EU ban hành đạo luật mới có thể buộc Apple phải cho phép người dùng cài ứng dụng bên ngoài App Store

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
656 #1


Đạo luật này được thông qua nhằm nhắm vào các Big Tech như Apple và Google. Những nỗ lực của EU mặc dù không có tác dụng ngay lập tức, nhưng có thể tạo ra những thay đổi đáng kể với các nền tảng kỹ thuật số lớn trong vài năm tới.

Ủy ban châu Âu xác nhận răng, Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) của EU sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11. Theo luật mới, châu Âu có thể buộc Apple phải mở “hàng rào” bao quanh iOS vào giữa năm 2024.

DMA nhằm mục đích làm suy giảm tầm ảnh hưởng - sự kìm hãm và cạnh tranh không công bằng từ các Big Tech. Trong đó, yếu tố tạo thành “người gác cổng” là những thực thể liên kết đủ quan trọng giữa các công ty và người tiêu cùng để đặt ra quy tắc cho các doanh nghiệp đó.

“Người gác cổng” có thể là bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ thiết yếu cho 45 triệu người dùng cuối và 10.000 doanh nghiệp ở ba quốc gia EU trong ba năm liên tiếp. Ủy ban chỉ ra rằng các cửa hàng ứng dụng, công cụ tìm kiếm, trình duyệt web, dịch vụ đám mây, hệ điều hành, dịch vụ quảng cáo, nền tảng chia sẻ video và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số khac. Tất cả các thực thể này phải cho phép dịch vụ từ bên thứ ba liên kết với nền tảng của họ và không thể ngăn cản doanh nghiệp kết nối người tiêu dùng với các dịch vụ bên ngoài.

Nhưng quy định tương tự đã buộc Apple và Google phải cho phép các lựa chọn thanh toán của bên thứ ba ở một số quốc gia như Đan Mạch và Hàn Quốc. Nhưng với DMA, đạo luật này thậm chí còn có thể yêu cầu Apple cho phép người dùng iOS cài đặt ứng dụng từ bên ngoài cửa hàng ứng dụng một cách dễ dàng hơn.

Mặc dù DMA có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11, EU sẽ không buộc các chủ sở hữu nền tảng như Apple và Google phải tuân thủ ngay lập tức. Các quy tắc mới sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2023, sau đó những nhà cung cấp dịch vụ “được chọn” có thể thông báo cho Ủy ban EU về những dịch vụ cốt lõi của mình cho đến ngày 3 tháng 7. Ủy ban có thời hạn muộn nhất là ngày 6 tháng 9 để tuyên bố liệu các công ty này có đáp ứng đủ tiêu chí cho “người gác cổng” hay không.


TECHRUM.VN / THEO: TECHSPOT
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom