Chia sẻ cách tính sinh năm 1984 hợp số nào nhất?

Tham gia
28/4/17
Bài viết
42
Được thích
7
125 #1
Người sinh năm Giáp Tý 1984 nên biết mình hợp với các con số nào, chúng mang đến những điều gì trong cuộc sống. Từ đó, dễ dàng thực hiện thành công những việc đại sự, quan trọng.

1. Tại sao phải xem tuổi Giáp Tý hợp với số mấy để làm gì?


Người sinh năm Giáp Tý 1984 cầm tinh con lợn có số hưởng an nhàn, no đủ, cuộc sống đơn giản, bình yên. Họ có tính độ lượng, rộng rãi, khoan dung, hiền lành, biết giúp đỡ người khác hết mình nên được nhiều người quý mến. Tuy nhiên, họ lại không quyết đoán, dễ bị lung lay ý chí nên có thể gặp trục trặc về tình cảm, thất bại trong kinh doanh. Khi lựa chọn các con số hợp tuổi có khả năng thu hút cát khí khiến mọi việc trở nên hanh thông, suôn sẻ, dễ dàng vượt qua khó khăn thử thách, cơ may chóng đến hơn.

Xem thêm: Sinh năm 1984 mệnh gì?

2. Cách tính sinh năm 1984 hợp số nào?

Để tính được sinh năm 1984 hợp số nào nên dựa vào các yếu tố sau đây:

- Dựa vào ngũ hành: Theo ngũ hành tương sinh thì người tuổi Giáp Tý mệnh Thủy cho nên các con số ngũ hành thuộc Kim là 6, 7 là hợp nhất với tuổi, có khả năng tạo nhiều điều tốt lành. Ngoài ra, khi lựa chọn các số tương hỗ có ngũ hành thuộc Thủy là 0, 1 cũng có thể giúp bạn đạt được thành công như mong đợi. Theo ngũ hành tương khắc thì Thổ khắc Thủy nên các số thuộc hành Thổ là 2, 5, 8 người sinh năm 1984 phải tránh để không bị vận xấu đeo bám.

- Số sinh: Tính toán ra các con số này để người sinh năm Giáp Tý có thể sử dụng vào nhiều trường hợp đem lại sự phát triển bền vững, bình an, hưng thịnh. Cách tính không quá phức tạp đó là cộng gộp hết các con số trong ngày tháng năm sinh lại, lấy tổng chia 9, số dư là số sinh. Chẳng hạn bạn sinh vào 5/5/1984 = 5 + 5 + 1 + 9 + 8 + 3 = 31/9 = 3 dư 4. Như vậy, số sinh của bạn là 4.

- Dựa vào mệnh quái: Nam 1984 cung Đoài mệnh Kim hợp với số 7, nữ 1984 cung Cấn mệnh Thổ hợp với số 8.

Các con số hợp tuổi Giáp Tý 1984 có khả năng phát huy tác dụng thu hút vận khí trong nhiều trường hợp, đem đến cho con người sự tập trung, tự tin để sẵn sàng thực hiện mọi công việc thuận lợi nhất. Một lưu ý nhỏ không thể bỏ qua là các con số may mắn chỉ có tác dụng khi đứng một mình không chịu tác động của những số khác, nếu bạn chọn cả dãy số thì phải xem xét nhiều yếu tố phong thủy cùng lúc.

3. Cách tính con số may mắn của tuổi Giáp Tý 1984

Muốn tính được con số may mắn của người tuổi Giáp Tý thì lấy 2 số cuối cùng của năm sinh cộng lại cho ra tổng thứ nhất. Tiếp tục cộng 2 số đơn lẻ trong tổng này lại để được tổng thứ 2. Nam 1984 thì lấy 10 – tổng thứ 2. Nữ 1984 thì lấy 5 + tổng thứ hai, khi kết quả là 2 chữ số thì lấy 2 số này cộng lại sẽ cho ra con số may mắn.

Dựa vào thông tin trên có thể tính như sau: 1984 = 8 + 3 = 11 (tổng 1). 1 + 1 = 2 (tổng 2). Nam 1984 = 10 – 2 = 8. Nữ 1984 = 5 + 2 = 7. Như vậy, nam sinh năm 1984 con số may mắn là 8, nữ là 7.

Việc sử dụng các con số hợp tuổi Giáp Tý 1984 để chào đón những điều mới, may mắn hơn. Có thể coi các con số này như chiếc bùa hộ mệnh kích hoạt nguồn năng lượng tốt lành luôn đồng hành với con người ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom