Cảnh sát Úc cảnh báo: rất nguy hiểm nếu muốn trở thành bậc thầy bắt Pokémon.

Cao Thảo

New Member
Tham gia
30/5/16
Bài viết
261
Được thích
234
3718 #1

Những ngày vừa qua khi tựa game tương tác thực tế ảo Pokémon Go vừa có mặt trên iOS và Android thì đã gây nên một cơn sốt không tưởng, khiến cho giới game thủ phát cuồng. Có thể tóm gọn trong một câu "Pokémon everywhere". Tuy nhiên, một cảnh cáo mới đây nhất đến từ cảnh sát miền Bắc của nước Úc nhắc nhở tất cả những người chơi đều phải đảm bảo được sự an toàn trước tiên.

Sau vài tiếng ra mắt game, nhiều status được đăng tải nói rằng do mải lùng bắt Pokémon mà họ bị cuỗm mất điện thoại, hay thậm chí có những người cố gắng đột nhập trái phép vào nhà người lạ để bắt cho bằng được Pokemon, hoặc những ảnh chế hết sức hài hước của cộng đồng mạng về tựa game này...


Mở đầu lời cảnh báo trên Facebook của Đội Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cấp Cứu miễn Bắc nước Úc là như sau:

"Thông báo dành cho những người vừa bắt đầu huấn luyện Pokémon. Dù cho Trạm cảnh sát Darwin có vẻ như là một Pokéstop, thì chúng tôi muốn khuyên bạn rằng thật ra các bạn không nhất thiết phải vào đây để bắt Pokeballs. Bạn cũng phải lưu ý nhìn đường, thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại khi băng qua đường, Con Sandshrew (Pokemon) không có chạy đi đâu hết mà bạn phải vội.".



Lời khuyên này có vẻ như thật sự đúng đắn và cần thiết nhưng không kém phần hài hước. Sau một ngày làm mưa làm gió các diễn đàn, group, fanpage cũng như các mạng xã hội thì nhà sản xuất Pokémon GO là Nitendo đã chặn các trường hợp chơi game ở các khu vực chưa được hỗ trợ - ngoại trừ Úc và New Zealand.

Theo CNET
 
Last edited by a moderator:

Archangels

Active Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
154
Được thích
93
#4
điểm Pokestop này đặt chỗ hợp lý vãi.sao ko đặt GYM nhỉ.vào phải chiến vs mấy ông cảnh sát trong đó để lấy huy hiệu :big_smile:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom