1229
#1
Trước hết, chúng ta cần biết rằng khi bật màn hình điện thoại hoặc thậm chí là đèn, lượng ánh sáng được tạo ra nhiều hơn chúng ta cần hoặc vượt mức cần thiết. Vì thế, Apple vừa qua đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế nhằm giảm lượng ánh sáng phát ra không cần thiết.
Điều này sẽ làm giảm lượng năng lượng được sử dụng vì sẽ cần ít ánh sáng hơn. Hơn nữa, Apple có thể sử dụng màn hình hiệu quả trên các thiết bị tương lai gồm iPhone, Apple Watch và thậm chí là Apple Glass, khi cho hình ảnh sắc nét hơn và có thể giúp tăng tuổi thọ pin trên các sản phẩm này.
Theo đơn xin cấp bằng sáng chế, bảng hiển thị sử dụng ánh sáng được tạo ra từ các điểm ảnh có đèn LED sẽ gồm một lớp chồng lên các điểm ảnh và tái chế ánh sáng thừa. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng các thấu kính phản chiếu nhận ánh sáng hình ảnh từ màn hình và hiển thị cho người dùng.
Apple lưu ý rằng thiết kế của đèn LED thường không làm gì để tối đa hóa hiệu quả, bằng sáng chế nói về cách Apple sẽ phản chiếu ánh sáng bổ sung do màn hình tạo ra và sử dụng nó để cải thiện độ sắc nét đồng thời tiêu thụ ít năng lượng hơn.
Đơn xin cấp bằng sáng chế cho biết rằng các tấm màn hình sử dụng công nghệ sẽ bao gồm "các điốt phát sáng mà mỗi điốt có một khoang gồm bộ phân cực phản chiếu, lớp tinh thể lỏng cholesteric hoặc lớp tái chế ánh sáng khác ngoài cực dương phản chiếu và cực âm phản xạ một phần".
Đơn xin cấp bằng sáng chế đã được nộp hôm 26/2/2020 vừa qua và được công bố hôm 19/11/2020 (giờ bờ Tây Mỹ).
Xem thêm:
Theo PhoneArena.