Apple đang nghiên cứu bút stylus với đầu bút "cảm ứng đa điểm"

thuanngotau

†ђµลииq๏†ลµ™
Tham gia
10/2/14
Bài viết
3,818
Được thích
6,911
888 #1

Thiết bị nhập liệu với đầu ngòi mở rộng của Apple được mô tả là một chiếc bút stylus độc nhất với nhiều đầu bút (ngòi bút) khác nhau để tùy chỉnh, mỗi một loại có một tính năng rieng để giúp vẽ trên bề mặt cảm ứng đa điểm như iPad chẳng hạn. Thông tin về hồ sơ đăng ký bản quyền phát minh từ USPTO vào ngày hôm qua đã để lộ thêm cả việc Apple sẽ trang bị các cảm ứng chuyển động và ánh sáng ngay trên bút giúp nhận biết chuyển động cũng như lấy mẫu ánh sáng thực của môi trường.


Không giống các loại bút stylus phổ biến hiện tại, phát minh của Apple ghi rõ rằng phần đầu bút dẫn điện (conductive) có thể có diện tích tương tác với bề mặt màn hình thay đổi được phụ thuộc vào độ dài của đầu bút. Ví dụ đầu bút khi được đặt ngắn lại về phía thân bút thì có thể sử dụng để vẽ những đường mỏng nhưng khi kéo dài ra khỏi thân bút nó có thể tương tác với màn hình ở một diện tích lớn hơn nhiều. Đầu bút là rất linh hoạt, càng kéo dài ra khỏi thân bút nó càng trở nên mềm hơn không khác gì một chiếc bút vẽ thông thường.


Đầu bút này có thể được làm bằng chất liệu dẫn điện như kim loại, cao su tổng hợp hay mylar (tên thương mại của phim bằng chất Polyester dùng chế tạo băng ghi âm có độ bền cao) với mục đích chính là ít nhất nó phải có một phần có thể uốn dẻo linh hoạt để tạo cảm giác thoải mái tương tự như khi sử dụng bút mực hay bút vẽ thông thường.


Hồ sơ về chiếc bút stylus "công nghệ cao" này đã được Apple đệ trình lần đầu vào năm 2012 và khi đó họ nêu tên người phát minh ra là Joel S. Armstrong-Muntner.

 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom