Đây chính là hình ảnh Siri khi sử dụng trên macOS Sierra

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
2278 #1

Trong sự kiện WWDC 16 vừa qua, Apple đã công bố tích hợp Siri vào macOS. Nhưng phải vài tháng nữa thì mọi người mới có thể sử dụng được tính năng này, tuy nhiên hiện tại phiên bản macOS dành cho nhà phát triển đã được tung ra và chúng ta sẽ có những cái nhìn sơ bộ về Siri trên macOS Sierra trước khi nó được phát hành chính thức.

Có một vài cách khác nhau để khởi động Siri. Thứ nhất là sử dụng biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình, kế bên công cụ tìm kiếm. Hoặc bạn có thể sử dụng biểu tượng ở dock, mặc định sẽ nằm phía bên phải Finder, nhưng người dùng có thể di chuyển đến vị trí khác (hoặc xóa).


Nhưng bạn cũng có thể thêm nó vào shortcut trên bàn phím để sử dụng tiện lợi nhất. Mặc định là Fn + Space, nhưng bạn có thể chỉnh lại theo tổ hợp phím mình muốn. Tuy nhiên, trên macOS bạn sẽ không sử dụng được tính năng “Hey Siri”, ít nhất là chưa phải bây giờ.

Khi khởi động Siri, sẽ có một khung nhỏ hiện ra ở cạnh trên bên phải màn hình, khá giống với cách mà thông báo hiện ra trên macOS. Với những lệnh mà Siri trả lời bằng kết quả tìm kiếm thì khung Siri sẽ tự kéo dài ra để hiển thị kết quả. Siri trên macOS Sierra cũng giống như trên iOS, bạn sẽ nhanh chóng làm quen với nó.


Nếu bạn muốn lưu lại một kết quả thì có thể nhấn vào nút “+” phía trên bên phải khung Siri để gắn nó vào trung tâm thông báo.


Những kết quả tìm kiếm liên quan đến vị trí có lẽ là thứ hữu ích và thú vị nhất trên Siri. Bạn có thể hỏi những việc như “Nhà hàng gần nhất là ở đâu?”, hay “Tình hình giao thông thế nào?”, hoặc “Đặt chỗ ăn trưa cho tôi”, bạn sẽ nhận được kết quả rất nhanh và chính xác.


Siri trên macOS cũng có nhiều tính năng thú vị khác, nhưng hiện tại chưa thể sử dụng được. Như cách lệnh tìm kiếm file với câu lệnh như “Hiển thị các file JPEG tuần trước” không có kết quả. Nhưng tìm kiếm theo loại file và folder thì hoạt động khá tốt. Bạn có thể dùng Siri để mở ứng dụng, nhưng thực tế thì ít ai mở ứng dụng theo cách này. Thay vào đó, sử dụng Spotlight thì nhanh hơn nhiều.


Nhìn chung, Apple đã tích hợp Siri vào macOS rất tốt. Bạn có thể khởi động Siri bằng bàn phím hay bằng biểu tượng cũng được, khả năng nhận diện giọng nói của nó trên MacBook Pro khá hoàn hảo. Apple không phô trương tính năng này, và có lẽ thực tế thì cũng không nhiều người sử dụng Siri trên macOS. Bạn có thể làm mọi việc nhanh chóng mà không cần đến Siri, nhưng dù sao thì việc đem “trợ lý ảo” này lên macOS Sierra cũng là một điểm đáng khen của Apple.

Tham khảo: Bgr
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom