3089
#1

Mi 10 Ultra là flagship được ra mắt nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập Xiaomi (2010-2020) khi được trang bị khả năng hàng đầu như chip Snapdragon 865, màn hình đục lỗ 120Hz, sạc nhanh 120Hz. Điểm nổi bật tiếp theo của máy chính là cụm camera dọc với ống kính tele kép và siêu rộng.
Ống kính chính sử dụng cảm biến Quad-Bayer 48MP thay vì phiên bản 108MP như Mi 10 Pro. Ống kính tele dài với tiêu cự 120mm so với 94mm, ở mức 1/2 inch so với 1/4.4 inch trên Mi 10 Pro. Máy hỗ trợ tiêu cự quang học 12mm cho góc nhìn rộng hơn so với các thiết bị hỗ trợ góc siêu rộng khác với các thông số kĩ thuật dưới đây:
- Chính: Cảm biến Quad-Bayer 48MP 1/1.32 inch, ống kính khẩu độ f/1.85 tương đương 25mm với lấy nét tự động PDAF và OIS
- Ống kính tele
- 1: 12MP 1 / 2,56 inch, ống kính khẩu độ f/2.0 tương đương 50mm (quang học 2x), Dual-Pixel AF
- 2: Cảm biến Quad Bayer 48MP 1/2 inch, ống kính khẩu độ f/4.1 tương đương 120mm (quang 5x), PDAF và OIS
- Ống kính góc siêu rộng: Cảm biến 20MP 1/2.8 inch, ống kính khẩu độ f/2.2 tương đương 12mm, PDAF
- Đèn flash LED kép
- Cảm biến nhiệt độ màu
- Video: 8K 4320p/30fps, 4K 2160p với 30/60fps (đã thử 2160p/60fps)
- Chip: Qualcomm Snapdragon 865


Với ống kính góc siêu rộng, nó hỗ trợ góc nhìn rộng với ống kính tele tiêu cự 120mm nhiều hơn so với hầu hết các đối thủ khác. Ngoài ra, chất lượng hình ảnh khá ổn, chỉ xuất hiện hiện tượng mất kết cấu vật thể và mức độ nhiễu khi chỉnh ở mức cự li rộng và dài nhất.


Với khả năng chụp đêm và thiếu sáng, máy đã quản lí tốt sự cân bằng giữa kết cấu và độ nhiễu khi chụp trong điều kiện thiếu sáng và có khả năng đạt được mức phơi sáng tốt trong điều kiện ánh sáng cực thấp.
Ảnh chụp chân dung được ghi lại ở chế độ bokeh cho thấy các khuyết điểm cô lập nhỏ thông thường xung quanh các chủ thể tiền cảnh nhưng hiệu ứng mờ khá tự nhiên và nhìn chung ở mức tương tự như các mẫu flagship khác.
Camera của máy cũng vươn lên vị trí dẫn đầu về khả năng quay video với 106 điểm. Đây là thiết bị đầu tiên đạt được kết quả tốt nhất về mặt tổng thể khi quay video ở mức 4K/60fps. Tốc độ khung hình nhanh đảm bảo chuyển động mượt mà và lia máy trong những tình huống khác nhau.
Việc sử dụng tốc độ khung hình 60fps hoặc cao hơn phải đảm bảo các yếu tố khác nhưng khi quay và cho kết quả thì độ phơi sáng, chi tiết tốt và màu sắc đẹp, ngay cả khi quay video trong điều kiện ánh sáng yếu nhờ khả năng kiểm soát tốc độ khung hình tốt với mức 33fps trong điều kiện thiếu hoặc kém ánh sáng.
Khả năng tự động lấy nét cũng nhanh và tốt hơn, đồng thời hệ thống ổn định hỗ trợ tốt cho người dùng. Dải động có thể rộng hơn và một số điểm cắt điểm nổi bật có thể nhìn thấy trong các video có độ tương phản cao nhưng nhìn chung Mi 10 Ultra ghi hình cho kết quả tốt hơn so với một số mẫu máy khác.
DxO Mark cho biết camera Mi 10 Ultra xứng đáng dẫn đầu trong bảng xếp hạng mới nhất này. Ở chế độ ảnh, nó không cho thấy bất kì điểm yếu nào và dẫn đầu ở một số hạng mục. Khả năng đặc biệt ấn tượng ở phần góc rộng và thu phóng, trở thành lựa chọn lí tưởng cho những nhu cầu riêng biệt mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

Chi tiết về bài đánh giá này, các bạn vào đây: Đánh giá camera của Mi 10 Ultra | DxO Mark.
Xem thêm:
Theo DxO Mark.