Các nhà khoa học chế tạo thành công vật liệu tự chữa lành, có thể áp dụng để tạo ra kính cường lực cho smartphone

Nguyễn_Cương

Well-Known Member
Tham gia
5/10/17
Bài viết
4,446
Được thích
2,518
952 #1
Các nhà khoa học ở Ấn Độ gần đây đã phát triển thành công một loại vật liệu có khả năng tự phục hồi. Nghe như một câu chuyện cổ tích không bao giờ thành hiện thực nhưng giờ đây điều đó đã dần hiện rõ khi các nhà khoa học Ấn Độ tự tin rằng loại vật liệu mà mình phát triển sẽ thay đổi nền công nghiệp sản xuất smartphone trong tương lai.

Theo báo cáo của TelegraphIndia , các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu và Giáo dục Khoa học Ấn Độ (IISER) ở thành phố Kolkata đã chế tạo thành công một loạt vật liệu tinh thể hữu cơ có cấu trúc phân tử bên trong vô cùng độc đáo, có khả năng tự sửa chữa khi bị hư hỏng. Nhìn bề ngoại, nó là thủy tinh cứng và trong suốt, được chế tạo dựa trên một vật liệu hữu cơ áp điện có khả năng chuyển đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện và ngược lại.

Để chứng minh khả năng tự phục hồi này, các nhà khoa học đã tạo ra các vết nứt từ nhẹ đến nặng trên bề mặt vật liệu này. Sau khi tạo ra những vết nứt này, vật liệu bắt đầu tự động đảo ngược thiệt hại trong vòng một phần giây sau khi vết nứt được tạo ra.


Cơ sở phân tử độc đáo của vật liệu cho phép các hạt hoặc tinh thể riêng lẻ của loại vật liệu này có thể gắn kết lại các vết nứt với nhau. Bản thân các nhà khoa học tự tin rằng việc phát triển thành công loại vật liệu này là hoàn hảo cho kính cường lực bảo vệ màn hình smartphone khi nó vừa có khả năng tự phục hồi lại cứng hơn 10 lần so với các vật liệu khác.

Mặc dù vật liệu tự phục hồi đã được sáng chế ra từ lâu ở nhiều dạng khác nhau, nhưng chúng thường mềm và vô định hình. Nói một cách đơn giản hơn, những vật liệu tự phục hồi từ trước đến nay có cấu trúc bên trong không ổn định và cần phải có sự tác động bởi các tác nhân bên ngoài như nhiệt, ánh sáng và các sản phẩm hóa học khác thì mới phục hồi được. Chilla Malla Reddy - một giáo sư khoa học hóa học tại ISSER, người đứng đầu cuộc nghiên cứu đã nói rằng “Vật liệu tự phục hồi của chúng tôi cứng hơn 10 lần so với những vật liệu khác”.


Ông nói thêm rằng “nó có cấu trúc tinh thể, cấu trúc bên trong có trật tự tốt, phù hợp trong hầu hết các ngành công nghiệp điện tử và quang học hiện nay." Nói cách khác, vật liệu này cũng có thể có những ứng dụng rộng lớn trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Một trong những nhà nghiên cứu cũng nói thêm rằng “Tôi có thể tưởng tượng vật liệu này được áp dụng vào cuộc sống, thậm chí được sử dụng cho màn hình smartphone, giúp chúng có thể tự phục hồi sau khi bị chúng ta làm rơi."

Theo Gizmochina
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom