Cơ quan giám sát bức xạ xác nhận sóng 5G an toàn với con người

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
315 #1

Trong thời đại kết nối hiện nay, việc cần có một chuẩn kết nối nhanh, ổn định và độ trễ thấp so với các thế hệ trước đã dẫn đến sự ra đời của mạng 5G - mạng không dây thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, một số tin đồn cho rằng 5G nguy hại đến sức khoẻ con người. Mới đây, các chuyên gia cho biết không có bằng chứng khoa học cho thấy công nghệ này gây ra mối đe dọa cho sức khỏe con người.

Theo đó, tờ The Guardian dẫn nguồn từ cơ quan quốc tế phụ trách thiết lập giới hạn tiếp xúc với bức xạ trong thông báo mới nhất, cho biết rằng 5G rất an toàn.

Tiến sĩ Eric van Rongen, Chủ tịch ICNIRP cho biết: ''Hiện chúng tôi biết cộng đồng quan tâm đến sự an toàn của 5G và chúng tôi hy vọng các thông tin sẽ giúp mọi người thoải mái''.


''Các hướng dẫn (guidelines) đã được phát triển sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả các tài liệu khoa học có liên quan, các hội thảo khoa học và một quy trình tham vấn cộng đồng rộng rãi. Các thông tin này hứng minh một cách khoa học rằng sức khoẻ con người không bị ảnh hưởng do phơi nhiễm [trường điện từ] trong phạm vi 100 kHz đến 300 GHz''.

Mạng 5G băng tần sóng milimet (mmWave) và các kết nối phát sóng khác trên băng tần 6GHz không được dự đoán trước vào năm 1998, theo Tiến sĩ Jack Rowley, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển bền vững tại GSMA, cơ quan công nghiệp của các nhà khai thác mạng di động.

Các tần số cao hơn tương tác với các mô hữu cơ khác nhau, tiêu tán nhiều năng lượng hơn trên bề mặt và thâm nhập ít hơn, có nghĩa là các tiêu chuẩn mới thực hiện các phép đo trên một mặt cắt nhỏ hơn và đặc biệt chú ý đến năng lượng được hấp thụ, thay vì chỉ tiếp xúc với cơ thể.

''Điều quan trọng nhất là đánh giá rủi ro sức khỏe cơ bản là không thay đổi'', theo Row Rowley. ''Hiện tại, giới hạn mà chúng tôi có vào năm 1998 vẫn còn có giá trị hiệu lực bảo vệ''.


Trong thực tế, cả hai giới hạn cũ và mới dường như không bị vi phạm trong hoạt động thông thường của mạng điện thoại di động. Tiếp xúc từ các trạm cơ sở đạt khoảng 1% mức tối đa, Rowley cho biết, trong khi chế độ thử nghiệm cho thiết bị smartphone 5G được đảm bảo rằng, khi chạy ở công suất tối đa có thể, chúng đạt khoảng 50% giới hạn trên.

''Trong cách sử dụng hàng ngày của chúng tôi, tuy nhiên nó rất giống với các trạm cơ sở - khoảng 1% mức tối đa''. Mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy 5G giống như các tiêu chuẩn di động trước đây đều an toàn cho công chúng, nhưng một bộ phận những người hoài nghi rằng nó sẽ hoặc đã gây ra các vấn đề sức khỏe, bao gồm được cho là có liên quan đến virus Corona. Tuy nhiên, không có bằng chứng liên kết giữa hai vấn đề này với nhau.

Tại Việt Nam, cả ba nhà mạng Viettel Telecom, Mobifone và Vinaphone đều đã triển khai việc thử nghiệm mạng 5G và hiện chỉ có Viettel Telecom và Mobifone thông báo thử nghiệm thành công. Tuy nhiên, mạng 5G hiện nay là thừa hưởng công nghệ 4G để đi lên, còn ''5G thực sự'' đúng nghĩa thì vẫn chưa do còn nhiều vấn đề về công nghệ, kĩ thuật,....

Như vậy, với nghiên cứu trên chúng ta có thể tin tưởng được rằng khi cả ba nhà mạng sẽ triển khai mạng 5G để chúng ta có thể tiếp cận công nghệ mới sớm nhất tới đây, chúng ta không phải quá lo lắng về an toàn cho bản thân như các báo cáo trước đây.



Theo The Guardian.​
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom