CEO Bkav phản hồi tin đồn Bphone B86 chụp lén, sẽ kiện các bên đưa tin sai sự thật

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
3513 #1


Trong thời gian vừa qua, một số tin đồn về việc chiếc Bphone B86 tự động chụp lén và gửi tin nhắn trừ tiền người dùng đã gây ra nhiều tranh cãi. Mới đây, ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của Bkav đã lên tiếng về sự việc này.

Cụ thể theo CEO của Bkav, những hình ảnh được cho là "chụp lén", được chiếc Bphone B86 tạo ra khi người dùng vào mục "Cài đặt camera", thiết bị sẽ lấy hình ảnh trên cửa sổ preview của camera dùng làm hình nền mờ (blur) của giao diện Cài đặt đó. Ông Nguyễn Tử Quảng khẳng đụng "File ảnh nói trên không được dùng cho bất kỳ mục đích nào khác."

Ông Quảng cho rằng, "Năm nay B86 bán tốt, màn ra mắt đã khẳng định chất lượng và các khả năng công nghệ của Bphone thì biểu hiện bị "đánh" càng rõ rệt. Liên tục các trò bẩn đã được tung ra trong thời gian gần đây."



Theo vị CEO của Bkav, hãng đã theo dõi và phát hiện đối thủ sử dụng truyền thông gián tiếp thông qua cách đưa tin thông thường về Bphone, nhưng đã thay đổi một số câu chữ để làm sai bản chất nội dung các phát biểu của Bkav và của ông Quảng. Sau đó sử dụng các nội dung đã bị bóp méo đó để truyền thông trực tiếp qua các trang cộng đồng, làm như vậy nhiều lần, nội dung sai sẽ trở thành thật

"Có những kẻ nhận tiền của thương hiệu điện thoại nước ngoài làm việc này, nhằm phá hoại nền công nghiệp smartphone của Việt Nam. Chúng tôi đang điều tra và sẽ có những biện pháp thích hợp", ông nói.

Ở cuối bài đăng, CEO của Bkav tiết lộ: "Luật An ninh mạng đã chính thức có hiệu lực. Vì vậy tôi đang thực hiện thủ tục để kiện các tổ chức, cá nhân đã đưa thông tin, comment sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm."



 
Sửa lần cuối:

SongTra

Active Member
Tham gia
14/4/16
Bài viết
244
Được thích
94
#2
Không riêng gì Bkav mà các thương hiệu khác của VIệt Nam thì luôn có những người lôi kéo để phá hoại nền kinh tế VN mình.
 

elgaucho

Active Member
Tham gia
9/1/19
Bài viết
303
Được thích
81
#3
Dùng từ thế nào nhỉ, giống như ngoại tình người dân thì bị gọi là "vi phạm luật hôn nhân gia đình", còn quan ta thì được ưu ái gọi là "quan hệ không trong sáng" hả?
Thế bản chất nó có khác nhau không?
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#4
Vụ hỗ trợ find my phone bằng sms mà bị xuyên tạc quy mô lớn thành tự gửi tin nhắn này nọ là thấy có chủ đích khá lộ liễu rồi, BKAV bị đập thật, mình cũng muốn lộ mặt xem thằng nào chơi bẩn.
 
Tham gia
16/8/19
Bài viết
47
Được thích
8
#5
Vụ hỗ trợ find my phone bằng sms mà bị xuyên tạc quy mô lớn thành tự gửi tin nhắn này nọ là thấy có chủ đích khá lộ liễu rồi, BKAV bị đập thật, mình cũng muốn lộ mặt xem thằng nào chơi bẩn.
Quan trọng là nó tự gửi không hỏi ý kiến người dùng và cũng không ai yêu cầu find my phone cả. Mobile city có làm clip mở máy lên để đó mà dính 2 tn gửi đi rồi. Cũng có thể chỉ là tn cho dịch vụ find my phone, nhưng BKAV viết phần mềm ko tốt, để tin nhắn gửi tán loạn cả lên.
 

trupham

Member
Tham gia
16/5/20
Bài viết
48
Được thích
4
#6
Người dùng phản ánh thì lại phán là họ nhận tiền của hãng khác để dìm hàng bkav =)). Mời anh kiện hộ cái anh Quảng nổ ah. Càng làm lố người khác càng ghét thêm thôi :))))
 

Thongphuket

Active Member
Tham gia
30/12/17
Bài viết
147
Được thích
64
#7
Nói thế nào nhỉ, kiểu như bác Quảng Nổ đang tự coi mình là 1 đối thủ nặng kí của những thương hiệu khác nhưng theo mình thấy, bkav làm gì có cửa, ngay cả khi so với hãng mới nổi như vsmart.
 

tukitran

Active Member
Tham gia
28/7/16
Bài viết
223
Được thích
61
#8
Mấy thằng youtube giờ thi nhau làm mấy video lấy tiêu đề bóc phốt vớ vẩn, giờ nhìn thấy thằng nào là Block liền báo cáo luôn khỏi coi
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom