Apple quảng cáo đối thủ của Fortnite - PUBG Mobile trên App Store ngay khi xoá tài khoản của Epic Games

Nguyễn_Cương

Well-Known Member
Tham gia
5/10/17
Bài viết
4,346
Được thích
2,501
24176 #1

Giữa cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa Epic Games và Apple, một đối thủ cạnh tranh của Fortnite đang nhận được sự ủng hội công khai có lợi trên kho ứng dụng App Store. Khi mở App Store hôm nay, bạn sẽ thấy một quảng cáo PUBG Mobile, tựa game Battle Royale đối thủ của Fortnite.

Đáng chú ý, quảng cáo PUBG trên App Store xuất hiện cùng ngày với việc Apple sẽ chấm dứt tài khoản nhà phát triển Epic Games liên kết với Fortnite. Epic đã tiết lộ vào tuần trước rằng Apple đã nói rằng họ sẽ chấm dứt tài khoản nhà phát triển của Fortnite vào ngày 28 tháng 8. Điều này xảy ra sau khi Epic thêm tùy chọn thanh toán trực tiếp vào Fortnite, dẫn đến việc Apple xóa Fortnite khỏi App Store và sau đó là cuộc chiến pháp lý giữa hai siêu công ty trong thời gian qua.

Một thẩm phán đã phán quyết vào đầu tuần này rằng Apple không bắt buộc phải cho phép Fortnite trở lại App Store, nhưng Apple cũng không thể chấm dứt các tài khoản nhà phát triển liên quan đến Unreal Engine hoặc các sản phẩm Epic khác. Epic đã tập trung vào lập luận pháp lý của mình xung quanh thực tế là hãng có nhiều tài khoản nhà phát triển, bao gồm một tài khoản cụ thể cho Fortnite.


Apple đã nói rằng sẽ rất vui khi được chào đón Fortnite quay trở lại App Store nếu Epic loại bỏ tính năng thanh toán không thông qua In-App Purchase của Apple, vốn cho phép Apple thu về 30% phí.


Việc xóa Fortnite khỏi App Store và chấm dứt tài khoản nhà phát triển được liên kết có ý nghĩa rất lớn đối với người chơi Fortnite - đó là lý do tại sao Apple lại khéo léo quảng cáo PUBG Mobile, đối thủ của Fortnite trên App Store ngày hôm nay. Tuy nhiên một điều khá buồn cười là PUGB Mobile thực sự được phát triển bằng Unreal Engine của Epic, mà Apple đã từng muốn cấm trước đó.

Theo 9to5mac
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
29/8/19
Bài viết
55
Được thích
9
#4
Sân chơi quốc tế là nơi của luật pháp nghiêm minh với những bộ óc cao siêu và các luật sư. Đừng vội chê Apple dơ hay sạch, Appstore do họ lập ra, họ điều hành, quản lý... Tất cả những việc đó phải tốn chi phí, băng thông... Epic đã sai khi vô nhà người ta làm ăn mà tham lam muốn gom trọn, không chi cho người ta đồng nào!

Thử hỏi các bạn đang chê Apple rằng: Nhà các bạn, người khác vô ở, sinh hoạt này kia mà không trả tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống... Các bạn có chịu không?
 

Trần Thành 1512

Active Member
Tham gia
10/9/17
Bài viết
373
Được thích
161
#5
mình hay refund các kiểu cũng nhờ apple. Thử hỏi các bạn lỡ các bạn nạp tiền vô mà vì ''lý do cá nhân'' ePIC GaME có trả tiền cho các bạn ko? :))))
 

Tình93

Member
Tham gia
6/4/20
Bài viết
52
Được thích
17
#6
Sân chơi quốc tế là nơi của luật pháp nghiêm minh với những bộ óc cao siêu và các luật sư. Đừng vội chê Apple dơ hay sạch, Appstore do họ lập ra, họ điều hành, quản lý... Tất cả những việc đó phải tốn chi phí, băng thông... Epic đã sai khi vô nhà người ta làm ăn mà tham lam muốn gom trọn, không chi cho người ta đồng nào!

Thử hỏi các bạn đang chê Apple rằng: Nhà các bạn, người khác vô ở, sinh hoạt này kia mà không trả tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống... Các bạn có chịu không?
Ở vn thì nói vậy dc bên nước ngoài họ có luật chống độc quyền. Thử hỏi nếu thằng táo mà thắng vụ này nó tăng lên 50%. 1 sản phẩm bên app có giá 10$ bị táo tăng lên 15$ có phải bạn mất thêm 5$ tiền ngu k. Epic kiện vị quyền lợi của ng chơi game và tất cả các nhà phát triển khác. Nó có nói là free đâu nó vẫn muốn trả nhưng cái giá phù hợp hơn 30%
 

intuigiayhanoi

New Member
Tham gia
19/8/20
Bài viết
26
Được thích
0
#7
Mình thấy trò Pubg bây giờ ít người chơi quá
 
Tham gia
29/8/19
Bài viết
55
Được thích
9
#8
Ở vn thì nói vậy dc bên nước ngoài họ có luật chống độc quyền. Thử hỏi nếu thằng táo mà thắng vụ này nó tăng lên 50%. 1 sản phẩm bên app có giá 10$ bị táo tăng lên 15$ có phải bạn mất thêm 5$ tiền ngu k. Epic kiện vị quyền lợi của ng chơi game và tất cả các nhà phát triển khác. Nó có nói là free đâu nó vẫn muốn trả nhưng cái giá phù hợp hơn 30%
Bạn nói không đúng rồi. Epic làm vậy không phải vì quyền lợi của khách hàng, mà vì quyền lợi của chính Epic trước tiên. Epic muốn thu lợi hàng triệu USD từ Appstore mà không muốn trả đồng nào cho Apple. Bạn cho là điều đó hợp lý?

Ví dụ nhỏ thôi, bạn là nhà bán hàng chuyên nghiệp, bạn vô trang Lazada, Shoppee hay Tiki để bán và bán rất chạy, nhưng bạn từ chối trả tiền "thuê chỗ" cho các trang đó, vậy có hợp lý không? Bạn vô chợ Bến Thành mở 1 shop bán đồ nhưng không trả đồng nào cho tiền "hoa chi, thuế, thuê chỗ..." người ta có cho bạn bán không?

Appstore là của riêng Apple, họ xây dựng nó vì mục đích kinh doanh của họ. Nó thuộc về họ, chứ nó không được xây dựng nên từ "cộng đồng hay chính phủ hay bất cứ một đơn vị nào khác và giao cho Apple quản lý". Họ có quyền thu phí và mức phí đó nếu bạn không chấp nhận thì đừng tham gia! Bạn đừng đem suy nghĩ nhỏ nhen kiểu "muốn tăng giá là tăng" để tưởng tượng ra khả năng điều hành của Apple.

Luật chống độc quyền trong trường hợp này phải hiểu là Apple ra lệnh cho Epic chỉ được phân phối, phát hành game của Epic trên Appstore chứ không được phát hành nơi khác (Google Play chẳng hạn). Đó mới là chống độc quyền. Và khi bạn nói về "luật chống độc quyền" thì hãy nhớ là trong sân chơi quốc tế, các luật sư và các công ty lớn có đầu óc vĩ đại hơn bạn nhiều nên họ không cần bạn nhắc nhở về luật.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom