10524
#1
Trong hàng loạt smartphone được ra mắt trong năm 2014, có rất nhiều sản phẩm cạnh tranh với cấu hình mạnh, thiết kế đẹp mắt. Tuy nhiên trong số đó có một thiết bị thu hút nhiều sự chú ý nhờ tính độc đáo của camera trước đó là HTC Desire EYE, một smartphone hỗ trợ camera trước lên đến 13MP cùng đèn flash kép (bạn không đọc nhầm, có đèn Flash ở camera trước).
Xu hướng tự sướng (Selfie) đang trở nên ngày càng được giới trẻ yêu mến hơn, nhận thấy điều đó HTC đã ra mắt Desire EYE với chữ “EYE” nghĩa là “con mắt”. Vậy hãy xem thiết bị này có thể làm được trong bài đánh giá chi tiết của diễn đàn.
*HTC Desire EYE đang có mức giá bán ngoài thị trường là 12.490.000 đồng.
Sơ lược về thông số kỹ thuật của máy:
Thiết kế
Với màn hình kích thước 5.2”, Desire EYE có vẻ khá to khi cầm trong tay so với chiếc HTC One M8 là 5”, cộng với kích thước và trọng lượng của máy bạn sẽ cần sử dụng hai tay để thao tác khi cần nhập liệu. Màn hình của Desire EYE không quá rực rỡ và độ phân giải chỉ Full HD chứ không phải 2K nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đây là một thiết bị với màn hình rất vừa mắt (424 ppi), mọi chi tiết trên màn hình vẫn hiển thị rõ nét, màu sắc trung thực.
Điểm qua một chút về vị trí các thành phần bên ngoài, HTC Desire EYE không trang bị bất kỳ nút bấm nào ở cạnh trên và dưới của máy. Các nút bấm đều đã được di chuyển sang cạnh phải bao gồm nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn và đặc biệt là một nút chụp ảnh vật lý dưới cùng.
Ở cạnh trên chúng ta có jack tai nghe 3.5mm và ở cạnh dưới là cổng MicroUSB. Ở cạnh trái chúng ta có khe SIM (Nano SIM) và khe thẻ nhớ MicroSD, HTC thiết kế hai khe này khá tốt và bạn chỉ cần dùng tay để nạy ra chứ không cần đến khe lấy SIM.
Ở mặt sau, bạn có thể thấy Camera được đặt ở vị trí trên bên trái, thay vì ở giữa như trên HTC One M8. Trong khi đó ở mặt trước chúng ta có camera đặt ngay vị trí trung tâm trên cùng, kế bên là đèn Flash kép, bên cạnh đèn flash bạn có thể thấy một đèn LED để thông báo khi có Email, tin nhắn, cuộc gọi…và để thông báo sạc.
HTC đã thiết kế khá tốt để giữ loa BoomSound trên mặt trước của máy, mặc dù khi nhìn qua chúng ta sẽ không để ý nhưng vị trí loa kép đặt ngay sát màn hình ở trên và dưới.
Một điểm mình thích ở thiết kế của Desire EYE đó là viền của máy có màu khác với phần còn lại, đây là điểm nhấn giúp Desire EYE không bị lẫn lộn với nhiều thiết bị hiện nay. HTC đem đến 2 tuỳ chọn màu sắc, một là viền đỏ máy trắng và viền xanh dương nhẹ với xanh dương đậm, cả 2 đều đẹp nhưng cá nhân mình thích phiên bản viền đỏ hơn. Mặc dù không sử dụng thiết kế nhôm nguyên khối nhưng vỏ Policarbonate cũng cho thấy ưu điểm màu sắc đẹp, và cầm trong tay rất chắc chắn.
Đặc điểm nổi bật và hiệu suất
HTC đem đến cho Desire EYE khả năng kháng nước và bụi IPX7 giúp cho người dùng có thể an tâm hơn khi đi dưới trời mưa. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là mặc dù trang bị IPX7 nhưng hãng khuyến cáo người dùng KHÔNG được sử dụng dưới nước như đi bơi, ngâm trong hồ cá,… Bạn cần tìm hiểu thật kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc xin tư vấn để không mắc sai lầm.
Về phần mềm ngoài việc chạy trên Android Kitkat, HTC vẫn trang bị cho Desire EYE với Sense 6.0 kèm theo đó là BlinkFeed, Zoe… Ngoài ra các trình giải trí cài sẵn trên máy giúp bạn có thể nghe nhạc, xem film rất tốt. HTC đã sử dụng công nghệ BoomSound.
Hiệu suất của máy cũng là vấn đề nhiều người quan tâm. Rất may mắn HTC đã trang bị cho đứa con của mình phần cứng gần như tốt nhất hiện nay với Snapdragon 801 và 2GB RAM. Điều này có nghĩa Desire EYE sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn khi chơi Games hay khi làm việc.
Dưới đây là kết quả Benchmark của máy bằng AuTuTu, Geekbench và GFX Bench.
Pin
HTC trang bị pin dung lượng 2400mAh không thể tháo rời, màn hình lớn của Desire EYE cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thời lượng pin của máy. May mắn là HTC trang bị cho thiết bị của mình tính năng tiết kiệm pin (Power saver) và chế độ siêu tiết kiệm pin để tắt mọi kết nối khi không cần thiết.
Trên thực tế sử dụng, Desire EYE có thời lượng pin trung bình và giúp bạn trải qua một ngày làm việc nếu chỉ lướt web và duyệt Mail. Việc sử dụng công nghệ QuickCharge trên Snapdragon 801 cũng là một điểm cộng cho máy trong bối cảnh Smartphone “ngốn pin” như hiện nay, nhờ công nghệ này, thiết bị của bạn sẽ sạc nhanh hơn 75%.
Nhìn chung với một ngày làm việc thì thời lượng pin như vậy có thể chấp nhận được, tuy vậy sẽ đáng khen hơn nếu HTC có thể nâng pin của lên hơn 3000mAh.
Camera
Vâng, phần quan trọng nhất của HTC Desire EYE chính là Camera. HTC không trang bị Ultrapixel của HTC One lên thiết bị này nữa và thay vào đó là Camera 13MP dành cho cả trước và sau, cùng đèn Flash LED kép two-tone. Có thể nói HTC đã phá vỡ rào cản Camera trước như truyền thống.
HTC đem đến nhiều tính năng chụp ảnh cho máy HTC EYE Experience bao gồm tính năng theo dõi khuôn mặt, cho phép phát hiện 4 người cùng một lúc qua camera trước, điều này giúp cho việc chat Video trên thiết bị tốt hơn bao giờ hết. Ngoài ra chúng ta còn có Split Capture và Crop-Me-In. Chế độ Voice Selfie cho phép bạn sử dụng giọng nói để tự sướng, tất cả đều nằm trong một gói phần mềm.
Camera trước của máy còn được HTC ưu ái hỗ trợ tính năng Auto Focus và đèn Flash để người dùng có thể chụp ảnh trong điều kiện tối, hãy trải nghiệm thử và bạn sẽ cảm thấy đôi lúc đèn Flash trước cũng rất có lợi. Việc bổ sung nút chụp ảnh vật lý bên hông máy cũng rất có lợi, điều này đã được chứng minh trên các dòng Lumia của Microsoft hiện nay.
Ngoài ra để thuận tiện cho người dùng, HTC cũng cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng với một chạm, đồng thời người dùng cũng có thể chụp selfie nhanh chóng bằng cách điều khiển giọng nói hoặc đơn giản là cười trước ống kính.
Các bạn có thể xem qua một số ảnh chụp dưới đây được thực hiện bởi bạn @hangyolo của diễn đàn, xin cảm ơn bạn rất nhiều!
Ảnh chụp bằng Camera sau
Ảnh chụp bằng Camera trước
*Xem chi tiết bài đánh giá camera tại: Cảm nhận và đánh giá Camera nhiều tính năng của HTC Desire Eye | TECHRUM.VN
Tạm kết
Với tất cả những gì HTC Desire EYE có thể đem lại bao gồm màn hình lớn, đẹp, camera trước của máy 13MP cùng đèn flash kép, thiết kế của máy được hoàn thiện khá tốt. Việc trang bị camera trước với số chấm lớn liệu có trở thành xu hướng hay không, hãy để thời gian quyết định, còn ngay lúc này bạn có thể tham khảo bài viết để đưa ra kết luận của mình cho Desire EYE. Đừng quên cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về thiết bị này sau khi trải nghiệm nhé.
Xu hướng tự sướng (Selfie) đang trở nên ngày càng được giới trẻ yêu mến hơn, nhận thấy điều đó HTC đã ra mắt Desire EYE với chữ “EYE” nghĩa là “con mắt”. Vậy hãy xem thiết bị này có thể làm được trong bài đánh giá chi tiết của diễn đàn.
*HTC Desire EYE đang có mức giá bán ngoài thị trường là 12.490.000 đồng.
Sơ lược về thông số kỹ thuật của máy:
- Kích thước: 151,7 x73,8 x 8,5 mm.
- Trọng lượng: 154g.
- CPU: Bộ vi xử lý lõi tứ 2,3 GHz, Qualcomm® Snapdragon 801.
- Bộ nhớ: 16GB bộ nhớ trong, 2GB RAM. Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD.
- Màn hình: 5.2 inch, Full HD 1080.
- Pin: Li-ion 2400 mAh.
- Loa: hỗ trợ HTC BoomSound, Loa stereo kép mặt trước tích hợp bộ khuếch đại
- Camera chính: 13MP, cảm biến BSI, ống kính 28mm với khẩu độ F/2.0, góc rộng cùng khả năng chụp ngược sáng HDR; Quay video Full HD 1080p; Đèn flash LED kép.
- Camera trước: 13MP, tự động lấy nét với khả năng phóng to, cảm biến BSI, ống kính 22mm, khẩu độ f/2,2, góc chụp rộng cùng khả năng chụp ngược sáng HDR; Quay video Full HD 1080p; Đèn flash LED kép.
- Hỗ trợ IPX7 kháng bụi và nước tới 1 mét lên đến 30 phút.
Thiết kế
Với màn hình kích thước 5.2”, Desire EYE có vẻ khá to khi cầm trong tay so với chiếc HTC One M8 là 5”, cộng với kích thước và trọng lượng của máy bạn sẽ cần sử dụng hai tay để thao tác khi cần nhập liệu. Màn hình của Desire EYE không quá rực rỡ và độ phân giải chỉ Full HD chứ không phải 2K nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đây là một thiết bị với màn hình rất vừa mắt (424 ppi), mọi chi tiết trên màn hình vẫn hiển thị rõ nét, màu sắc trung thực.
Điểm qua một chút về vị trí các thành phần bên ngoài, HTC Desire EYE không trang bị bất kỳ nút bấm nào ở cạnh trên và dưới của máy. Các nút bấm đều đã được di chuyển sang cạnh phải bao gồm nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn và đặc biệt là một nút chụp ảnh vật lý dưới cùng.
Ở cạnh trên chúng ta có jack tai nghe 3.5mm và ở cạnh dưới là cổng MicroUSB. Ở cạnh trái chúng ta có khe SIM (Nano SIM) và khe thẻ nhớ MicroSD, HTC thiết kế hai khe này khá tốt và bạn chỉ cần dùng tay để nạy ra chứ không cần đến khe lấy SIM.
Ở mặt sau, bạn có thể thấy Camera được đặt ở vị trí trên bên trái, thay vì ở giữa như trên HTC One M8. Trong khi đó ở mặt trước chúng ta có camera đặt ngay vị trí trung tâm trên cùng, kế bên là đèn Flash kép, bên cạnh đèn flash bạn có thể thấy một đèn LED để thông báo khi có Email, tin nhắn, cuộc gọi…và để thông báo sạc.
HTC đã thiết kế khá tốt để giữ loa BoomSound trên mặt trước của máy, mặc dù khi nhìn qua chúng ta sẽ không để ý nhưng vị trí loa kép đặt ngay sát màn hình ở trên và dưới.
Một điểm mình thích ở thiết kế của Desire EYE đó là viền của máy có màu khác với phần còn lại, đây là điểm nhấn giúp Desire EYE không bị lẫn lộn với nhiều thiết bị hiện nay. HTC đem đến 2 tuỳ chọn màu sắc, một là viền đỏ máy trắng và viền xanh dương nhẹ với xanh dương đậm, cả 2 đều đẹp nhưng cá nhân mình thích phiên bản viền đỏ hơn. Mặc dù không sử dụng thiết kế nhôm nguyên khối nhưng vỏ Policarbonate cũng cho thấy ưu điểm màu sắc đẹp, và cầm trong tay rất chắc chắn.
Đặc điểm nổi bật và hiệu suất
HTC đem đến cho Desire EYE khả năng kháng nước và bụi IPX7 giúp cho người dùng có thể an tâm hơn khi đi dưới trời mưa. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là mặc dù trang bị IPX7 nhưng hãng khuyến cáo người dùng KHÔNG được sử dụng dưới nước như đi bơi, ngâm trong hồ cá,… Bạn cần tìm hiểu thật kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc xin tư vấn để không mắc sai lầm.
Về phần mềm ngoài việc chạy trên Android Kitkat, HTC vẫn trang bị cho Desire EYE với Sense 6.0 kèm theo đó là BlinkFeed, Zoe… Ngoài ra các trình giải trí cài sẵn trên máy giúp bạn có thể nghe nhạc, xem film rất tốt. HTC đã sử dụng công nghệ BoomSound.
Hiệu suất của máy cũng là vấn đề nhiều người quan tâm. Rất may mắn HTC đã trang bị cho đứa con của mình phần cứng gần như tốt nhất hiện nay với Snapdragon 801 và 2GB RAM. Điều này có nghĩa Desire EYE sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn khi chơi Games hay khi làm việc.
Dưới đây là kết quả Benchmark của máy bằng AuTuTu, Geekbench và GFX Bench.
Pin
HTC trang bị pin dung lượng 2400mAh không thể tháo rời, màn hình lớn của Desire EYE cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thời lượng pin của máy. May mắn là HTC trang bị cho thiết bị của mình tính năng tiết kiệm pin (Power saver) và chế độ siêu tiết kiệm pin để tắt mọi kết nối khi không cần thiết.
Trên thực tế sử dụng, Desire EYE có thời lượng pin trung bình và giúp bạn trải qua một ngày làm việc nếu chỉ lướt web và duyệt Mail. Việc sử dụng công nghệ QuickCharge trên Snapdragon 801 cũng là một điểm cộng cho máy trong bối cảnh Smartphone “ngốn pin” như hiện nay, nhờ công nghệ này, thiết bị của bạn sẽ sạc nhanh hơn 75%.
Nhìn chung với một ngày làm việc thì thời lượng pin như vậy có thể chấp nhận được, tuy vậy sẽ đáng khen hơn nếu HTC có thể nâng pin của lên hơn 3000mAh.
Camera
Vâng, phần quan trọng nhất của HTC Desire EYE chính là Camera. HTC không trang bị Ultrapixel của HTC One lên thiết bị này nữa và thay vào đó là Camera 13MP dành cho cả trước và sau, cùng đèn Flash LED kép two-tone. Có thể nói HTC đã phá vỡ rào cản Camera trước như truyền thống.
HTC đem đến nhiều tính năng chụp ảnh cho máy HTC EYE Experience bao gồm tính năng theo dõi khuôn mặt, cho phép phát hiện 4 người cùng một lúc qua camera trước, điều này giúp cho việc chat Video trên thiết bị tốt hơn bao giờ hết. Ngoài ra chúng ta còn có Split Capture và Crop-Me-In. Chế độ Voice Selfie cho phép bạn sử dụng giọng nói để tự sướng, tất cả đều nằm trong một gói phần mềm.
Camera trước của máy còn được HTC ưu ái hỗ trợ tính năng Auto Focus và đèn Flash để người dùng có thể chụp ảnh trong điều kiện tối, hãy trải nghiệm thử và bạn sẽ cảm thấy đôi lúc đèn Flash trước cũng rất có lợi. Việc bổ sung nút chụp ảnh vật lý bên hông máy cũng rất có lợi, điều này đã được chứng minh trên các dòng Lumia của Microsoft hiện nay.
Ngoài ra để thuận tiện cho người dùng, HTC cũng cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng với một chạm, đồng thời người dùng cũng có thể chụp selfie nhanh chóng bằng cách điều khiển giọng nói hoặc đơn giản là cười trước ống kính.
Các bạn có thể xem qua một số ảnh chụp dưới đây được thực hiện bởi bạn @hangyolo của diễn đàn, xin cảm ơn bạn rất nhiều!
Ảnh chụp bằng Camera sau
Ảnh chụp bằng Camera trước
*Xem chi tiết bài đánh giá camera tại: Cảm nhận và đánh giá Camera nhiều tính năng của HTC Desire Eye | TECHRUM.VN
Tạm kết
Với tất cả những gì HTC Desire EYE có thể đem lại bao gồm màn hình lớn, đẹp, camera trước của máy 13MP cùng đèn flash kép, thiết kế của máy được hoàn thiện khá tốt. Việc trang bị camera trước với số chấm lớn liệu có trở thành xu hướng hay không, hãy để thời gian quyết định, còn ngay lúc này bạn có thể tham khảo bài viết để đưa ra kết luận của mình cho Desire EYE. Đừng quên cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về thiết bị này sau khi trải nghiệm nhé.
tdiddy.2
TechRum
TechRum
Last edited by a moderator: