CEO Apple đứng đầu trong danh sách thu nhập khủng năm ngoái, với số tiền đến 145 triệu USD

Tham gia
1/7/17
Bài viết
106
Được thích
81
1562 #1


Theo thông tin của Bloomberg, nhờ vào số cổ phiếu nắm giữ trong tay, Tim Cook đã giành vị trí đầu trong danh sách S&P 500 (Standard & Poor's 500). Đây là chỉ số dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên sàn New York (NYSE) hoặc NASDAQ.

  • Thống kê thu nhập của S&P 500

Theo báo cáo tài chính, CEO Apple - Tim Cook “chỉ” được trả 8.5 triệu đô mỗi năm. Điều này đưa ông xuống vị trí thứ 3 trong tất cả 500 CEO của danh sách S&P 500. Tuy nhiên con số này chỉ tính cho phần lương cứng và tiền thưởng cộng thêm một số tiền mặc định cho vị trí điều hành của mình. Mặc dù vậy, ông vẫn còn 1.26 triệu cổ phiếu tương đương với 136 triệu USD nhận được như một khoản tiền thưởng khi ông trở thành CEO Apple vào năm 2011.

Trong 3 năm trở lại đây, cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã tăng 78%, nằm trong top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất của S&P 500 năm ngoái và chính điều này đã đưa ông quay lại vị trị thứ nhất.

  • Ông nói: "Thu nhập cao không có nghĩa rằng ông sẽ dùng số tiền đó để tiêu xài phung phí mà dành tặng nó cho các tổ chức từ thiện".

Tim Cook không phải là CEO duy nhất của S&P 500 có thu nhập trên 100 triệu USD. Năm ngoái, Reed Hastings, CEO của Netflix Inc cũng thu về 106 triệu USD, cao thứ 2 trong nhóm công ty S&P 500. Sự thành công này cũng đến từ các cổ đông của chính họ.

Nguồn: PhoneArena
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom