Blizzard kết thúc thỏa thuận với NetEase, tạm ngưng cung cấp game tại Trung Quốc

Mr.X

Well-Known Member
Tham gia
28/8/22
Bài viết
2,053
Được thích
89
439 #1

Blizzard sẽ ngưng phát hành các game của họ ở Trung Quốc vì không thể đạt được thỏa thuận với đối tác NetEase, hãng cho biết trong một thông cáo báo chí. World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Starcraft, Heroes of the Storm, Diablo III và Warcraft III: Reforged sẽ không còn được phát hành ở Trung Quốc sau ngày 23 tháng 1 năm 2023.

Blizzard sẽ tạm dừng việc bán những game này và đưa ra hướng dẫn cho người chơi Trung Quốc “trong những ngày tới”, theo thông cáo báo chí, nhưng chưa có mốc thời gian cụ thể. Việc phát triển game di động Diablo Immortal nằm trong một thỏa thuận riêng và sẽ tiếp tục, NetEase cho biết trong một tuyên bố. Các bản phát hành sắp tới bao gồm bản mở rộng World of Warcraft mới nhất, Dragonflight và season hai của Overwatch 2, “sẽ tiến hành vào cuối năm nay,” theo Blizzard.

NetEase, công ty game lớn thứ hai ở Trung Quốc, đã phát hành game của Blizzard từ năm 2008. Sự hợp tác này đảm bảo rằng các game của Blizzard đáp ứng các chính sách nội dung nghiêm ngặt của Trung Quốc. NetEase cũng là hãng được nhượng quyền trong Overwatch League của Blizzard và sở hữu đội Shanghai Dragons. Vào tháng 8, hai công ty không thể đồng ý về các điều khoản của thỏa thuận và đã hủy bỏ World of Warcraft mobile, Bloomberg đưa tin.

Các vấn đề không chỉ nằm ở điều khoản tài chính của thỏa thuận - chủ sở hữu tài sản trí tuệ và dữ liệu người chơi cũng đang bị tranh chấp, Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn ẩn danh.

Chủ tịch Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, cho biết trong thông cáo báo chí: “Chúng tôi vô cùng biết ơn về niềm đam mê của cộng đồng Trung Quốc trong suốt gần 20 năm chúng tôi mang những game của mình đến Trung Quốc. Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp thay thế để đưa các game của chúng tôi trở lại với người chơi trong tương lai.”

Tham khảo: TheVerge

 
Top Bottom