Chrome 100 Beta đánh dấu "bước khởi đầu của sự kết thúc" đối với chuỗi tác nhân người dùng

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
1531 #1


Google Chrome và Mozilla Firefox đều đang nhanh chóng tiếp cận với phiên bản thứ 100, có khả năng phá vỡ một số trang web khi gặp phải các vấn đề về khả năng tương thích. Trong khi cả hai trình duyệt này đều đang nghiên cứu các giải pháp khắc phục vấn đề khả thi nhất, Google đã ra mắt Chrome 100 qua kên Beta cùng những thay đổi được cho là "bước khởi đầu của sự kết thúc" đối với chuỗi tác nhân người dùng (user agent).

Trong một bài đăng trên blog của mã nguồn Chromium, phiên bản 100 sẽ là phiên bản cuối cùng hỗ trợ chuỗi tác nhân người dùng chưa được kích hoạt theo mặc định (cũng như các API DOM có liên quan). Việc thử nghiệm và thời gian hỗ trợ các trang web kiểm tra tác nhân người dùng sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Chuỗi tác nhân người dùng đã là thành phần cốt lõi của trình duyệt web trong nhiều thập kỷ, cho phép các trang web thay đổi hành vi của mình dựa trên trình duyệt, phiên bản của trình duyệt, kiến trúc CPU và nhiều loại dữ liệu khác. Các trình duyệt đã dần hạn chế thông tin có sẵn trong chuỗi tác nhân người dùng, vì chúng có thể bị lợi dụng để đánh cắp thông tin cá nhân. Google đề xuất sử dụng API gợi ý từ tác nhân người dùng mới hơn để thay thế, vừa an toàn, vừa có ít khả năng làm hỏng trang web hơn so với User-Agent hiện tại.

Chrome 100 Beta cũng bao gồm một số tính năng mới khác như API vị trí cửa sổ đa màn hình dành cho máy tính để bàn, cho phép trang web phát hiện các màn hình được kết nối với máy tính và đặt cửa sổ khác nhau trên mỗi màn hình cụ thể. Ngoài ra còn có bản thử nghiệm cho API kỹ thuật số và một số tính năng JavaScript mới.

Hiện tại, bạn có thể tải về và trải nghiệm trước Chrome 100 Beta qua liên kết phía dưới:
[...] Xem chi tiết tại đây: Chrome 100 Beta marks the beginning of the end for user agent strings

Xem thêm:

TECHRUM.VN
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom