Apple được trao bằng sáng chế cho giao diện nhận biết người dùng trong ứng dụng tin nhắn

Hurt_299

Trùm Apple
Tham gia
12/2/14
Bài viết
320
Được thích
552
1297 #1

Apple đã được trao bằng sáng chế bởi Văn Phòng Bằng Sáng Chế và Nhãn Hiệu của Mỹ nhờ một sáng chế giao diện người dùng trong ứng dụng tin nhắn, thứ có thể thay đổi linh hoạt hình nền của nó dựa theo những người tham gia cuộc trò chuyện. Sau đây là mô tả một vài chi tiết về bằng sáng chế, giao diện này sẽ thích ứng với cuộc trò truyện đơn hay nhóm như thế nào, và làm thế nào mà nó có thể làm việc cụ thể với các dữ liệu tạo ra hình ảnh.

Bằng sáng chế được gọi là "giao diện người dùng thế hệ mới dựa vào địa chỉ liên lạc", nó mô tả cách một cuộc trò chuyện có thể được hiển thị trên một hình nền liên quan đến một contact trong cuộc trò truyện. Người dùng có khả năng gán một hình nền cố định cho một contact, trong khi hình ảnh chính ứng dụng chọn có thể được điều chỉnh để làm mờ đi hay tự động hòa lẫn với màu nền để đảm bảo khả năng đọc tin nhắn rõ ràng hơn. Nếu một hình ảnh không thể nhận dạng, giao diện cũng có thể tạo ra một hình ảnh nam (hay nữ) mặc định dựa theo thông tin liên lạc.


Đối với các cuộc trò chuyện nhóm cũng như thế, người dùng gửi tin nhắn cuối cùng có thể được làm nổi bật trong khi những đoạn chat của người khác thì hiển thị bằng màu xám. Bằng sáng chế cũng bao gồm hình ảnh hiển thị thu nhỏ trong Cover Flow, cũng như giao diện có trung tâm là hình ảnh thu nhỏ của người dùng liên lạc gần nhất với những ảnh động để nhấn mạnh. Bằng sáng chế cũng mô tả một API tiềm năng cho các nhà phát triển bên thứ ba để tích hợp giao diện người dùng này vào các ứng dụng riêng của họ.

Điều chúng ta vẫn chưa rõ là liệu Apple có kế hoạch bao gồm giao diện người dùng năng động này trong các ứng dụng tin nhắn trong tương lai hay khác ứng dụng khác hay không. Tuy nhiên, Apple có thể có một vài thay đổi trong ứng dụng tin nhắn của iOS 8 dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới tại Hội nghị phát triển toàn cầu hàng năm (WWDC). Tin đồn gần đây cho rằng iOS 8 sẽ tập trung vào các ứng dụng liên quan đến sức khỏe cùng với những cải tiến về Maps và Siri.

Nguồn macrumors
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom