Cùng ngắm chiếc tablet của Nokia chưa từng ra mắt

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
2272 #1

Bạn có tưởng tượng được 9 năm trước khi iPad ra đời, Nokia đã từng có ý tưởng về máy tính bảng và trông chúng sẽ ra sao không? Vâng, thực sự vào thời điểm đó, họ gần như đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra chiếc máy tính bảng đầu tiên của mình, nhưng sau đó vào những phút cuối cùng kế hoạch bị huỷ bỏ. Chiếc Nokia M510 Web là tên gọi của máy tính bảng này và nó đã được sản xuất hơn 1,000 chiếc nhưng thế giới đã không bao giờ biết đến nó.

Esko Yliruusi là người nằm trong nhóm thiết kế chiếc máy tính bảng này, nó nhắm đến đối tượng người dùng và gia đình. Ngay sau khi Nokia quyết định bỏ kế hoạch ra mắt M510 vào tháng 8/2001, ông đã rời công ty.

Chiếc máy tính bảng này được trang bị mọi tính năng thời thượng vào thời điểm đó cùng phần cứng mạnh mẽ nhất, chạy trên nền tảng dựa trên Symbian gọi là Epoc. Nó hỗ trợ Email, lịch, noticeboard, một trình duyệt web Opera. Giao diện của thiết bị cảm ứng và hỗ trợ bút cảm ứng, máy được trang bị dàn nút bấm hai bên màn hình.


Màn hình của thiết bị là 10-inch độ phân giải 800x600 pixels, pin của máy dùng được tối đa 4 giờ. Ngoài ra thiết bị này được trang bị các kết nối như cổng USB, PS/2 và jack 3.5mm. Đương nhiên máy hỗ trợ kết nối Wi-Fi nhờ Nokia C111 Wi-Fi với chuẩn 802.11b cho phép tốc độ lên đến 11Mbps. Thú vị với chiếc máy tính này là một Kickstand (chân đứng) ở sau máy giúp nó có thể dựng trên bàn.

Vào thời điểm đó, nhóm nghiên cứu cho rằng người dùng không có nhu cầu cho thiết bị này, đó là vì sao họ ngưng nó. Về 1,000 chiếc máy đã sản xuất, chúng đều bị đem huỷ nhưng Yliruusi tin rằng có khoảng 130 chiếc máy còn sống sót.

Sau khi sự việc xảy ra, Nokia đã không hề ra mắt chiếc máy tính bảng thứ hai nào cho đến 2005 họ công bố chiếc Nokia 770. Theo Yliruusi khi 770 ra mắt ông nhận thấy nó có nhiều điểm tương đồng với M510 và cho biết "tôi có cảm giác công việc của nhóm đã không bị lãng phí".










Đương nhiên với công nghệ ngày nay thì nhìn lại những thứ như thế này sẽ rất "cục mịch", nhưng chúng ta cần biết trong lịch sử phát triển đã từng có những ý tưởng hướng đến tương lai như thế nào, dù sự xuất hiện của chúng không đúng thời điểm.

tdiddy.2
TechRum
via PhoneArena
 

chann78

Active Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
188
Được thích
91
#3
Thường nhữg ng đang trên con đường chiến thắng, họ đã kg phân biệt rõ nhu cầu và yêu cầu. Phải chi hồi đó Nô nhận ra được nhu cầu người dùng là mới nhất tốt nhất hịên đại nhất và luôn phát triển:) Quá tự tin vào khả năng của bản thân mình nhưng không biết khách hàng ngày càng phát triển có những đòi hỏi cào hơn và nhu cầu càng cao cơ chứ, tiếc cho Esko Yliruusi :(
 

Dark Wingz

Chuyên viên bắt lỗi tại trận
Tham gia
11/2/14
Bài viết
1,028
Được thích
1,316
#5
Trông giống gà ảo :))))
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom