Brian Ancton - nhà sáng lập WhatsApp giờ đã là CEO của Signal

Chu Hiển Đạt

Học sinh ham ăn
Tham gia
1/1/15
Bài viết
1,711
Được thích
1,743
777 #1

Trong một bài đăng trên blog gần đây, Giám đốc điều hành (CEO) đương nhiệm của Signal - nền tảng tin nhắn mã hóa - đã chính thức thông báo về việc từ chức. Đáng chú ý, người được chỉ định làm CEO tạm thời chính là Brian Ancton - đồng sáng lập WhatsApp.

Cụ thể, CEO đương nhiệm của Signal đã chia sẻ như sau:

"Tôi đã nói chuyện với các ứng viên trong vài tháng qua, nhưng tôi muốn mở rộng tìm kiếm với thông báo này để giúp tìm ra người tốt nhất cho thập kỷ tiếp theo của Signal. Vui lòng liên hệ nếu đó có thể là bạn!​
Tôi sẽ tiếp tục ở lại hội đồng quản trị Signal, cam kết giúp thực hiện sứ mệnh của Signal từ vai trò đó và tôi sẽ chuyển sang làm Giám đốc điều hành trong tháng tới để tập trung vào việc tìm kiếm ứng viên.​
Brian Acton, người cũng thuộc hội đồng Signal Foundation, đã tình nguyện làm Giám đốc điều hành tạm thời trong thời gian tìm kiếm. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cam kết của anh ấy đối với nhiệm vụ và khả năng tạo điều kiện cho cả đội trong thời gian này."​
Điều buồn cười ở đây là sau mỗi cuộc tranh cãi về WhatsApp, người dùng lại tập trung vào các đối thủ cạnh tranh ứng dụng của nó, chẳng hạn như Telegram và Signal. Ví dụ, vào tháng 1 năm ngoái, một số nhà lãnh đạo công nghệ đã bắt đầu chiến dịch để người dùng từ bỏ WhatsApp để ủng hộ Signal bằng chiến dịch “Sử dụng ứng dụng Signal”.

Ứng dụng này rất phổ biến với những người đề cao tính riêng tư của tin nhắn cá nhân lên hàng đầu.

là đồng sáng lập, nhưng đã nhanh chóng rời WhatsApp sau khi bị Facebook thâu tóm

Mặc dù Brian Ancton không nên thực hiện bất kỳ động thái lớn nào khi là Giám đốc điều hành tạm thời của Signal, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là anh ấy đã rời WhatsApp sau khi Giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg muốn sử dụng quảng cáo trên ứng dụng này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes , Ancton cho biết vào năm 2018 rằng các giám đốc điều hành Facebook muốn bắt đầu nhắm mục tiêu quảng cáo vào người dùng và bán các công cụ phân tích kinh doanh, sau đó anh ấy quyết định rời công ty. Điều quan trọng cần lưu ý là sau khi rời Facebook, Ancton bắt đầu ủng hộ công ty (Signal) nhiều hơn khi yêu cầu người dùng xóa ứng dụng chính của Facebook vào năm 2019 .

Mặc dù WhatsApp không sử dụng quảng cáo trên ứng dụng của mình và tuyên bố tất cả các cuộc trò chuyện đều được mã hóa đầu cuối, công ty vẫn muốn sử dụng số liệu phân tích cho hoạt động kinh doanh vì nhiều công ty trên thế giới sử dụng WhatsApp như một cách chủ yếu để bán sản phẩm của họ.



Eugene | Techrum.vn
Via 9to5mac
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom