Chùm ảnh: Đây là cuộc sống của dân thiết kế trước khi có AutoCAD

thudm

Well-Known Member
Tham gia
28/6/19
Bài viết
1,335
Được thích
701
15461 #1

Anh em thiết kế kỹ thuật chắc không lạ gì với AutoCAD, phần mềm hỗ trợ vẽ trên máy tính cực kỳ lợi hại. AutoCAD ra mắt vào năm 1982 và trở thành một trong những công cụ hỗ trợ vẽ kỹ thuật vô cùng đắc lực. Trước đó, để vẽ kỹ thuật thì các kỹ thuật viên phải lỉnh kỉnh bút chì, gôm tẩy, các loại thước hình thù khác nhau... trên bàn vẽ với các cuộn giấy khổng lồ.

Thời còn học cấp 3, chắc hẳn anh em đã từng trải qua môn vẽ kỹ thuật. Đa số các bài tập của chúng ta có nội dung không quá phức tạp và được vẽ trên giấy A4, hoặc cùng lắm là A3. Nhưng trước năm 1982, người ta còn phải vẽ tay cả quy hoạch thành phố. Mời anh em xem qua loạt hình lịch sử này nhé.


Mỗi người một bàn riêng để vẽ


Bàn có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với bản vẽ


Trên bàn là đủ thứ công cụ


Luôn chuẩn bị sẵn nhiều cuộn giấy lớn


"Workspace" của năm một nghìn chín trăm hồi đó


Cách "xử lý" bản vẽ kích thước lớn


Nếu chẳng may sai một chi tiết thì sao nhỉ? o_O


Những nội dung phức tạp, có tính chi tiết cao hoàn toàn được vẽ bằng tay


Không có chuyện "gửi file", sếp muốn xem mời sếp lại bàn nhân viên

Theo Bored Panda.​
Xem thêm:
 

Romany1410

New Member
Tham gia
20/6/20
Bài viết
25
Được thích
7
#2
Vậy nên ngày xưa kiến trúc sư, kỹ sư thiết kế rất có giá, một bộ bản vẽ trước đây đều hoàn toàn là công sức chứ ko copy paste như giờ. :v
 
Tham gia
20/3/15
Bài viết
62
Được thích
18
#3
Tưởng tượng cần điều chỉnh 1 chi tiết nào đó kéo theo 1 loạt bản vẽ các mặt cắt thiết kế, phối cảnh, hoàn công... tưởng tượng thôi đã thấy thốn rồi :oops:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom