Cảnh sát Bỉ khuyên người dùng cân nhắc kỹ trước khi bấm các biểu tượng Reaction của Facebook

thuanngotau

†ђµลииq๏†ลµ™
Tham gia
10/2/14
Bài viết
3,818
Được thích
6,911
1976 #1

Cảnh sát Liên bang Bỉ vừa công bố một văn bản cảnh báo vào chiều ngày thứ 4 vừa qua khẳng định tính năng Reaction mới của Facebook với 6 biểu tưởng cảm xúc gồm Love, Haha, Wow, Sad và Angry cùng với biểu tượng Like truyền thống thực sự nhắm tới mục đích khai thác sự riêng tư của người dùng.

Trước đó thì Facebook đã gặp khó khăn ở Bỉ khi các nhà chức trách yêu cầu mạng xã hội này chấm dứt việc theo dõi người dùng không phải là thành viên của Facebook thông qua cookie của trình duyệt và đây lại là một cảnh báo nghiêm khắc mới từ quốc gia này. Cảnh sát Bỉ giải thích rằng thực tế người dùng của Facebook là các sản phẩm và các biểu tượng reaction mới là công cụ để mạng xã hội này đánh giá hiệu quả quảng cáo của Facebook.

Việc giới hạn số lượng biểu tượng cảm xúc ở con số 6 khiến cho người dùng có xu hướng gia tăng tần xuất sư dụng các biểu tượng và do đó hỗ trợ cho các thuật toán của Facebook khiến họ có thể đưa ra thời gian chính xác cho các mẩu quảng cáo xuất hiện và thường là nhắm vào quãng thời gian khi người dùng sử dụng nhiều biểu tượng mang tính chất hạnh phúc.

Văn bản của cảnh sát Bỉ có đoạn viết: "Nếu bạn tỏ ra rằng mình đang ở trạng thái tinh thần tốt, Facebook sẽ suy luận rằng bạn đang ở trạng thái dễ tiếp thu nhất và từ đó họ sẽ bán các xuất quảng cáo với lý giải cho người cần quảng cáo rằng nội dung quảng cáo của họ sẽ dễ dàng nhận được sự quan tâm của bạn hơn vào thời điểm đó. Và đây là một lý do hơn nữa để bạn hãy cân nhắc trước khi bấm vào một biểu tượng reaction nếu thực sự bạn muốn bảo vệ sự riêng tư của bản thân."

Tất nhiên là có người sẽ tranh luận rằng, nếu muốn bảo vệ sự riêng tư của cá nhân khỏi Facebook thì đừng vào Facebook nữa bởi toàn bộ dịch vụ này được thiết kế để phân tích hành vi và thái độ của người dùng nhằm mục đích mang lại hiệu quả cao nhất cho các hình thức quảng cáo nhưng dù thế nào thì đây cũng là một lời khuyên đáng xem xét cho những ai muốn sử dụng Facebook nhưng không muốn mọi thứ liên quan tới mình được các thuật toán của Facebook phân tích, đánh giá.

Hiện tại Facebook chưa có phản hồi chính thức nào sau văn bản của cảnh sát Bỉ.

Theo TIME
 

Emerald

New Member
Tham gia
21/10/15
Bài viết
282
Được thích
512
#2
"Cảnh sát Liên bang Bỉ vừa công bố một văn bản cảnh báo vào chiều ngày thứ 4 vừa qua khẳng định tính năng Reaction mới của Facebook với 6 biểu tưởng cảm xúc"
"Việc giới hạn số lượng biểu tượng cảm xúc ở con số 6 khiến cho người dùng có xu hướng gia tăng tần xuất dụng các biểu tượng"
"xuất quảng cáo"
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom