Chính phủ Mỹ tiếp tục đưa ra chính sách bất lợi cho Huawei lẫn ZTE

Curri

Well-Known Member
Tham gia
8/10/16
Bài viết
1,604
Được thích
1,505
984 #1


Những nguồn tin cho biết, tổng thống Donald Trump mới đây đã ký một dự luật mới, bất lợi đối với hai doanh nghiệp rất lớn tại Trung Quốc đó là Huawei và ZTE. Theo đó, chính phủ Mỹ cấm sử dụng tiền của Chính phủ để mua các thiết bị hạ tầng và khai thác mạng viễn thông từ ZTE và Huawei. Phía Nhà Trắng đã có một cuộc họp vào ngày thứ năm vừa qua và họ cho biết: "Dự luật này sẽ bảo vệ hạ tầng mạng viễn thông của của chúng tôi. Đồng thời dự luật cũng cấm việc sử dụng nguồn quỹ liên bang để mua thiết bị của một công ty có thể đe dọa an ninh của quốc gia."



Tuy nhiên, điều này lại dấy lên sự bất mãn giữa các nhà mạng của Mỹ. Theo các tài liệu từ Rural Wireless Association gửi đến Federal Communications Commission (Ủy ban truyền thông) cho biết có khoảng 25% công ty thành viên sử dụng các thiết bị mạng của ZTE hoặc Huawei. Lí do là vì thiết bị từ hai công ty Trung Quốc có giá thành rẻ và hiệu suất tốt hơn.

Về phía Huawei, phát ngôn viên của công ty cho biết việc thay thế tất cả các thiết bị của Huawei sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đồng thời điều này sẽ ảnh hưởng chất lượng dịch vụ dành cho các khách hàng ở xa gặp ảnh hưởng lớn lẫn như các công ty cung cấp gặp vấn đề về tài chính. Hiện tại, Ủy ban truyền thông liên ban đã thành lập một quỹ hỗ trợ 1 tỷ USD song chắc chắn con số này sẽ không đủ để các nhà cung cấp mạng có thể thay thế các thiết bị của Huawei hay ZTE.



Theo Gizchina
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom