Đâu sẽ là hướng đi dành cho HTC trong tương lai?

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
4007 #1

Trong những ngày qua, hàng loạt tin tức về Galaxy Note 10, iPhone 11 và nhiều chiếc điện thoại khác đã lấp đầy trí nhớ của những người yêu công nghệ. Có lẽ bạn cũng không nhận ra rằng có những chiếc HTC vẫn rò rỉ, cho thấy thương hiệu này vẫn tiếp tục tồn tại, bất chấp bị chỉ trích bán giá cao, không có nhiều điểm hấp dẫn bằng các đối thủ.

HTC từ một trong những hãng smartphone rất thành công khi Android vừa bắt đầu xuất hiện trên thị trường, đến nay đã gần như mất hút khỏi thị trường smartphone. Mảng kinh doanh smartphone của HTC chịu lỗ tháng này qua tháng nọ, quý này qua quy nọ. Trong khi chiếc flagship gần nhất của hãng đã xuất hiện hơn 1 năm và vẫn chưa có bóng dáng của thiết bị kế thì HTC lại ra mắt các smartphone kỳ lạ như Exodus hay tầm trung không có gì ấn tượng như Desire 19+, điều này khiến hãng điện thoại Đài Loan gần như đã bị đẩy khỏi cuộc đua smartphone.


HTC rõ ràng không còn chỗ đứng vững chắc trên thị trường di động, có thệ bạn tự hỏi tại sao công ty vẫn hoạt động ở thị trường này. Rõ ràng là không phải để cạnh tranh với Apple và Samsung như hồi năm 2010 hoặc 2011, nhưng phải có một lý do. Một cái gì đó ngăn HTC bỏ cuộc.

Đặt tương lai vào 5G

Dù hiện tại vẫn còn rất sớm, nhưng trong tương lai, 5G được dự đoán sẽ tạo nên một cuộc cách mạng. HTC là một trong những hãng đầu tiên đón đầu công nghệ 4G với việc sản xuất các smartphne 4G đầu tiên cho hai nhà mạng lớn là Sprint và Verizon vào năm 2010/2011. Nhiều năm trôi qua, có lẽ HTC không còn là hãng sản xuất lớn mạnh như ngày ấy nữa, nhưng các nhà mạng Mỹ cũng ít có lựa chọn nào khác ngoài công ty Đài Loan này, vì dù các công ty Trung Quốc có công nghệ 5G rất mạnh, nhưng có lẽ không dễ để Mỹ hợp tác.


HTC năm ngoái đã ra mắt thiết bị 5G đầu tiên là HTC 5G Hub, đây không phải là sản phẩm mà hãng làm ra để kiếm thu nhập, mà chủ yếu là để chứng minh với các đối tác rằng đã sẵn sàng cho 5G.

Mong chờ vào quá khứ

HMD Global đã khá thành công khi gầy dựng lại thương hiệu Nokia, theo thống kê của Counterpoint Research, HMD Global đã bán được 4.8 triệu smartphone Nokia vào Q2 2019. Dù con số này không thật sự ấn tượng, nhưng thương hiệu Nokia từng ở một vị trí còn tệ hơn HTC bây giờ vào 3 năm trước.

Hồi sinh lại Nokia, HMD Global cũng hồi sinh luôn cả những dòng điện thoại “đập đá" từng rất nổi tiếng khi xưa và điều này khiến khách hàng rất thích thú, nhất là với những ai từng lớn lên trong thời điểm Nokia ra mắt các chiếc máy ấy. Đây có lẽ cũng là một hướng đi mà HTC hướng đến.


HTC có thể sẽ hồi sinh lại dòng Wildfire khá nổi tiếng của hãng ngày trước, một số đơn đăng ký thương hiệu đã cho thấy điều này, chỉ hy vọng rằng Wildfire sẽ tốt hơn là những gì dòng Desire đang làm.

Chúng cần phải có giá cả phải chăng và lý tưởng là chạy Android thuần. Nếu HTC có thể thành công với Wildfire, hãng có thể đánh dấu sự trở lại. Thậm chí là hồi sinh các máy có bàn phím vật lý. Vẫn còn rất nhiều người dùng quan tâm đến các thiết bị QWERTY. Hãy hình dung một HTC Dream được hiện đại hóa với bàn phím trượt, màn hình cảm ứng và phiên bản Android mới. Khá tuyệt đấy chứ.

Một bước đi như Nokia, BlackBerry

Đối với tất cả những gì đang xảy ra, không bất ngờ khi HTC chọn lối chơi an toàn. Đây là công ty đã phát hành chiếc điện thoại Android đầu tiên trên thế giới, một trong những chiếc smartphone có camera kép đầu tiên, và bây giờ canh bạc chính của HTC dường như là công nghệ blockchain. Thật không may, điều đó khó có thể mang về trái ngọt trong tương lai gần và HTC có thể sắp hết thời gian và tiền bạc. Công ty đã chỉ có doanh thu cực thấp 14 triệu USD vào tháng 7 năm 2019, tính cả doanh số của smartphone và thiết bị VR. 14 triệu USD chỉ bằng doanh thu mà iPhone mang lại cho Apple mỗi giờ trong Q2/2019


Vì vậy, HTC không còn đủ khả năng để chịu rủi ro nếu muốn tạo ra những thay đổi lớn. Nhưng những gì HTC chắc chắn có thể làm là cấp phép thương hiệu cho một công ty sẵn sàng thử những điều mới, trong khi vẫn tôn trọng những giá trị của HTC và duy trì mối quan hệ với các đối tác quan trọng từ Mỹ.

Theo bạn, đâu sẽ là hướng đi dành cho HTC trong tương lai?

@Ryankog / Tham khảo: Phonearena

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom