Apple iPhone Xs Max rất “xịn” nhưng rất tiếc phải chọn Samsung Galaxy Note 9

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
105168 #1

Sau khi xem xong event có thể gọi là lớn nhất trong năm của Apple, mà cụ thể là việc ra mắt bộ ba iPhone mới, thì mình vẫn quyết định tiếp tục chọn Galaxy Note 9 làm smartphone chính.
Đọc xong tiêu đề và đoạn trên chắc hẳn nhiều bạn sẽ cho rằng mình là một SamFan mà không cần xem tiếp bên dưới. Vậy thì bạn nhầm, mình vẫn là iFan và đang dùng song song Galaxy Note 9 và iPhone X, mấy năm nay xung quanh mình dùng nhiều đồ của Apple hơn Samsung, từ máy tính MacBook Pro, iMac, chuột Magic Mouse, phím, Apple TV, iPhone X, Apple Watch S3 và các bộ phát wi-fi Airport Extreme & Express ở cả công ty lẫn gia đình.

Riêng iPhone với iOS luôn được mình đánh giá là có độ ổn định và hiệu năng tốt nhất so với Android, cả phiên bản Android mới nhất là Oreo 8.1. Vậy thì bài viết này “PR" cho Samsung? - Bài này khó lấy được tiền PR vì có rất ít cái Samsung muốn, như cấu hình, khẩu độ camera, pin, Samsung Pay, Samsung Elite... Nếu không tin bạn cứ đọc tiếp nhé...

Bút S-Pen


Chắc chắn là như vậy, mình cần S-Pen. Thực sự đêm qua khi ra mắt iPhone mới mình vẫn hi vọng điều gì đó liên quan đến cây bút trên iPhone, họ đã làm Apple Pencil sử dụng trên iPad Pro nhưng iPhone thì vẫn chưa.


Cây bút của dòng Galaxy Note hiệu quả tốt nhất khi sử dụng để select text, chọn các đoạn văn bản và lưu lại cho công việc mình đang làm luôn cần các nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài chọn đoạn văn bản thì việc trích xuất text từ hình ảnh cũng rất tiện lợi trong nhiều trường hợp. Bên cạnh đó thì nhu cầu ghi chú lên ảnh, lên ảnh chụp màn hình là gần như thường xuyên trong công tác sản xuất các bộ ảnh mà TECHRUM đã làm rất nhiều.


Năm nay S-Pen còn có thêm chức năng remote điều khiển sử dụng kết nối bluetooth với máy nên mình đã có thêm một cái rất cần thiết trên Note 9 là chụp ảnh bằng bút S-Pen cực kỳ tiện lợi. Cái này có hơi dìm Samsung đó là camera trước của Note 9 vẫn chưa có góc rộng nên việc dùng bút S Pen để chụp selfie cùng gia đình vợ con đã hoàn toàn ngon lành so với Note 8 mình dùng năm ngoái, nhất là khi đi ăn ngồi hai bên bàn muốn lấy hết mà không có S Pen là chán lắm luôn. He he...

Và còn nhiều chức năng khác của S-Pen mà mình không hoặc ít dùng nên không cần phải kể ra đây.

Thẻ nhớ mở rộng microSD


Có lẽ đến "tám mươi" đời iPhone cũng chưa có hỗ trợ thẻ nhớ, cái này là quan điểm quán triệt từ thời Steve Jobs cho đến các "cao thủ đại nội" tại Apple Loop hiện tại. Trừ khi thẻ nhớ mở rộng đạt được độ ổn định, an toàn dữ liệu cao và có thể đảm bảo được trải nghiệm xuyên suốt, dữ liệu không bị mất cắp, rủi ro mất đi do hư hỏng vật lý hay liên quan đến các vấn đề riêng tư.


Không phải tự nhiên mà việc sao chép dữ liệu ra vào máy iPhone lại phức tạp và rườm rà cho đến tận bây giờ (đối với người dùng phổ thông). Điều này đã có nhiều bài viết nên các bạn có thể google lại để tìm hiểu nếu chưa biết nhé. Còn vụ "tám mươi" đời là mình chém gió thôi. Ha ha...


Quay lại vấn đề chính, mình không sẵn sàng bỏ tiền ra mua bản 256GB hay 512GB (mới vừa được bổ sung cho thế hệ iPhone mới nhất). Nhưng lại cần dung lượng cao như vậy thì thẻ nhớ là giải pháp phù hợp nhất nhưng Apple vẫn chưa cho phép chúng ta tiết kiệm tiền, họ còn vô hình ép người dùng mua bản 256GB, đưa ra bản 64Gb / 256GB / 512GB thì không phải ép là gì? Bản 128GB đâu? Đây, bản 128GB đây, Galaxy Note 9 có bản thấp nhất là 128GB vừa đẹp, hỗ trợ thẻ microSD lên tới 512GB nhưng mình không cần thẻ đến mức đó, 64GB hoặc 128GB là quá ổn rồi.
Apple không sai trong quan điểm về thẻ nhớ gắn ngoài, mình vẫn ủng hộ quan điểm của họ, nhưng ủng hộ là một chuyện, chọn hay không là chuyện khác. Bên cạnh đó, thì thẻ nhớ còn cho phép mình sử dụng cho máy nghe nhạc, chuyện là mình sẽ tải nhạc lên thẻ trên Galaxy Note 9 và nhét vô máy Astell & Kern Jr để nghe khi nào cần, hoặc trong một số trường hợp cần di chuyển dữ liệu, quá tiện.

Dual-Sim 2 sim 2 sóng


Cho đến thời điểm này, mỗi lần cầm iPhone thì thỉnh thoảng cảm giác "tôi là ai, đây là đâu", nhà nhà ai ai xài android 2 sim 2 sóng một sim chính một sim data "bét nhè" còn iPhone... Nản chả muốn nói, nhiều bạn bè của mình phải dùng hai máy chỉ để sử dụng 2 sim.


Apple - "Cô gái đến từ hôm qua..."
Đêm qua bản thân mình và rất nhiều người dùng iPhone vui lắm, nhưng câu chuyện hơi tuột hứng khi iPhone mới sẽ có 1 sim vật lý 1 sim điện tử (eSim), riêng thị trường Trung Quốc sẽ hỗ trợ 2 sim vật lý, nhưng chưa biết sẽ hoạt động tốt với nhà mạng Việt Nam hay không, còn phiên bản dành cho thị trường Việt Nam sẽ thế nào, giá bao nhiêu...


Câu chuyện 2 sim 2 sóng xin hẹn đến khi có chiếc máy bản quốc tế 2 sim hoạt động ngon lành ở Việt Nam. Lúc đó sẽ cân nhắc lại quyết định một lần nữa nhưng xem ra cũng không mấy thuyết phục để có thể thay Galaxy Note 9 vốn dĩ quá ngon trong câu chuyện Dual-Sim tại Việt Nam hay đi du lịch nước ngoài.
Sạc nhanh


Sạc nhanh trên iPhone xuất hiện từ thế hệ iPhone năm ngoái, nhưng bạn cần trả thêm tiền cho nhu cầu này. Năm nay cũng vậy, để sạc nhanh cho iPhone Xs, Xs Max hay XR thì cần phải bỏ thêm tầm 1.5 triệu nữa vì bộ sạc đi kèm trong hộp máy không hỗ trợ sạc nhanh.


Samsung và các hãng android ngon hơn Apple khi tặng kèm sạc nhanh.

Mình rất ghét cái "thái độ" này của Apple, mặc dù đã mua được con máy trên 20 triệu nhưng cái chuyện sạc nhanh người ta có đầy từ Samsung, OPPO, Huawei,... trong khi iPhone thì phải trả thêm tiền, chán lắm chứ, còn mấy bạn nhiều tiền thì thôi mình không bàn. Mà nói thật là xài Galaxy Note 9 với MacBook Pro 2017 dùng chung cáp USB-C tiện phết. He he...
Cổng tai nghe 3.5mm


Vấn đề này được đưa ra mổ xẻ từ cái ngày CEO Tim Cook của Apple tuyên bố bỏ jack cắm 3.5mm trên iPhone, thay vào đó là tặng kèm dây chuyển lightning ra 3.5mm. Nhưng...

NĂM NAY APPLE KHÔNG TẶNG KÈM DÂY CHUYỂN TỪ LIGHTNING RA 3.5MM NỮA!!!
Cái này quan trọng với mình, vì sao?

Vì thường xuyên dùng tai nghe ATH-M50X (khoe tí he he...) mà thật ra là nhiều tai khác nữa đều dùng đầu 3.5mm, và chúng đều hoạt động ngon lành với Galaxy Note 9, máy A&K Jr... và cả MacBook Pro 15" 2017!!! (khoe tiếp he he...). Lúc này chỉ có cái iPhone là dùng cổng lightning, chỉ duy nhất iPhone X mình dùng là cổng lightning, trong khi MacBook Pro 15" 2017 (lại khoe tiếp...) có cổng 3.5mm và tới 4 CỔNG USB-C!!! và nó vô cùng lố bịch khi nghe nhạc trên iPhone X phải gắn cái dây chuyển rồi lại tháo ra để dùng cho các cái khác...


Galaxy Note 9 là một trong số smartphone android vẫn còn giữ cổng 3.5mm mà không "chạy" theo Apple.

Nên mình không nghe nhạc trên iPhone X, tương tự, cũng chắc chắn như vậy nếu dùng iPhone Xs hay Xs Max hay XR... Dù có tặng sợi cáp chuyển trị giá $9 cũng không cần chứ đừng nói phải đi mua thì thôi "quỳ"...

Tạm kết...


Còn nhiều vấn đề mà phải cầm trên tay chiếc iPhone Xs hay Xs Max vào ngày 21/09 tới đây mới có thể nhận định chính xác hơn. Ví dụ như camera iPhone mới với khẩu độ nhỏ f/1.8 so với khẩu lớn f/1.5 trên Galaxy Note 9, chưa kể Note 9 có hai khẩu auto "làm đẹp" nên phải chờ xem em nào "làm đẹp" ảnh hơn em nào.

Tuy nhiên, cho dù thế nào thì cá nhân mình vẫn chưa thể chuyển sang iPhone làm máy chính bởi những vấn đề quan trọng nêu trên, dĩ nhiên đó vẫn là đối với cá nhân mình, thật ra còn một yếu tố cực kỳ quan trọng khác mà không nêu ở trên đó là mức giá. iPhone mới có mức giá quá cao so với khả năng và thu nhập của mình ở thời điểm hiện tại trong khi đánh đổi được gì? Nói đơn giản là trả thêm tiền để mất đi mấy cái mình cần ở trên. Chưa kể là vẫn còn iPhone X bên cạnh, dù bị Apple khai tử tối qua nhưng bạn đừng nói iPhone X "cùi" nhé. Nên tiêu đề mới là như vậy...


Dù sao đi nữa thì nếu có nhiều tiền, mình sẽ mua hết mấy smartphone mới, thuê cả người cầm hộ, khi nào dùng cái nào thì có cái đó. Nhưng tiếc là kinh tế có hạn nên câu chuyện sẽ là như vậy và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 21/9 với các livestream cũng như bài viết review, trải nghiệm... iPhone mới. Mời các bạn đón xem.

 
Last edited by a moderator:

Heogold

Well-Known Member
Tham gia
19/10/16
Bài viết
1,137
Được thích
546
#2
Đang dùng nOte 9._đúng là đáng đồng tiền bát gạo . .
Luôn luôn chỉ yêu dòng Note
 

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
#4
Chưa kể là XS Max mà về Việt Nam giá kiểu gì cũng 35 củ...... Ố là la, mua Note 9 512GB sướng hơn các bác nhỉ
 

jinnie

New Member
Tham gia
18/3/17
Bài viết
23
Được thích
20
#5
iPhone năm nay có thể (sure vcl) có hiệu năng cực kỳ tốt, có dual SIM, pin cải thiện, iOS 12 cũng đã có thêm nhiều tiện ích nhưng vẫn chưa thể phục vụ công việc tốt như trên Note9. Vậy nên để làm việc thì về team Note vậy
 

Heogold

Well-Known Member
Tham gia
19/10/16
Bài viết
1,137
Được thích
546
#6
Note 9 là Smp Android tốt nhất
 

Cu Hậu

Well-Known Member
Tham gia
18/10/16
Bài viết
1,109
Được thích
1,135
#7
Sau event Hậu thấy quyết định bán X là hoàng toàn đúng :v
 

cyberat

Well-Known Member
Tham gia
1/10/17
Bài viết
634
Được thích
387
#8
Chơi là phải chơi cho tới, mua là phải mua max cấu hình, còn không mua thì thôi, nên mình vẫn xài 1280
 
Tham gia
25/11/17
Bài viết
85
Được thích
48
#9
Thận mình yếu nên bán k ai mua. Vậy nên mãi vẫn chưa đc dùng cái ip nào :sweat:
 

Kenny

Active Member
Tham gia
31/10/14
Bài viết
331
Được thích
187
#13
Note 9 là quá hoàn hảo rồi, đủ mượt để làm mọi thứ, camera đủ đẹp để chụp các thể loại ảnh với ng dùng bthg, giải trí làm việc đều ổn chả có lý do j bỏ thêm tiền để đem về sự bực mình.
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#14
Note 9 là quá hoàn hảo rồi, đủ mượt để làm mọi thứ, camera đủ đẹp để chụp các thể loại ảnh với ng dùng bthg, giải trí làm việc đều ổn chả có lý do j bỏ thêm tiền để đem về sự bực mình.
Nếu nó chạy iOS thì mình sẽ thích hơn :3
 

Kenny

Active Member
Tham gia
31/10/14
Bài viết
331
Được thích
187
#16
Nếu nó chạy iOS thì mình sẽ thích hơn :3
Nếu Iphone XS mà chạy android thì mình cũng sẽ yêu nó hơn bạn ạ, thứ mình căm thù ko phải là Iphone mà là Ios, 1 cái hđh điên rồ tù túng muốn làm cái gì cũng giới hạn rồi phải cài thêm app hỗ trợ vọc vạch mất thời gian
 

Aventador1989

New Member
Tham gia
13/9/18
Bài viết
8
Được thích
4
#17
Quan trọng nhất là ko ưa nổi cái màn hình tai thỏ.đt 30 củ mà màn hình tàn tật vs cái cam lồi như cục bướu.thiết kế xấu tệ so vs note 9


Sau khi xem xong event có thể gọi là lớn nhất trong năm của Apple, mà cụ thể là việc ra mắt bộ ba iPhone mới, thì mình vẫn quyết định tiếp tục chọn Galaxy Note 9 làm smartphone chính.
Đọc xong tiêu đề và đoạn trên chắc hẳn nhiều bạn sẽ cho rằng mình là một SamFan mà không cần xem tiếp bên dưới. Vậy thì bạn nhầm, mình vẫn là iFan và đang dùng song song Galaxy Note 9 và iPhone X, mấy năm nay xung quanh mình dùng nhiều đồ của Apple hơn Samsung, từ máy tính MacBook Pro, iMac, chuột Magic Mouse, phím, Apple TV, iPhone X, Apple Watch S3 và các bộ phát wi-fi Airport Extreme & Express ở cả công ty lẫn gia đình.

Riêng iPhone với iOS luôn được mình đánh giá là có độ ổn định và hiệu năng tốt nhất so với Android, cả phiên bản Android mới nhất là Oreo 8.1. Vậy thì bài viết này “PR" cho Samsung? - Bài này khó lấy được tiền PR vì có rất ít cái Samsung muốn, như cấu hình, khẩu độ camera, pin, Samsung Pay, Samsung Elite... Nếu không tin bạn cứ đọc tiếp nhé...

Bút S-Pen


Chắc chắn là như vậy, mình cần S-Pen. Thực sự đêm qua khi ra mắt iPhone mới mình vẫn hi vọng điều gì đó liên quan đến cây bút trên iPhone, họ đã làm Apple Pencil sử dụng trên iPad Pro nhưng iPhone thì vẫn chưa.


Cây bút của dòng Galaxy Note hiệu quả tốt nhất khi sử dụng để select text, chọn các đoạn văn bản và lưu lại cho công việc mình đang làm luôn cần các nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài chọn đoạn văn bản thì việc trích xuất text từ hình ảnh cũng rất tiện lợi trong nhiều trường hợp. Bên cạnh đó thì nhu cầu ghi chú lên ảnh, lên ảnh chụp màn hình là gần như thường xuyên trong công tác sản xuất các bộ ảnh mà TECHRUM đã làm rất nhiều.


Năm nay S-Pen còn có thêm chức năng remote điều khiển sử dụng kết nối bluetooth với máy nên mình đã có thêm một cái rất cần thiết trên Note 9 là chụp ảnh bằng bút S-Pen cực kỳ tiện lợi. Cái này có hơi dìm Samsung đó là camera trước của Note 9 vẫn chưa có góc rộng nên việc dùng bút S Pen để chụp selfie cùng gia đình vợ con đã hoàn toàn ngon lành so với Note 8 mình dùng năm ngoái, nhất là khi đi ăn ngồi hai bên bàn muốn lấy hết mà không có S Pen là chán lắm luôn. He he...

Và còn nhiều chức năng khác của S-Pen mà mình không hoặc ít dùng nên không cần phải kể ra đây.

Thẻ nhớ mở rộng microSD


Có lẽ đến "tám mươi" đời iPhone cũng chưa có hỗ trợ thẻ nhớ, cái này là quan điểm quán triệt từ thời Steve Jobs cho đến các "cao thủ đại nội" tại Apple Loop hiện tại. Trừ khi thẻ nhớ mở rộng đạt được độ ổn định, an toàn dữ liệu cao và có thể đảm bảo được trải nghiệm xuyên suốt, dữ liệu không bị mất cắp, rủi ro mất đi do hư hỏng vật lý hay liên quan đến các vấn đề riêng tư.


Không phải tự nhiên mà việc sao chép dữ liệu ra vào máy iPhone lại phức tạp và rườm rà cho đến tận bây giờ (đối với người dùng phổ thông). Điều này đã có nhiều bài viết nên các bạn có thể google lại để tìm hiểu nếu chưa biết nhé. Còn vụ "tám mươi" đời là mình chém gió thôi. Ha ha...


Quay lại vấn đề chính, mình không sẵn sàng bỏ tiền ra mua bản 256GB hay 512GB (mới vừa được bổ sung cho thế hệ iPhone mới nhất). Nhưng lại cần dung lượng cao như vậy thì thẻ nhớ là giải pháp phù hợp nhất nhưng Apple vẫn chưa cho phép chúng ta tiết kiệm tiền, họ còn vô hình ép người dùng mua bản 256GB, đưa ra bản 64Gb / 256GB / 512GB thì không phải ép là gì? Bản 128GB đâu? Đây, bản 128GB đây, Galaxy Note 9 có bản thấp nhất là 128GB vừa đẹp, hỗ trợ thẻ microSD lên tới 512GB nhưng mình không cần thẻ đến mức đó, 64GB hoặc 128GB là quá ổn rồi.
Apple không sai trong quan điểm về thẻ nhớ gắn ngoài, mình vẫn ủng hộ quan điểm của họ, nhưng ủng hộ là một chuyện, chọn hay không là chuyện khác. Bên cạnh đó, thì thẻ nhớ còn cho phép mình sử dụng cho máy nghe nhạc, chuyện là mình sẽ tải nhạc lên thẻ trên Galaxy Note 9 và nhét vô máy Astell & Kern Jr để nghe khi nào cần, hoặc trong một số trường hợp cần di chuyển dữ liệu, quá tiện.

Dual-Sim 2 sim 2 sóng


Cho đến thời điểm này, mỗi lần cầm iPhone thì thỉnh thoảng cảm giác "tôi là ai, đây là đâu", nhà nhà ai ai xài android 2 sim 2 sóng một sim chính một sim data "bét nhè" còn iPhone... Nản chả muốn nói, nhiều bạn bè của mình phải dùng hai máy chỉ để sử dụng 2 sim.


Apple - "Cô gái đến từ hôm qua..."
Đêm qua bản thân mình và rất nhiều người dùng iPhone vui lắm, nhưng câu chuyện hơi tuột hứng khi iPhone mới sẽ có 1 sim vật lý 1 sim điện tử (eSim), riêng thị trường Trung Quốc sẽ hỗ trợ 2 sim vật lý, nhưng chưa biết sẽ hoạt động tốt với nhà mạng Việt Nam hay không, còn phiên bản dành cho thị trường Việt Nam sẽ thế nào, giá bao nhiêu...


Câu chuyện 2 sim 2 sóng xin hẹn đến khi có chiếc máy bản quốc tế 2 sim hoạt động ngon lành ở Việt Nam. Lúc đó sẽ cân nhắc lại quyết định một lần nữa nhưng xem ra cũng không mấy thuyết phục để có thể thay Galaxy Note 9 vốn dĩ quá ngon trong câu chuyện Dual-Sim tại Việt Nam hay đi du lịch nước ngoài.
Sạc nhanh


Sạc nhanh trên iPhone xuất hiện từ thế hệ iPhone năm ngoái, nhưng bạn cần trả thêm tiền cho nhu cầu này. Năm nay cũng vậy, để sạc nhanh cho iPhone Xs, Xs Max hay XR thì cần phải bỏ thêm tầm 1.5 triệu nữa vì bộ sạc đi kèm trong hộp máy không hỗ trợ sạc nhanh.


Samsung và các hãng android ngon hơn Apple khi tặng kèm sạc nhanh.

Mình rất ghét cái "thái độ" này của Apple, mặc dù đã mua được con máy trên 20 triệu nhưng cái chuyện sạc nhanh người ta có đầy từ Samsung, OPPO, Huawei,... trong khi iPhone thì phải trả thêm tiền, chán lắm chứ, còn mấy bạn nhiều tiền thì thôi mình không bàn. Mà nói thật là xài Galaxy Note 9 với MacBook Pro 2017 dùng chung cáp USB-C tiện phết. He he...
Cổng tai nghe 3.5mm


Vấn đề này được đưa ra mổ xẻ từ cái ngày CEO Tim Cook của Apple tuyên bố bỏ jack cắm 3.5mm trên iPhone, thay vào đó là tặng kèm dây chuyển lightning ra 3.5mm. Nhưng...

NĂM NAY APPLE KHÔNG TẶNG KÈM DÂY CHUYỂN TỪ LIGHTNING RA 3.5MM NỮA!!!
Cái này quan trọng với mình, vì sao?

Vì thường xuyên dùng tai nghe ATH-M50X (khoe tí he he...) mà thật ra là nhiều tai khác nữa đều dùng đầu 3.5mm, và chúng đều hoạt động ngon lành với Galaxy Note 9, máy A&K Jr... và cả MacBook Pro 15" 2017!!! (khoe tiếp he he...). Lúc này chỉ có cái iPhone là dùng cổng lightning, chỉ duy nhất iPhone X mình dùng là cổng lightning, trong khi MacBook Pro 15" 2017 (lại khoe tiếp...) có cổng 3.5mm và tới 4 CỔNG USB-C!!! và nó vô cùng lố bịch khi nghe nhạc trên iPhone X phải gắn cái dây chuyển rồi lại tháo ra để dùng cho các cái khác...


Galaxy Note 9 là một trong số smartphone android vẫn còn giữ cổng 3.5mm mà không "chạy" theo Apple.

Nên mình không nghe nhạc trên iPhone X, tương tự, cũng chắc chắn như vậy nếu dùng iPhone Xs hay Xs Max hay XR... Dù có tặng sợi cáp chuyển trị giá $9 cũng không cần chứ đừng nói phải đi mua thì thôi "quỳ"...

Tạm kết...


Còn nhiều vấn đề mà phải cầm trên tay chiếc iPhone Xs hay Xs Max vào ngày 21/09 tới đây mới có thể nhận định chính xác hơn. Ví dụ như camera iPhone mới với khẩu độ nhỏ f/1.8 so với khẩu lớn f/1.5 trên Galaxy Note 9, chưa kể Note 9 có hai khẩu auto "làm đẹp" nên phải chờ xem em nào "làm đẹp" ảnh hơn em nào.

Tuy nhiên, cho dù thế nào thì cá nhân mình vẫn chưa thể chuyển sang iPhone làm máy chính bởi những vấn đề quan trọng nêu trên, dĩ nhiên đó vẫn là đối với cá nhân mình, thật ra còn một yếu tố cực kỳ quan trọng khác mà không nêu ở trên đó là mức giá. iPhone mới có mức giá quá cao so với khả năng và thu nhập của mình ở thời điểm hiện tại trong khi đánh đổi được gì? Nói đơn giản là trả thêm tiền để mất đi mấy cái mình cần ở trên. Chưa kể là vẫn còn iPhone X bên cạnh, dù bị Apple khai tử tối qua nhưng bạn đừng nói iPhone X "cùi" nhé. Nên tiêu đề mới là như vậy...


Dù sao đi nữa thì nếu có nhiều tiền, mình sẽ mua hết mấy smartphone mới, thuê cả người cầm hộ, khi nào dùng cái nào thì có cái đó. Nhưng tiếc là kinh tế có hạn nên câu chuyện sẽ là như vậy và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 21/9 với các livestream cũng như bài viết review, trải nghiệm... iPhone mới. Mời các bạn đón xem.


Sau khi xem xong event có thể gọi là lớn nhất trong năm của Apple, mà cụ thể là việc ra mắt bộ ba iPhone mới, thì mình vẫn quyết định tiếp tục chọn Galaxy Note 9 làm smartphone chính.
Đọc xong tiêu đề và đoạn trên chắc hẳn nhiều bạn sẽ cho rằng mình là một SamFan mà không cần xem tiếp bên dưới. Vậy thì bạn nhầm, mình vẫn là iFan và đang dùng song song Galaxy Note 9 và iPhone X, mấy năm nay xung quanh mình dùng nhiều đồ của Apple hơn Samsung, từ máy tính MacBook Pro, iMac, chuột Magic Mouse, phím, Apple TV, iPhone X, Apple Watch S3 và các bộ phát wi-fi Airport Extreme & Express ở cả công ty lẫn gia đình.

Riêng iPhone với iOS luôn được mình đánh giá là có độ ổn định và hiệu năng tốt nhất so với Android, cả phiên bản Android mới nhất là Oreo 8.1. Vậy thì bài viết này “PR" cho Samsung? - Bài này khó lấy được tiền PR vì có rất ít cái Samsung muốn, như cấu hình, khẩu độ camera, pin, Samsung Pay, Samsung Elite... Nếu không tin bạn cứ đọc tiếp nhé...

Bút S-Pen


Chắc chắn là như vậy, mình cần S-Pen. Thực sự đêm qua khi ra mắt iPhone mới mình vẫn hi vọng điều gì đó liên quan đến cây bút trên iPhone, họ đã làm Apple Pencil sử dụng trên iPad Pro nhưng iPhone thì vẫn chưa.


Cây bút của dòng Galaxy Note hiệu quả tốt nhất khi sử dụng để select text, chọn các đoạn văn bản và lưu lại cho công việc mình đang làm luôn cần các nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài chọn đoạn văn bản thì việc trích xuất text từ hình ảnh cũng rất tiện lợi trong nhiều trường hợp. Bên cạnh đó thì nhu cầu ghi chú lên ảnh, lên ảnh chụp màn hình là gần như thường xuyên trong công tác sản xuất các bộ ảnh mà TECHRUM đã làm rất nhiều.


Năm nay S-Pen còn có thêm chức năng remote điều khiển sử dụng kết nối bluetooth với máy nên mình đã có thêm một cái rất cần thiết trên Note 9 là chụp ảnh bằng bút S-Pen cực kỳ tiện lợi. Cái này có hơi dìm Samsung đó là camera trước của Note 9 vẫn chưa có góc rộng nên việc dùng bút S Pen để chụp selfie cùng gia đình vợ con đã hoàn toàn ngon lành so với Note 8 mình dùng năm ngoái, nhất là khi đi ăn ngồi hai bên bàn muốn lấy hết mà không có S Pen là chán lắm luôn. He he...

Và còn nhiều chức năng khác của S-Pen mà mình không hoặc ít dùng nên không cần phải kể ra đây.

Thẻ nhớ mở rộng microSD


Có lẽ đến "tám mươi" đời iPhone cũng chưa có hỗ trợ thẻ nhớ, cái này là quan điểm quán triệt từ thời Steve Jobs cho đến các "cao thủ đại nội" tại Apple Loop hiện tại. Trừ khi thẻ nhớ mở rộng đạt được độ ổn định, an toàn dữ liệu cao và có thể đảm bảo được trải nghiệm xuyên suốt, dữ liệu không bị mất cắp, rủi ro mất đi do hư hỏng vật lý hay liên quan đến các vấn đề riêng tư.


Không phải tự nhiên mà việc sao chép dữ liệu ra vào máy iPhone lại phức tạp và rườm rà cho đến tận bây giờ (đối với người dùng phổ thông). Điều này đã có nhiều bài viết nên các bạn có thể google lại để tìm hiểu nếu chưa biết nhé. Còn vụ "tám mươi" đời là mình chém gió thôi. Ha ha...


Quay lại vấn đề chính, mình không sẵn sàng bỏ tiền ra mua bản 256GB hay 512GB (mới vừa được bổ sung cho thế hệ iPhone mới nhất). Nhưng lại cần dung lượng cao như vậy thì thẻ nhớ là giải pháp phù hợp nhất nhưng Apple vẫn chưa cho phép chúng ta tiết kiệm tiền, họ còn vô hình ép người dùng mua bản 256GB, đưa ra bản 64Gb / 256GB / 512GB thì không phải ép là gì? Bản 128GB đâu? Đây, bản 128GB đây, Galaxy Note 9 có bản thấp nhất là 128GB vừa đẹp, hỗ trợ thẻ microSD lên tới 512GB nhưng mình không cần thẻ đến mức đó, 64GB hoặc 128GB là quá ổn rồi.
Apple không sai trong quan điểm về thẻ nhớ gắn ngoài, mình vẫn ủng hộ quan điểm của họ, nhưng ủng hộ là một chuyện, chọn hay không là chuyện khác. Bên cạnh đó, thì thẻ nhớ còn cho phép mình sử dụng cho máy nghe nhạc, chuyện là mình sẽ tải nhạc lên thẻ trên Galaxy Note 9 và nhét vô máy Astell & Kern Jr để nghe khi nào cần, hoặc trong một số trường hợp cần di chuyển dữ liệu, quá tiện.

Dual-Sim 2 sim 2 sóng


Cho đến thời điểm này, mỗi lần cầm iPhone thì thỉnh thoảng cảm giác "tôi là ai, đây là đâu", nhà nhà ai ai xài android 2 sim 2 sóng một sim chính một sim data "bét nhè" còn iPhone... Nản chả muốn nói, nhiều bạn bè của mình phải dùng hai máy chỉ để sử dụng 2 sim.


Apple - "Cô gái đến từ hôm qua..."
Đêm qua bản thân mình và rất nhiều người dùng iPhone vui lắm, nhưng câu chuyện hơi tuột hứng khi iPhone mới sẽ có 1 sim vật lý 1 sim điện tử (eSim), riêng thị trường Trung Quốc sẽ hỗ trợ 2 sim vật lý, nhưng chưa biết sẽ hoạt động tốt với nhà mạng Việt Nam hay không, còn phiên bản dành cho thị trường Việt Nam sẽ thế nào, giá bao nhiêu...


Câu chuyện 2 sim 2 sóng xin hẹn đến khi có chiếc máy bản quốc tế 2 sim hoạt động ngon lành ở Việt Nam. Lúc đó sẽ cân nhắc lại quyết định một lần nữa nhưng xem ra cũng không mấy thuyết phục để có thể thay Galaxy Note 9 vốn dĩ quá ngon trong câu chuyện Dual-Sim tại Việt Nam hay đi du lịch nước ngoài.
Sạc nhanh


Sạc nhanh trên iPhone xuất hiện từ thế hệ iPhone năm ngoái, nhưng bạn cần trả thêm tiền cho nhu cầu này. Năm nay cũng vậy, để sạc nhanh cho iPhone Xs, Xs Max hay XR thì cần phải bỏ thêm tầm 1.5 triệu nữa vì bộ sạc đi kèm trong hộp máy không hỗ trợ sạc nhanh.


Samsung và các hãng android ngon hơn Apple khi tặng kèm sạc nhanh.

Mình rất ghét cái "thái độ" này của Apple, mặc dù đã mua được con máy trên 20 triệu nhưng cái chuyện sạc nhanh người ta có đầy từ Samsung, OPPO, Huawei,... trong khi iPhone thì phải trả thêm tiền, chán lắm chứ, còn mấy bạn nhiều tiền thì thôi mình không bàn. Mà nói thật là xài Galaxy Note 9 với MacBook Pro 2017 dùng chung cáp USB-C tiện phết. He he...
Cổng tai nghe 3.5mm


Vấn đề này được đưa ra mổ xẻ từ cái ngày CEO Tim Cook của Apple tuyên bố bỏ jack cắm 3.5mm trên iPhone, thay vào đó là tặng kèm dây chuyển lightning ra 3.5mm. Nhưng...

NĂM NAY APPLE KHÔNG TẶNG KÈM DÂY CHUYỂN TỪ LIGHTNING RA 3.5MM NỮA!!!
Cái này quan trọng với mình, vì sao?

Vì thường xuyên dùng tai nghe ATH-M50X (khoe tí he he...) mà thật ra là nhiều tai khác nữa đều dùng đầu 3.5mm, và chúng đều hoạt động ngon lành với Galaxy Note 9, máy A&K Jr... và cả MacBook Pro 15" 2017!!! (khoe tiếp he he...). Lúc này chỉ có cái iPhone là dùng cổng lightning, chỉ duy nhất iPhone X mình dùng là cổng lightning, trong khi MacBook Pro 15" 2017 (lại khoe tiếp...) có cổng 3.5mm và tới 4 CỔNG USB-C!!! và nó vô cùng lố bịch khi nghe nhạc trên iPhone X phải gắn cái dây chuyển rồi lại tháo ra để dùng cho các cái khác...


Galaxy Note 9 là một trong số smartphone android vẫn còn giữ cổng 3.5mm mà không "chạy" theo Apple.

Nên mình không nghe nhạc trên iPhone X, tương tự, cũng chắc chắn như vậy nếu dùng iPhone Xs hay Xs Max hay XR... Dù có tặng sợi cáp chuyển trị giá $9 cũng không cần chứ đừng nói phải đi mua thì thôi "quỳ"...

Tạm kết...


Còn nhiều vấn đề mà phải cầm trên tay chiếc iPhone Xs hay Xs Max vào ngày 21/09 tới đây mới có thể nhận định chính xác hơn. Ví dụ như camera iPhone mới với khẩu độ nhỏ f/1.8 so với khẩu lớn f/1.5 trên Galaxy Note 9, chưa kể Note 9 có hai khẩu auto "làm đẹp" nên phải chờ xem em nào "làm đẹp" ảnh hơn em nào.

Tuy nhiên, cho dù thế nào thì cá nhân mình vẫn chưa thể chuyển sang iPhone làm máy chính bởi những vấn đề quan trọng nêu trên, dĩ nhiên đó vẫn là đối với cá nhân mình, thật ra còn một yếu tố cực kỳ quan trọng khác mà không nêu ở trên đó là mức giá. iPhone mới có mức giá quá cao so với khả năng và thu nhập của mình ở thời điểm hiện tại trong khi đánh đổi được gì? Nói đơn giản là trả thêm tiền để mất đi mấy cái mình cần ở trên. Chưa kể là vẫn còn iPhone X bên cạnh, dù bị Apple khai tử tối qua nhưng bạn đừng nói iPhone X "cùi" nhé. Nên tiêu đề mới là như vậy...


Dù sao đi nữa thì nếu có nhiều tiền, mình sẽ mua hết mấy smartphone mới, thuê cả người cầm hộ, khi nào dùng cái nào thì có cái đó. Nhưng tiếc là kinh tế có hạn nên câu chuyện sẽ là như vậy và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 21/9 với các livestream cũng như bài viết review, trải nghiệm... iPhone mới. Mời các bạn đón xem.

 
Last edited by a moderator:

phamphuongviet

New Member
Tham gia
18/5/18
Bài viết
16
Được thích
12
#18
Thật sự thì thích sự ổn định của ios, còn nói về hiệu năng thì điện thoại flagship giờ bão hòa rồi. Các tác vụ hỗ trợ hằng ngày đã quá ngon. Nên đừng quan tâm việc tốc độ thằng này ăn thằng kia nửa giây, 1 giây. Cứ cảm thấy nhu cầu công việc và túi tiền phù hợp vs chiếc nào thì quất.
 

chym1kg

New Member
Tham gia
9/12/15
Bài viết
19
Được thích
2
#19
mod cho hỏi note9 có ghi âm cuộc gọi mặc định (nhúng trong rom) không ?
sorry vì xa rời samsung thừ thời note5 nên méo nhớ :D
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#20
mod cho hỏi note9 có ghi âm cuộc gọi mặc định (nhúng trong rom) không ?
sorry vì xa rời samsung thừ thời note5 nên méo nhớ :big_smile:
Có pác, nhưng khi mình gọi đầu dây bên kia nhấc máy hoặc ngta gọi mình nhấc máy mới hiện chức năng ghi âm cuộc gọi đó. Nếu muốn tự động ghi âm thì vô phần cài đặt của Call, bật auto ghi âm, trong đó có các lựa chọn Ghi âm tất cả số, Ghi âm số chưa lưu trong danh bạ hoặc Ghi âm những số mình định sẵn.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom