Cách khiến con của bạn học tốt ngoại ngữ lớp 2

giaovienbanngu

New Member
Tham gia
16/3/20
Bài viết
10
Được thích
0
269 #1
Trẻ nhà bạn đã học xong chương trình tiếng anh lớp 1, sắp bước sang chương trình học tiếng Anh lớp 2? Tuy nhiên, không ít cha mẹ lại tỏ ra băn khoăn khi không biết phương pháp học nào phù hợp với trẻ, trẻ không cảm thấy quá nhiều áp lực khi học? Và cách dạy ngoại ngữ cho trẻ như thế nào để có tác dụng?

Bài viết dưới đây là những phương pháp dạy tiếng anh cho trẻ lớp 2 các bạn có thể tham khảo để dạy cho các con của mình.

1. Những lưu ý khi trẻ học tiếng Anh lớp 2


·Tránh để bé dành nhiều thời gian việc làm bài tập trên giấy

Ở nước ta hiện nay việc dạy các bé học bằng cách làm bài tập trên giấy vẫn còn chiếm một số lượng đa số, và cho bé học tiếng Anh cũng không tránh khỏi.

Dạy ngoại ngữ cho bé không chủ động, luyện tập trên giấy như vậy tuy có ích nhưng tác dụng và hiệu quả lại rất hạn chế. Các bài tập luyện tập ngoại ngữ trên giấy có thể giúp củng cố cấu trúc ngữ pháp vừa học nhưng không phải là phương pháp rèn luyện ngôn ngữ chính xác. Việc vận dụng cấu trúc ngữ pháp vào đối thoại, lắng nghe chưa phải là chuyện cần đối với một học sinh lớp 2, ở các lớp nâng cao hơn yêu cầu sự phức tạp. Và như vậy, cách dạy tiếng anh lớp 2 cho bé trên giấy khiến các bé luyện tập một cách bị động.

Trong trường hợp không phù hợp không nên ép bé nói tiếng Anh

Đôi khi các bậc phụ huynh thường hay đưa trẻ đến các phố hoặc nhà hàng và đòi hỏi các con tương tác với người nước ngoài mà không nhớ rằng, các con rất ngại giao tiếp với người lạ. Và với người nước ngoài, khi lần đầu tiên tiếp xúc lại càng đáng sợ hơn bởi ngoại hình, ngôn ngữ và cách họ giao tiếp. Tuy nhiên, nếu như bạn đưa trẻ đến một môi trường mà mọi người đều dùng tiếng Anh, chắc chắn, chúng sẽ “thấm dần dần” khi phải sống trong “môi trường thấm đẫm” thứ tiếng này.

2. Dạy tiếng Anh lớp 2 cho trẻ

Dạy ngoại ngữ theo các bước với tiếng Anh khối mầm non

Để bé đến các hoạt động tập thể bằng tiếng Anh với tần suất lớn sẽ giúp trẻ cải thiện trình độ khá nhiều. Và cách dạy ngoại ngữ cho bé lớp 2 cần làm theo các bước. Sau đây là gợi ý một số bước để dạy ngoại ngữ cho trẻ nhé.

– Mua sách, đĩa, truyện tranh, ảnh, phần mềm học tiếng Anh lớp 2 để bé làm quen.

– Dạy tiếng Anh cho bé thông qua các bài hát, bộ phim hoạt hình, game, thơ ca, đôi khi chẳng cần phải liên quan đến môn học.

– Mỗi buổi học ở nhà không nên đưa quá nhiều thông tin mới vào môn học, theo từng chủ đề tiếng Anh cụ thể không dài dòng và chỉ dạy khoảng 5 từ mới trong thời lượng từ 45-60 phút.

– Không nên dạy bé học kiểu ” học dịch”. Ví dụ như: ” Tên tiếng Anh của con heo là gì”, hay bắt bé phải dịch câu:” Hôm nay trời nắng…”. Với phương pháp dạy tiếng Anh cho bé lớp 2 này, bé có thể thuôc nhiều từ nhưng lại không đủ tư duy logic và kết nối.

– Xây dựng các hoàn cảnh bằng phương pháp dùng màu sắc, hình ảnh sinh động bé thích, qua các tình huống cụ thể. Đặc biệt, để bé đến các hoạt động tập thể bằng ngoại ngữ nhiều lần sẽ giúp trẻ cải thiện trình độ khá nhiều.

– Không nên dùng điểm số để đánh giá, chấm điểm và phê phán, chê bai, so sánh bé với bé khác.

Đồng thời các bố mẹ cũng có thể dạy, ôn luyện lại những gì trẻ đã học ở trường để bé có thể hiểu kĩ hơn các bài học trên lớp. Các cha mẹ chỉ cần mở sách tiếng Anh của bé học trên trường ra, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được ngoại ngữ cho bé lớp 2 chủ yếu là những thông tin ở mức độ cơ bản được phân chia thành từng chủ đề cụ thể. Mỗi chủ đề sẽ chứa những từ vựng phù hợp và ngữ pháp mới, đơn giản và dễ dàng tiếp nhận đối với học sinh lớp

Quyển sách bé học chia nhỏ làm 26 chương (Unit), mỗi chương có thêm 5 bài ôn tập. Mỗi bài học dựa trên một âm tiết chính, ví dụ như âm tiết “ai”, và nội dung trong bài sẽ xoay theo các từ có âm tiết “ai”. Ngoài ra, mỗi unit còn có một bài hát tiếng Anh để các bé cùng học hát theo.

Và một trong những cách nhớ từ vựng nhanh nhất cho trẻ chính là học tiếng Anh qua những bài hát. Với học tiếng Anh theo chủ đề trên trường, các bé đã có thể đơn giản tiếp thu từ vựng và ngữ pháp mới khá hiệu quả rồi. Phụ huynh bé chỉ cần xem trong tài liệu học của bé là đã có thể cùng bé ôn tập ở nhà và mở rộng những thông tin từ những chủ đề bé đã được học rồi.

3. Tìm nguồn học tham khảo thêm cho bé

Nếu giúp bé học đúng cách, bé có thể nhận được rất nhiều trong giai đoạn này. Ngoài sách học ở trường, các bậc cha mẹ có thể tìm mua cho bé những quyển truyện song ngữ với lứa tuổi của bé để trẻ đọc thêm và rèn luyện khả năng tiếng Anh của mình.Trên mạng cũng có rất nhiều trang web chứa những kiến thức có thể giúp trẻ ôn tập hiệu quả trước những bài kiểm tra. Cha mẹ có thể tải về và in ra một số đề thi tham khảo để trẻ làm thử và kiểm tra những gì bé đã học.

Thêm vào đó một nguồn vô cùng đầy đủ và sinh động để trẻ học tiếng Anh đó chính là Youtube. Có rất nhiều kênh Youtube dạy tiếng Anh dành cho bé như English Singsing hay T-series Kids Hut… Những kênh này sử dụng những hình ảnh sinh động cùng với âm nhạc và nội dung thu hút, sẽ khiến trẻ cảm thấy hào hứng và yêu thích việc học tiếng Anh hơn rất nhiều đấy!



Today Education - Cung cấp giáo viên nước ngoài
 
Top Bottom