Công ty tái chế đối tác của Apple "tuồn" hơn 100.000 iPhone, iPad, Apple Watch ra ngoài để bán lại

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
1039 #1


Apple vừa khởi kiện công ty tái chế thiết bị điện tử Geep của Canada sau khi công ty này bị bắt quả tang bán trái phép hơn 100.000 thiết bị Apple mà theo kế hoạch là sẽ được tái chế. Geep nói rằng trách nhiệm thuộc về ba nhân viên đã tự ý hành động, nhưng họ được cho là các giám đốc điều hành của Geep.

Apple nói rằng Geep đã bán 103.845 thiết bị của mình để thu lợi nhuận, bao gồm iPhone, iPad và Apple Watch mà họ đáng lẽ ra phải tái chế.

Geep tuyên bố rằng họ không biết về hành động của ba nhân viên thực hiện việc làm trên, tuy nhiên, Apple cho biết họ là giám đốc điều hành của Geep.

Apple được cho là đang đòi khoản bồi thường bằng tổng lợi nhuận của tất cả các thiết bị bị đánh cắp, cộng với 31 triệu đô Canada (hơn 540 tỉ VND). Geep nói rằng các giám đốc điều hành sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, nếu Apple đúng.

Apple phát hiện vụ việc khi đang kiểm trang kho hàng của Geep. Apple kiểm tra số series cùng với thông tin từ nhà mạng và nhận thấy rằng 18% thiết bị được gửi đến Geep để tái chế vẫn đang hoạt động. Apple cũng nói rằng con số thực tế phải nhiều hơn 103.845 vì iPad và Apple Watch không hiện thông tin trên nhà mạng.



Theo: 9to5Mac
 

buidoikmb

Active Member
Tham gia
14/6/15
Bài viết
137
Được thích
39
#2
thật ghê gớm, mình mua đồ cũ cũng có nguy cơ đó : )
 
Top Bottom