Chính phủ Nga yêu cầu Apple trình mã nguồn hệ điều hành để kiểm tra tính năng gián điệp

Tham gia
5/3/14
Bài viết
1,166
Được thích
2,078
1743 #1

Theo Reuters, chính phủ Nga vừa đề nghị Apple cho họ xem mã nguồn của cả iOS và Mac OS X để kiểm tra xem liệu 2 hệ điều hành này có được trang bị các tính năng gián điệp người dùng hay không?

Nguồn tin còn cho chúng ta biết thêm vào hồi đầu tháng, giám đốc Apple tại Nga đã có cuộc gặp mặt với Bộ Trưởng Truyền Thông nước này. Yêu cầu truy cập mã nguồn còn được chính phủ Nga gửi đến công ty sản xuất phần mềm SAP.

Ý kiến từ cộng đồng xung quanh nguồn tin này cho rằng cả hai công ty công nghệ hàng đầu sẽ tiết lộ một số bí mật kinh doanh của họ để thảo luận các biện pháp thoả đáng nếu hệ điều hành hay software của họ có bao gồm tính năng gián điệp. Các đề xuất của Nga được phát biểu trong tuần trước thông qua Bộ trưởng truyền thông - Nikolai Nikiforov, khi ông gặp giám đốc của Apple - Peter Engrob Nielsen và giám đốc điều hành SAP tại Nga - Vyacheslav Orekhov.

"Chính phủ Nga nói rằng đề nghị đã được suy xét rất kĩ và thực thi một cách an toàn tuyệt đối. Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đảm bảo được sự bảo mật và an toàn cho các dữ liệu cá nhân của họ, giúp chính phủ Nga giữ gìn an ninh quốc gia".
Hiện tại, cả Apple và SAP đều chưa có bất kì phản ứng nào.

Nguồn: 9to5mac
techrum.vn

 
Last edited by a moderator:

trunkz

Chỉ vào hóng thôi
Tham gia
19/2/14
Bài viết
339
Được thích
321
#3
Nhìn mặt chụy Cúc đã hiểu câu trả lời =))
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom