Báo Hàn: Samsung sẽ chuyển bớt hoạt động sản xuất smartphone ở Việt Nam sang Ấn Độ

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
2017 #1

Hầu hết các mẫu smartphone Samsung đều xuất phát từ hai nhà máy ở Bắc Ninh (hay SEV) và Thái Nguyên (hay SEVT) nhưng mới đây, công ty đang có kế hoạch tái cơ cấu sản xuất smartphone toàn cầu vào năm 2022 tới đây.

Theo đó, tờ The Elec cho biết Samsung đang có kế hoạch chuyển bớt một số hoạt động sản xuất smartphone của mình tại Việt Nam sang Ấn Độ và Indonesia, dẫn theo kế hoạch tổ chức lại của công ty được tờ báo này xem qua.

Kế hoạch này gồm mục tiêu tổ chức lại năng lực sản phẩm của mình tại 7 cơ sở sản xuất đặt tại Hàn Quốc và nước ngoài. Samsung hiện có khả năng sản xuất 182 triệu máy mỗi năm tại các nhà máy ở Việt Nam.


19 triệu máy trong số đó sẽ được chuyển tuần tự sang Ấn Độ và Indonesia, nơi công ty đang có kế hoạch mở rộng các cơ sở sản xuất. Công ty hiện có 2 nhà máy sản xuất smartphone tại Việt Nam mà TECHRUM đã đề cập ở trên.

Tính đến năm 2020, công suất hàng năm là 182 triệu máy, chiếm 61% tổng sản lượng smartphone của Samsung. Riêng tháng 11/2021, các cơ sở vẫn chiếm khoảng 60% tổng sản lượng smartphone của công ty. Samsung đang đặt mục tiêu giảm tỉ lệ này xuống còn khoảng 50%, tương đương khoảng 163 triệu máy mỗi năm.

Đồng thời, công ty cũng sẽ mở rộng năng lực sản xuất tại nhà máy ở Ấn Độ từ 60 triệu máy mỗi năm ở mức hiện tại lên 93 triệu máy mỗi năm vào năm 2022. Dự kiến đến năm 2026, công suất sẽ tăng lên mức 108 triệu máy.


Nhà máy của Samsung tại Indonesia sẽ được mở rộng từ 10 triệu máy mỗi năm lên 18 triệu máy mỗi năm trong năm 2022 tới đây và năm 2026 sẽ lên 53 triệu máy. Công ty đang có kế hoạch chi $140 triệu cho kế hoạch mở rộng này, với $90 triệu ở Ấn Độ và $50 triệu ở Indonesia.

Một khi quá trình tái cơ cấu hoàn tất, Việt Nam sẽ chiếm 50% sản lượng smartphone của Samsung; Ấn Độ sẽ chiếm 29% và Indonesia 6%. Hiện tại, Việt Nam vẫn chiếm 60%, Ấn Độ 20% và Indonesia 4%. Các nguồn tin cũng cho biết Samsung đang bắt đầu tái cơ cấu do chi phí lao động tại Việt Nam ngày càng tăng.

Một nguyên nhân khác là do dịch virus Corona đã khiến các cơ sở của công ty tại Việt Nam buộc phải dừng hoạt động vào đầu năm 2021 và muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào các cơ sở của mình ở đó, các nguồn tin cho biết thêm.


Người phát ngôn của Samsung từ chối bình luận về vấn đề này.

Xem thêm:


Theo The Elec.​
 

Ilovetech

Active Member
Tham gia
20/6/19
Bài viết
159
Được thích
25
#2
Thảo nào đi làm không được tăng ca mấy nữa
Toàn bị nghỉ 85
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom