhone using Tapatalk
thật sự thì thêm màn hình cảm ứng vào sẽ có nhiều vấn đề lắm, khi đó kho ứng dụng sẽ phải tối ưu hết lại, vì OS X vốn không hỗ trợ cảm ứng, nên việc Mac hỗ trợ cảm ứng mình nghĩ trong tương lai gần là rất khó xảy ra, nếu có thì nhiều khả năng sẽ là iPad Pro với một nền tảng mới hơn :D
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom