Bộ Tư Pháp cho rằng việc Apple từ chối FBI chỉ là chiêu trò marketing

TR01

Máu Trâu Nhất Lớp
Tham gia
13/6/14
Bài viết
470
Được thích
954
1641 #1

Trong một diễn biến mới liên quan đến vụ án xả súng giết người hàng loạt tại San Bernardino, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang buộc Apple bằng mọi giá phải tuân theo yêu cầu giúp FBI hack chiếc iPhone 5c của tên khủng bố Syed Farook. "Thay vì nỗ lực hết mình hỗ trợ điều tra vụ khủng bố bằng cách tuân lệnh tòa án trước đó, Apple lại đáp trả bằng cách công khai từ chối", một công tố viên chia sẻ. Không chỉ vậy, họ còn cho rằng Táo khuyết chỉ biết đặt quyền lợi kinh doanh công ty lên đầu và đây thực chất là "chiến lược marketing" nhằm nâng cao vị thế của hãng.

Trong suốt thời gian nhận được yêu cầu hỗ trợ từ FBI, Apple đã làm bằng hết khả năng của mình. Tuy nhiên sau khi từ chối mở một backdoor để truy cập dữ liệu trong chiếc iPhone 5c kèm "bức tâm thư cứng rắn" của Tim Cook, Bộ Tư pháp đã gây sức ép mạnh mẽ lên công ty. "Chính phủ vẫn lắng nghe ý kiến của Apple và mong đợi những vấn đề này được nắm bắt rõ ràng trước khi hầu tòa. Tuy nhiên tính chất cấp bách của vụ án, điều này là cần thiết (muốn nói mở backdoor) trong hoàn cảnh hiện tại, trong khi đó Apple rõ ràng là không tuân theo quy định.", công tố viên tiếp tục chia sẻ. Dự kiến một phiên tòa liên bang sẽ được mở ra vào ngày tháng 22 tháng này tại California để giải quyết cuộc chiến giữa hai bên.

Hiện tại Apple đang bị sức ép nặng nề từ chính quyền Obama dẫu vậy nó lại nhận được sự ủng hộ từ những gã khổng lồ trong thung lũng Silicon khác bao gồm Google, Microsoft, Facebook và Twitter. Mặc dù mức độ "đoàn kết" trong "liên minh" này hoàn toàn không giống nhau.

Tham khảo: TheVerge
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom