Elon Musk sẽ thất bại nếu tạo ra smartphone thay thế iPhone và Android

Mr.X

Well-Known Member
Tham gia
28/8/22
Bài viết
1,971
Được thích
89
1152 #1

Vừa qua, Elon Musk đã nói rằng ông sẽ tự chế tạo smartphone nếu một ngày nào đó, Apple và Google cấm phát hành Twitter trên cửa hàng của họ. Đối với người đàn ông đang chế tạo tên lửa để đưa con người định cư trên sao Hỏa, việc này nghe có vẻ khá dễ dàng, nhưng làm ra một chiếc smartphone có thể giải quyết vấn đề của Musk lại không đơn giản như vậy.

“Tôi thật sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng đúng vậy, nếu không có sự lựa chọn nào khác, tôi sẽ tạo ra một chiếc điện thoại thay thế,” Musk viết trên Twitter.​

Tất nhiên, nếu chỉ để sản xuất smartphone thì có lẽ không quá khó khăn với Musk. Không mất nhiều thời gian để nghĩ ra một chiếc smartphone mới. Có rất nhiều công ty ngoài kia, với một khoản phí, sẽ nhận thiết kế smartphone cho đối tác. Ngay cả một công ty khởi nghiệp tương đối nhỏ như Nothing cũng có thể tạo ra một thiết kế thú vị và một vài tính năng phần mềm độc đáo. Elon Musk, dù còn phải gánh vác công việc điều hành ba công ty lớn, vẫn có thể hoàn thành điều này một cách tương đối dễ dàng.

Nhưng vấn đề của Musk không phải nằm ở bản thân chiếc smartphone, mà là ở nền tảng: OS (hệ điều hành) + cửa hàng ứng dụng + hệ sinh thái. Chỉ cần nhìn vào Microsoft, Huawei, Samsung hoặc Amazon. Tất cả các tập đoàn hùng mạnh khổng lồ này đã cố gắng và thất bại trong việc xây dựng giải pháp thay thế cho các nền tảng thuộc sở hữu của bộ đôi Google-Apple. Họ đổ vào hàng núi tiền, họ thuê những người thông minh nhất, và cuối cùng phải bỏ cuộc hoặc chẳng đi đến đâu.

Vào năm 2022, việc tung ra một nền tảng smartphone mới là bài toán hóc búa. Để một nền tảng mới thành công, bạn cần có các ứng dụng. Để khiến các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng đó, bạn cần có một nền tảng thành công. Chắc chắn, Musk có thể ném tiền vào vấn đề này như Huawei đã làm khi họ bị cắt khỏi Play Store, nhưng cơ hội đạt được bất kỳ bước tiến lâu dài nào là rất mỏng manh.



Nó càng phức tạp hơn khi đối thủ chính của Musk cũng sở hữu những ứng dụng mà hầu hết người dùng coi là phải có. Tại sao Google lại giúp xây dựng một giải pháp thay thế cho nền tảng Android/Cửa hàng Play? Tại sao họ lại xây dựng ứng dụng cho một nền tảng sẽ sụp đổ hoặc phát triển thành một đối thủ cạnh tranh nguy hiểm?

Để thực hiện lời nói của mình, Musk sẽ cần phải tạo ra một chiếc điện thoại mới (dễ dàng), hệ điều hành (cũng dễ dàng, chỉ cần phân nhánh Android), cửa hàng ứng dụng (phức tạp hơn một chút), một hệ sinh thái các ứng dụng cần thiết (rất khó) và các lựa chọn thay thế hấp dẫn cho những ứng dụng và dịch vụ do Google cung cấp (cực kỳ khó).

Nói cách khác, Musk sẽ cần làm mọi thứ mà Google làm với Android, cửa hàng Play, bộ ứng dụng Google, và thực hiện điều đó cực kỳ nhanh chóng (vài tháng chứ không phải vài năm). Và đó chỉ là để bắt đầu cuộc chiến smartphone.

Dù cuối cùng Elon Musk có thể ra mắt điện thoại, nó thậm chí có thể là một sản phẩm tốt, nhưng nó sẽ không phải là một giải pháp thay thế thực sự cho Android hay iPhone.

Tham khảo: AA

 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom