Facebook có thể cảnh báo người dùng khi họ chia sẻ công khai hình ảnh con cái

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
1655 #1
Theo Evening Standard, Facebook đang có kế hoạch tự động đưa ra cảnh báo cho người dùng, mỗi khi họ có ý định chia sẻ công khai hình ảnh hoặc các nội dung video có liên quan về con cái hoặc các thành viên trong gia đình.


Trong một sự kiện truyền thông diễn ra tại thành phố Bloomsbury (Anh) hôm thứ Tư vừa qua, Jay Parikh - Phó chủ tịch kỹ thuật của Facebook chia sẻ về tính năng mới của hãng. Ông cho biết:
"Nếu tôi quyết định tải lên một bức ảnh mà con cái của tôi đang chơi đùa ở công viên và đặt ở trạng thái public (công khai), hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo: "Hey wait a minute, this is a photo of your kids, normally you post this to just your family members, are you sure you want to do this?"

Tạm dịch là "Này, chờ một chút, đây là bức ảnh có con cái của bạn, thông thường bài đăng này chỉ nên được chia sẻ đến các thành viên trong gia đình. Bạn có thật sự muốn post hình ảnh này ở chế độ công khai hay không?"

Hiện tại, vẫn chưa rõ thời điểm Facebook phát hành tính năng này cho người dùng. Tuy nhiên, đây là thay đổi nằm trong kế hoạch "10 year arc of innovation" của trang mạng xã hội lớn nhất thế giới, nhằm cung cấp cho khách hàng các tính năng thông minh nhân tạo tốt hơn, đồng thời hỗ trợ sâu hơn nhiều thuật toán khác để cải thiện khả năng lọc nội dung trên Facebook.

 
Last edited by a moderator:
Tham gia
10/2/14
Bài viết
1,577
Được thích
1,413
#3
quanh mình nhiều ông bố bà mẹ dùng FB chỉ để up ảnh khoe đứa con, đến avatar cũng là mặt đứa bé, tiêu biểu là người trong ngành giáo dục thường hay để avatar vậy :smile:
 

Khỉ Con

Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu!!
Tham gia
12/9/14
Bài viết
588
Được thích
1,133
#4
Chả hiểu cảnh báo để làm gì?
Thử nghĩ đến một trường hợp này nhé bạn: khi bạn đăng ảnh của con bạn, đang đi học ở trường nào đó, có check in hoặc đang chơi đùa ở công viên, đăng ở chế độ pulic và sau màn hình mấy tính có một người đang rao bán hình ảnh của con bạn cho những kẻ nô lệ tình dục và buôn bán nội tạng, khi đã thỏa thuận xong hắn sẽ bắt tay vào kế hoạch bắt cóc con bạn, địa điểm đã có và hắn chỉ chờ đợi bạn sơ suất. "Bùm" con bạn biến mất. Ở nước ngoài đã xảy ra trường hợp này rồi nhé
 
Tham gia
11/11/15
Bài viết
20
Được thích
10
#5
Cảnh báo cũng tốt, thời gian gần đây bắt cóc nhiều, bọn đấy thường lên face để zò là tin tức đấy
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom