Apple xem xét cho phép cửa hàng ứng dụng bên thứ ba hoạt động trên iPhone

Mr.X

Well-Known Member
Tham gia
28/8/22
Bài viết
1,971
Được thích
89
587 #1

Apple chuẩn bị thực hiện một thay đổi lớn đối với App Store trên iPhone. Để đối phó với các quy định sắp xảy ra ở Liên minh Châu Âu, Apple đã cử các kỹ sư phần mềm và nhân viên làm việc trong dự án “cho phép các cửa hàng ứng dụng thay thế” trên iPhone và iPad. Thay đổi này có thể ra mắt ngay sau iOS 17 vào năm sau.

Theo một báo cáo mới từ Bloomberg, những thay đổi này sẽ lần đầu tiên Apple cho phép các chợ ứng dụng khác hoạt động trên iPhone. Điều này được mô tả như là một "cú hích lớn để mở ra các yếu tố chính trong nền tảng của Apple", theo "những người quen thuộc với Apple" đã nói với Bloomberg.

“Là một phần của những thay đổi, cuối cùng khách hàng có thể tải phần mềm của bên thứ ba xuống iPhone và iPad của họ mà không cần sử dụng App Store của công ty,” báo cáo cho biết.

Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhân viên. Ví dụ, một số kỹ sư nói rằng điều này gây ra “sự phân tâm khỏi quá trình phát triển điển hình hàng ngày của các tính năng”.

Công việc đang được dẫn đầu bởi Andreas Wendker, phó chủ tịch kỹ thuật phần mềm của Apple. Wendker báo cáo trực tiếp cho Craig Federighi. Ngoài các nhóm kỹ thuật, nhóm dịch vụ của Apple cũng tham gia.

Apple đang xem xét ý tưởng “bắt buộc một số yêu cầu bảo mật ngay cả khi phần mềm được phân phối bên ngoài cửa hàng của hãng”. Các ứng dụng này có thể yêu cầu Apple xác minh, “một quy trình có thể tính phí” cho các nhà phát triển.

Tham khảo: 9to5mac

 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom