CÙng nhìn lại dàn diễn viên phim "những nàng công chúa nổi tiếng" nhé!

thuvienphim

New Member
Tham gia
1/9/21
Bài viết
27
Được thích
0
368 #1
Dàn sao nữ Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng sau 15 năm: Chị cả ly hôn 3 lần, chị 2 và em út viên mãn bất ngờ sau scandal tình dục

Lên sóng vào năm 2006, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng nhanh chóng trở thành siêu phẩm phim truyền hình, "gây bão" màn ảnh không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên khắp châu Á. Với cốt truyện giản dị, gần gũi về cuộc sống gia đình có người cha quân nhân nghiêm khắc cùng 4 cô con gái, bộ phim đã khiến những người mê phim Hàn Quốc không thể ngừng theo dõi.
Sau 14 năm, cuộc sống của dàn diễn viên đã có nhiều đổi khác, đặc biệt là của 4 nữ diễn viên thủ vai các cô con gái nhà họ Na trong phim. Kim Hye Seon - diễn viên thủ vai chị cả có đường tình duyên lận đận y như vai diễn trong phim. Cô ba xinh đẹp kiêu kỳ Choi Jung Won được nhiều người theo đuổi giờ đây lại là người duy nhất lẻ bóng. Trong khi đó, chị hai Lee Tae Ran cùng em út Shin Ji Soo có được cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn.


Chị cả Deok Chil - Kim Hye Seon
Kim Hye Seon sinh năm 1969, là diễn viên quen mặt với khán giả qua loạt phim Thần Y Hur Jun, Nàng Dae Jang Geum, Khi Những Bà Nội Trợ Hành Động, Tối Nay Ăn Gì và đặc biệt nhất là Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Dù có được sự nghiệp thành công, là tên tuổi nổi tiếng trong làng điện ảnh, nhưng đời tư của nữ diễn viên lại vô cùng lận đận.
Trong Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, nữ diễn viên Kim Hye Seon thủ vai cô chị cả Deok Chil - nhân vật có đường tình duyên lận đận, hôn nhân đổ vỡ rồi vội vã tái hôn và gặp vô số rắc rối với con riêng của chồng mới. Ngoài đời, Kim Hye Seon cũng có đường tình duyên lận đận như vậy, nhiều lần ly hôn nên nhiều khán giả đã rùng mình cho rằng cô bị "phim vận vào đời".
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kim Hye Seon bắt đầu từ năm 1995, khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nữ diễn viên thậm chí còn ra nước ngoài theo chồng và học lên cao học. Tuy nhiên đến năm 2003, cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

Chưa đầy 1 năm sau, chị cả Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng tái hôn với 1 doanh nhân lớn tuổi. Tưởng sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời nhưng cuối cùng đến năm 2009, cặp đôi đã đưa nhau ra tòa, kiện tụng ly hôn để giành quyền nuôi con. Thậm chí, Kim Hye Seon còn phải gánh khoản nợ 1,7 tỷ won (khoảng 35,5 tỷ đồng) của chồng cũ. Cuối cùng, cô đành tuyên bố phá sản vì không thể trả nổi.
Năm 2015, cô gặp người chồng thứ 3 - doanh nhân Lee Cha Yong khi đang mất niềm tin vào tình yêu và phải "còng lưng" trả nợ cho chồng cũ. Đến giữa năm 2016, cặp đôi tổ chức lễ cưới đẹp như mơ nhưng không đăng ký kết hôn. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mới đây, vào ngày 8/12, Kim Hye Seon tuyên bố đã ly hôn người chồng thứ 3 từ tháng 9/2020. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, nữ diễn viên chia tay người chồng thứ 3 do những khác biệt về tính cách.
Kim Hye Seon vừa thông báo ly hôn chồng thứ 3 vào ngày 8/12 vừa qua

Chị hai Seol Chil - Lee Tae Ran
Lee Tae Ran sinh năm 1975 và bắt đầu đóng phim từ năm 1996. Trong Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, nữ diễn viên vào vai cô chị hai Seol Chil - cô gái ngoan ngoãn, mạnh mẽ, luôn nghe lời bố. Cô trở thành quân nhân theo ý muốn của bố và có mối quan hệ rắc rối với cậu bạn thân trước khi tìm thấy chân ái của cuộc đời là cậu lính cấp dưới Yeon Ha Nam (Park Hae Jin).
Lee Tae Ran - Park Hae Jin là cặp đôi được yêu thích trong phim

Ở ngoài đời, Lee Tae Ran cũng đã gặp rất nhiều sóng gió trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc. Vào năm 2001, khi sự nghiệp đang bắt đầu nở rộ, cô bất ngờ bị bạn trai cũ kiêm quản lý dọa tung đoạn video nhạy cảm giữa 2 người. Ở thời điểm đó, scandal này là 1 cú nổ lớn gây chấn động showbiz. Mặc dù kẻ này đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng danh tiếng của Lee Tae Ran bị tổn hại nghiêm trọng. Hàng loạt nhãn hàng, đạo diễn gạch tên cô ra khỏi danh sách hợp tác.
Lee Tae Ran trong thời điểm vướng scandal lớn nhất sự nghiệp
Sự nghiệp của Lee Tae Ran khởi sắc trở lại sau thành công của Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng vào năm 2006. Tên tuổi cô thậm chí còn vươn ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Lee Tae Ran cùng Park Hae Jin là cặp đôi vô cùng được yêu thích vào thời điểm đó.

Đến năm 2014, hạnh phúc đã mỉm cười với Lee Tae Ran khi cô kết hôn với 1 doanh nhân sau 3 tháng hẹn hò. Chồng nữ diễn viên tên Shin Seung Hwan, bằng tuổi cô. Lee Tae Ran chia sẻ về quyết định kết hôn: "Anh ấy là người đàn ông sống có trách nhiệm, đó chính là lý do khiến tôi muốn gắn bó với anh ấy cả đời".
Sau 7 năm, đến nay vợ chồng Lee Tae Ran vẫn vô cùng hạnh phúc. Nữ diễn viên thường xuyên lên truyền hình, dành những lời "có cánh" cho ông xã. Lee Tae Ran tiết lộ dù kết hôn đã lâu nhưng cô vẫn luôn rung động khi nhìn thấy chồng. Ông xã cô là người khô khan, không biết thể hiện tình cảm bằng lời nói và hành động, chính vì vậy cô sẽ là người thể hiện sự lãng mạn. Sự nghiệp thành công, đời tư hạnh phúc, có thể nói Lee Tae Ran là người có cuộc sống viên mãn nhất trong số 4 chị em Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng.
Nữ diễn viên dành những lời "có cánh" cho ông xã trên truyền hình

Cô ba Mi Chil - Choi Jung Won
Choi Jung Won sinh năm 1981, là mỹ nhân xinh đẹp có tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp khả ái, vừa mong manh dịu dàng vừa có nét kiêu kỳ sang chảnh. Trong phim, Choi Jung Won thủ vai Mi Chil - cô chị 3 xinh đẹp nhưng bướng bỉnh, thường xuyên gây rắc rối cho gia đình.

Sau thành công của Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, Choi Jung Won chăm chỉ đóng phim, tuy nhiên vẫn chưa thể bật lên thành sao hạng A. Những năm gần đây, phim cô đóng không gây được tiếng vang, nữ diễn viên chủ yếu xuất hiện với tin tức lộ dấu hiệu lão hóa, gương mặt xinh đẹp không còn được như xưa. Không những vậy, đời tư của Choi Jung Won cũng hoàn toàn trái ngược với vai diễn trên phim.
Những năm gần đây, cả nhan sắc và sự nghiệp của Choi Jung Won không còn được như xưa
Trong phim, Mi Chil vì xinh đẹp và "chịu chơi", lại có tính cách vui vẻ nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng, cô đã kết hôn và có 1 gia đình hạnh phúc. Thế nhưng ở ngoài đời, nữ diễn viên lại là người duy nhất trong số 4 chị em vẫn chưa kết hôn. Hiện nay ở độ tuổi đã gần 40, Choi Jung Won vẫn chẳng hề có tin đồn hẹn hò hay dự định kết hôn.


Cô út Jong Chil - Shin Ji Soo
Trong Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, Shin Ji Soo vào vai cô út Jong Chil (hay còn có tên khác là Taeng Chil) vì lỡ mang bầu mà phải kết hôn khi còn rất trẻ. Dù bộ phim rất thành công nhưng vì bất lợi ngoại hình và chiều cao có phần khiêm tốn nên nữ diễn viên sinh năm 1985 không thể bật lên thành hàng sao. Năm 2012, cô vướng vào tin đồn bị CEO công ty quản lý lạm dụng do người này bị bắt vì hành động xâm hại tình dục các thực tập sinh. Phía Shin Ji Soo đã phủ nhận mạnh mẽ mọi tin đồn.

Trong số 4 chị em Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, Shin Ji Soo là người có sự nghiệp mờ nhạt nhất. Nhưng bù lại, cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Năm 2017, người đẹp gây chú ý với tin tức kết hôn. Chồng cô là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Lee Ha Yi.
Cặp đôi tổ chức đám cưới tại 1 khách sạn sang trọng ở Gangnam, Seoul. Đám cưới của cặp đôi đã trở thành tâm điểm truyền thông khi quy tụ dàn khách mời "khủng" gồm bà xã ông trùm giải trí Bae Yong Joon - Park Soo Jin , Han Ji Hye, Kim Sung Eun, Hwan Hee (Fly To The Sky), Han Sang Jin…
Park Soo Jin, Han Ji Hye, Kim Sung Eun, Hwan Hee... đến dự đám cưới của Shin Ji Soo
Hiện tại, cô út của Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng đã xa rời màn ảnh và sống cuộc sống của 1 người vợ, người mẹ bình thường. Trên trang cá nhân, Shin Ji Soo thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và cô con gái đầu lòng.
Nguồn ảnh: Sưu tầm
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom