- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 336
- Được thích
- 270
7655
#1
Bài viết này nhằm tổng hợp lại những hiểu lầm đáng kể của người Việt Nam về hệ điều hành Android. Có nhiều điều hiểu lầm khá tai hại, vô tình làm cho các brand sử dụng Android trở nên "cheap" hơn hẳn so với Windows Phone và cả iOS.
Điều thứ nhất: Android không bị "lag"
Bản chất Android không có lag như dân tình hay đồn đại. Nói thẳng 1 điều là những bạn nào nói Android "lỗi" này nọ là 1 con gà chính hiệu và chưa bao giờ được cầm hàng khủng. Android lag là vì các nhà sản xuất nhồi vào quá nhiều các loại apps của họ. Samsung là chuyên nhồi apps nhảm. LG thì mix các thể loại xong camera siêu chán. Sony thì làm đủ trò giao diện vẫn chán. Đỡ nhất là HTC mà bị hoang tưởng giá.
Và có điều mà ít brand tiết lộ cho các bạn biết: điện thoại càng đắt tiền càng ít lag, dù nhà sản xuất dư sức làm cho giá rẻ không bị lag - nhưng giá rẻ mà chạy mượt quá, bạn đi mua hàng cao cấp làm gì?
Update: có bạn phản ánh Note 3 hiện tại vẫn bị lag, cập nhật ở đây để ai bị thì vào comment nhé
Điều thứ hai: Android vừa là HDH, vừa là mã nguồn
Điều này có nghĩa là khi bạn tuyên bố: "Android như cứt" bạn đang cho thấy độ ngu mà lì của mình. Nokia cũng dùng Android nhưng không phải là Android mang màu sắc Google. Android là một bộ mã nguồn mà ai cũng có thể viết qua viết lại, làm đủ thứ sao cho nó xài được thì thôi. Đám Cyanogen cũng có bộ Android siêu khủng của riêng họ kìa. Vì vậy, khẳng định Nokia làm WP cho lành, làm Android chi cho nó bị lag. Hoặc: Android mà RAM 512 MB của Nokia X bị lag. v.v....là cái sai thường thấy.
Điều thứ ba: Android có nhiều apps tệ
Cái này đúng trong giai đoạn từ 2012 - 2013 khi Google quyết tâm thả cửa apps sex này nọ để phủ mật độ các thị trường nhỏ. Trong giai đoạn sau này, Google quyết định siết lại vì tốc độ phát triển đã vừa đủ.
Điều thứ tư: Android là không "sang" như iOS
Thật sự mà nói, điều này chỉ dành cho Việt Nam và dân Tầu. Tại sao bọn nước ngoài đổ đi mua từ hàng Trung quốc xiaomi đến hàng Samsung và hàng iOS? Đơn giản là chúng nó mỗi đứa có sở thích riêng. Chúng nó chỉ tranh luận theo kiểu là máy của tao tốt hơn máy mày. Chứ không phải: Android tởm lắm, chả có gì hay, lỗi, cùi bắp, virus...
Ngày nay, Android đã phát triển ra khỏi cái bóng iOS về smartphone với các dòng phablet và wearable - là điều mà các HDH khác đang học hỏi từ Android.
Điều thứ Năm: Điện thoại Hàn Quốc tệ hơn điện thoại Nhật và HTC
Không có ý định bênh vực ai, nhưng ở trong mảng Android nói ai giỏi hơn ai là sai lầm. Vì nhìn chung Android giờ bị phân mảnh: có người làm cam mạnh như Oppo, có người loay hoay cấu hình như Sony, có người bị tự tin vào thiết kế như HTC, có người làm mảng đời sống như Samsung và có người làm tổng hợp như LG. Vì vậy, chuyện Android nào tốt do con mắt nhìn của bạn. Thực tế mà nói, nhiều khi ai cũng nghĩ Android của mình perfect lắm. Như tôi cứ nghĩ con Mobistar cùi của mình ổn quá, vì giá rẻ, màn to, pin cũng được 1 ngày, cũng RAM 1 GB như ai...Như vậy, mỗi người 1 nhu cầu, tranh cãi là chuyện dư hơi.
Điều thứ Sáu: Hoang tưởng Android là vọc vạch
Đây là cái buồn cười nhất mình từng đọc. Root Android không khó, tool auto root quá trời nhiều (dù một số chạy được, nhiều phần là tịt -_- ) và Rom cook rất nhiều - kể cả đt TQ cũng có diễn đàn cook rom đủ loại. Khác với WP khi mà Dev còn mò mẫm và iOS với đủ loại đau đầu khi jailbreak, unlock, phân biệt máy cũ mới blah blah blah...thì các thanh niên dùng iOS cực hơn nhiều và tìm hiểu ghê hơn nhiều. Chưa kể mua iOS device xong nhiều khi tốn tiền hơn để mua thêm phụ kiện làm sang. Nói chung là iOS giờ thấy còn phức tạp hơn Android từ khâu mua hàng đến sử dụng. Sáng giờ nghe phốt 1 ông bán máy bị thằng kia chơi ác đăng nhập iCloud rồi không mua.
Last edited by a moderator: