Có phải thời của điện thoại flagship đã hết?

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
5571 #1
Vào khoảng 5 năm trước, chúng ta chỉ có rất ít lựa chọn đối với các smartphone mang danh hiệu "bom tấn" (flagship) ví dụ như iPhone, Palm Pre, Nokia N8, Xperia X10... Mỗi hãng điện thoại hầu như chỉ ra mắt một chiếc smartphone được xem là "biểu tượng". Tuy nhiên từ sau năm 2011 trở đi, với trào lưu điện thoại Android ngày càng nhiều và các hãng bắt đầu thay đổi, họ không còn ra mắt chỉ một chiếc duy nhất mà thay vào đó có thể là 2, 3 chiếc với thời gian sát nhau.


Trong thế giới di động ngày nay, các nhà sản xuất smartphone đã nhận ra: một kích thước duy nhất không còn phù hợp. Google trình làng Nexus 6P và 5X, Microsoft đáp trả bằng Lumia 950 và 950 XL, Sony không thua kém với bộ 3 Xperia Z5, Z5 Premium và Z5 Compact. Nhìn chung thị trường smartphone đã trưởng thành và chỉ còn hai đối thủ chính trong mảng hệ điều hành là iOS và Android.

Người ta cũng ít nhắc đến từ "sát thủ iPhone", vì giờ đây không còn "iPhone" nào để phải vượt qua nữa, rõ ràng iPhone đã trở thành mờ nhạt và không còn bắt kịp so với sự tăng trưởng của thiết bị Android. Các thiết bị Android ngày càng rẻ hơn, phần cứng tốt hơn, đặc biệt là sự trỗi dậy của các nhà sản xuất từ Trung Quốc.

Phần cứng cũng như tính năng của điện thoại bom tấn đang dần trở nên không còn quan trọng và có thể tìm thấy trên các hãng, với kích thước trải dài từ nhỏ đến lớn.

Điện thoại giá rẻ không còn quá tệ nữa

Việc chọn một chiếc smartphone trong năm 2015 phong phú hơn so với 2010. Bắt đầu từ chọn hệ điều hành, đến chọn kích thước, màu sắc, chất liệu, bộ nhớ trong,..và giá.

Các nhà sản xuất cũng đang dần đưa nhiều tính năng của điện thoại bom tấn xuống mức giá rẻ, dễ chịu hơn nhiều. Việc lựa chọn bây giờ chỉ phụ thuộc vào sự yêu thích đối với thương hiệu nào mà thôi.

Chính vì thế, các flagship đang dần trở nên mờ nhạt hơn trong cả "rừng" điện thoại hiện nay.

tdiddy.2
TechRum
Theo The Verge
 

Nhóc Bi

Well-Known Member
Tham gia
4/1/15
Bài viết
683
Được thích
350
#2
Giờ toàn mua hàng qua sử dụng ngon hơn. Với lại hiệu năng giờ quá đủ dùng rồi :angry:
 

jackyloi2110

New Member
Tham gia
24/6/14
Bài viết
241
Được thích
74
#4
Bây giờ mua điện thoại hãng nào cũng đẹp
 

MacMillan

Captain
Tham gia
17/9/15
Bài viết
2,454
Được thích
7,361
#5
giờ mua series N và E của nokia xài cho nó hoài cổ :D
 

Phan Lee

New Member
Tham gia
27/10/15
Bài viết
91
Được thích
24
#6
Giờ flagship còn nghĩa gì khi xách tay, hàng nhà mạng, hàng qua sử dụng đầy dãy :v
 

Isomedra

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
612
Được thích
295
#7
Flagship thời đó xài đc khá lâu, nên ngta cũng ít đổi.
Như bây giờ nè, 920, 925, 1520, 930 đều còn tốt, dùng vẫn ổn chán, thì cần gì phải lên 950?
 

NGB123

New Member
Tham gia
26/10/14
Bài viết
337
Được thích
160
#8
Người ta cũng ít nhắc đến từ "sát thủ iPhone", vì giờ đây không còn "iPhone" nào để phải vượt qua nữa, rõ ràng iPhone đã trở thành mờ nhạt và không còn bắt kịp so với sự tăng trưởng của thiết bị Android. Các thiết bị Android ngày càng rẻ hơn, phần cứng tốt hơn, đặc biệt là sự trỗi dậy của các nhà sản xuất từ Trung Quốc.
Ghê vậy sao :rofl: thế có con chip nào hiện tại mạnh bằng A9 của apple mấy em ví dụ hộ anh cái :rofl:, không có thì bớt chém gió đi.

Con điện thoại nào hiện tại đa nhiệm tốt bằng iPhone 6s? sau khi zenfone 2 và note5 ram 4gb đều thua cả hai mươi cây số có thằng nào giơ tay đọ với 6s không?

có con android nào rẻ hơn mà hiệu năng tốt ngang với iPhone hay iPhone không bắt kịp nó ví dụ hộ anh cái luôn =))
 

Hugomagic2015

New Member
Tham gia
1/12/15
Bài viết
1
Được thích
4
#9
Người dịch này hoặc là không biết tiếng anh hoặc là cố tính dìm SamSung. Trong bài viết nguyên mẫu tiếng Anh ít nhất là nhắc tới thiết bị S6 và note5 của SamSung 1 lần và 1 lần nhắc tới các thiết bị galaxy. Vậy mà bài dịch cố tình không nhắc đến dù SamSung chính là hãng tiên phong thay đổi kích thước smarthphone và trở thành xu hướng mới của smarthphone. Nói chung dịch bài phải có cái tâm chút.
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#10
Người dịch này hoặc là không biết tiếng anh hoặc là cố tính dìm SamSung. Trong bài viết nguyên mẫu tiếng Anh ít nhất là nhắc tới thiết bị S6 và note5 của SamSung 1 lần và 1 lần nhắc tới các thiết bị galaxy. Vậy mà bài dịch cố tình không nhắc đến dù SamSung chính là hãng tiên phong thay đổi kích thước smarthphone và trở thành xu hướng mới của smarthphone. Nói chung dịch bài phải có cái tâm chút.
@tdiddy.2
 

weakpig

New Member
Tham gia
10/11/15
Bài viết
6
Được thích
4
#11
thiết nghĩ thớt khi dịch bài nên cố gắng dịch hết nguyên bản, đừng cắt xén vì dễ gây hiểu lầm cho anh em :smile:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom