Cho con bạn dùng smartphone đồng nghĩa với việc đưa cho chúng chất gây nghiện

Hoàng Mai Quỳnh Anh

Moderator
Staff member
Tham gia
21/5/17
Bài viết
100
Được thích
114
1776 #1

Cho con bạn sử dụng một chiếc điện thoại thông minh giống như cho chúng "một gram thuốc phiện", một nhà trị liệu hàng đầu đã cảnh báo.

Thời gian dành để nhắn tin cho bạn bè trên Snapchat và Instagram có thể gây nguy hiểm cho thanh thiếu niên không kém ma túy và rượu, Saligari chia sẻ với các nhà lãnh đạo và giáo viên trường học tại một hội nghị giáo dục ở London.


Song song với những phát biểu của các chuyên gia trị liệu nghiện và phát triển vị thành niên, chuyên gia về phương pháp phục hồi chức năng của phòng khám hồi phục chức năng Harley Street, cô Mandy Saligari, đã nói rằng dán mắt vào màn hình điện thoại thường xuyên là một phương tiện dễ dàng gây nghiện cho giới trẻ.

"Tôi luôn nói với mọi người rằng, khi cho con bạn một máy tính bảng hoặc một chiếc điện thoại, bạn thực sự đã đưa cho nó một chai rượu hoặc một gram thuốc phiện", cô nói. "Bạn có thực sự quan sát được hết mọi thứ khi cửa phòng của chúng đóng lại?".


"Tại sao chúng ta lại ít chú ý tác hại mà smartphone ảnh hưởng tới não hơn là thuốc phiện hay những chất có cồn?". 1/3 trẻ em ở Anh từ 12-15 tuổi thừa nhận rằng chúng không thể cân bằng giữa thời gian cắm đầu vào điện thoại và những hoạt động khác.

"Khi người ta có khuynh hướng nghiện ngập, đôi mắt họ thường hướng đến thứ gì đó, nhưng trên thực tế, nó có thể thể hiện qua nhiều hành vi khác nhau", cô Saligari phân tích dựa trên nỗi ám ảnh về thức ăn, tự làm bản thân bị thương và tình dục. Hệ quả là lượng thanh thiếu niên đang gửi hoặc nhận các hình ảnh khiêu dâm hoặc truy cập nội dung không phù hợp độ tuổi trên mạng qua thiết bị di động ngày càng tăng.

Cô Saligari cho hay: khoảng 2/3 số bệnh nhân của cô là từ 16-20 tuổi đang tìm cách điều trị chứng "nghiện điện thoại" của mình. Hiện nay, độ tuổi các bệnh nhân của cô ngày càng trẻ.

Trong một cuộc khảo sát 1500 giáo viên gần đây, khoảng 2/3 nói rằng họ biết các học sinh của mình chia sẻ nội dung tình dục, với 1/6 số trẻ đang trong độ tuổi học tiểu học. Hơn 2000 trẻ em phạm tội liên quan đến các hình ảnh không đứng đắn trong ba năm qua. Cô Saligari nói: "Vì vậy, nhiều bệnh nhân của tôi đa số từ 13 và 14 tuổi, những bé gái dính líu tới tình dục, đã nói rằng tình dục là bình thường"

Nhiều bé gái nói rằng việc gửi hình ảnh khỏa thân của mình cho ai đó qua điện thoại là hết sức "bình thường". Và chúng cho rằng, nó chỉ trở nên "sai" khi cha mẹ hoặc người lớn phát hiện ra, cô nói thêm. "Nếu trẻ được dạy cách tôn trọng bản thân thì chúng sẽ ít khai thác mình theo cách đó. Nó liên quan đến vấn đề tự tôn trọng và tự nhận thức".

Song song với phát biểu của cô Saligari, ở hội nghị phát triển tại trường cấp Hai Highgate, bác sĩ Richard Graham, một cố vấn về bệnh tâm thần tại bệnh viện Nightingale cho biết vấn đề này đang gia tăng, các bậc cha mẹ phàn nàn vì phải vật lộn để tìm sự cân bằng thời gian cho con cái họ.


Các số liệu của Ofcom cho thấy hơn 4/10 phụ huynh có trẻ từ 12-15 tuổi cảm thấy khó kiểm soát thời gian "dán mắt" vào điện thoại của con mình, ngay cả những đứa trẻ ba và bốn tuổi cũng tiêu tốn trung bình 6.5 giờ đồng hồ xem Internet mỗi tuần.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vào giấc ngủ và giờ giới nghiêm ở nhà, cũng như cách tiếp cận có hệ thống trong các trường học, ví dụ như mở đầu một tuần học mà không sử dụng điện thoại thông minh.


Cô Saligari cho hay: "Tôi nghĩ là vẫn có thể can thiệp được. Nếu các trường học yêu cầu học sinh dành thời gian để rời xa chiếc điện thoại của mình được thì tôi thấy rất tuyệt vời".

Theo bà Saligar, cha mẹ nên để ý đến vấn đề nghiện điện thoại ở trẻ. Nếu phát hiện sớm, bạn có thể dạy trẻ cách tự điều chỉnh thay vì đưa chúng vào các trung tâm điều trị.

Xem thêm:

Nguồn: Independent
 
Last edited by a moderator:

thanhcntt

New Member
Tham gia
19/7/17
Bài viết
20
Được thích
6
#6
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến nghiện
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom