Có thể dùng đường để...sạc pin điện thoại?

khangpham1110

Well-Known Member
Tham gia
3/9/15
Bài viết
707
Được thích
988
781 #1
Sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn có thể sử dụng đường để sạc pin cho chiếc smartphone của mình phải không ?


Nếu như sắp hết pin, một thìa đường có thể cung cấp cho nó năng lượng để chạy thêm vài giờ. Quá trình đang được thử nghiệm cho phép pin năng lượng được cung cấp bởi đường có thể hoạt động trơn tru như những pin bình thường ngày này. Tất nhiên việc này sẽ cung cấp năng lượng với giá thành rẻ hơn.

Việc này dựa trên một khám phá 4 năm trước bởi một nhóm nhà khoa học tại MIT A sử dụng dây điện làm từ các sợi các bon siêu nhỏ được đốt ở 2 đầu phủ chất đốt. Đường trắng được sử dụng để làm tăng nhiệt độ các các-bon siêu nhỏ, từ đó tạo nên dòng điện. Hiện nay, một giáo sư về hóa học kỹ thuật tại MIT, Michael Strano, đã nâng độ hiệu quả của quá trình này hơn đến hàng nghìn lần. Theo như MIT, nhóm của Strano đã tạo nên một thiết bị có thể sản xuất một lượng tương đương với khối lượng đường cung cấp.



Strano nói rằng sự cải tiến về hiệu quả đã biến công trình này từ một tò mò trở thành một thứ mà có thể khai thác về mặt thương mại, kinh tế. Giáo sư cho rằng kỹ thuật này cũng đã tiến rất gần tới "đẳng cấp" của các công nghệ năng lượng di dộng khác", trong đó bao gồm Pin Li-ion và pin nhiên liệu. Ông còn nói thêm rằng " thật là đáng kinh ngạc khi vấn đề này chưa từng được nghiên cứu từ trước đến nay".

Khi những thí nghiệm đầu tiên được bắt đầu thử nghiệm, những vật liệu gây nổ được sử dụng nhiều hơn để tạo ra nhiệt lượng cần thiết, nhưng các nhà khoa học khám phá ra rằng đường Sa-ca-rô-zơ có thể cung cấp đủ nhiệt lượng, từ đó tạo ra điện năng từ dòng điện. Một vài nguyên liệu khác có thể cho hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên điều quan trọng là chúng cần nhiều nhiệt năng để làm nóng dây hơn.



Một đột phá mới đó chính là năng lượng ở nguồn không bị hao hụt theo thời gian. Nói cách khác, nguồn năng lượng có thể được lưu trữ trong thời gian vô hạn mà không bị mất đi năng lượng của mình. Nó còn có kích thước rất rất nhỏ, từ đó mà các nhà sản xuất có thêm không gian để thêm vào những bộ phận mạnh mẽ hơn. Hi vọng rằng, quá trình này sẽ được thực hiện trong tương lai và có thể tiếp cận được những chiếc smartphone trong thời gian tới

Nguồn: Baomoi
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom