Cựu chủ tịch Barca, Sandro Rosell kiện chính phủ Tây Ban Nha để đòi 29 triệu euro

louiskai

Member
Tham gia
28/4/20
Bài viết
45
Được thích
0
218 #1
Sandro Rosell đã kiện chính phủ Tây Ban Nha hơn 29 triệu euro sau khi ngồi tù hai năm.
Cựu chủ tịch Barcelona bị ngồi tù 2 năm vì những cáo buộc mà sau đó ông đã được xóa án.
Thông tin tỷ lệ cá cược được công bố đã tiết lộ rằng, Rosell yêu cầu 29 triệu euro này phải được trả bởi các quan chức tòa án, thẩm phán, cảnh sát và công tố viên - người đã bắt giữ ông.
Tổng cộng, Rosell đang đòi bồi thường 29.754.465,02 euro sau khi bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền.
Phần lớn trong số 28.062.950 euro được xuất phát từ những tổn thất kinh doanh mà Rosell phải chịu trong thời gian đứng sau song sắt.
Phần còn lại được tạo ra từ thiệt hại cho danh tiếng của ông (405.000 euro), thiệt hại tâm lý (200.000 euro) và thiệt hại về tình cảm (320.000 euro) mà vị chủ tịch này phải chịu do án tù.
Rosell và vợ, cùng bốn người khác, bị cáo buộc rửa khoản tiền phí bản quyền truyền hình các trận đấu của tuyển Brazil cũng như hợp đồng tài trợ từ hãng Nike.
Cựu luật sư 55 tuổi đã ngồi tù 20 tháng. Ông này cung cấp cách soi kèo châu á một điều khoản giúp được tha bổng vào tháng 2/2019. Trước đó, công tố viên Tây Ban Nha muốn Rosell phải ngồi tù sáu năm, nhưng tòa án quốc gia đã không chứng minh được các cáo buộc.
Rosell làm Chủ tịch Barca giai đoạn 2010-2014 và phải từ chức sau khi bị điều tra về tỷ lệ kèo vụ chuyển nhượng Neymar. Vào tháng 6/2016, Barca phải trả hơn sáu triệu đôla tiền phạt liên quan tới thương vụ mua Neymar từ Santos năm 2013. Đội bóng xứ Catalonia bị cáo buộc trốn thuế khi kê khai giá mua thấp hơn thực tế ở vụ chuyển nhượng này nhưng Barca liên tục phủ nhận..
 
Top Bottom