Facebook nên cung cấp thêm các filter quốc kỳ các quốc gia khác

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
4013 #1

Sau khi cung cấp bộ lọc cờ Pháp để áp lên avatar trên facebook profile hướng về bị kịch tại Paris hôm 13/11, thì khá nhiều người dùng mạng xã hội lớn nhất thế giới bày tỏ mong muốn có thêm quốc kỳ các nước khác nữa.

Nhiều người dùng thậm chí khá "cực đoan" khi lên án facebook ưu tiên nước Pháp, còn lại những nơi vẫn đang có nhiều người dân vô tội nằm xuống vì chiến tranh, khủng bố... thì không (chưa) có.

Dẫu biết đây cũng là một thử nghiệm ảnh profile tạm thời (temporary profile), sẽ tự động thay đổi lại ảnh trước đó sau một thời gian, nhưng nếu người dùng được chọn màu cờ thì vẫn tuyệt vời hơn. Để thể hiện lòng yêu nước chẳng hạn.

Về kỹ thuật, không khó để tạo ra avatar có hiệu ứng lá cờ có độ trong mờ như hiện tại, người dùng có thể tham khảo các hướng dẫn sử dụng các công cụ như Photoshop, tuy nhiên nếu Facebook cung cấp tính năng này một cách tự động và cho phép lựa chọn, thì hiệu ứng cũng như áp dụng sẽ dễ dàng hơn, có nhiều người ủng hộ hơn.

Có thể Facebook cũng có kế hoạch như vậy, như sự kiện LGBT tại Mỹ cách đây không lâu. MXH này cũng đã cho phép người dùng áp cờ LGTB (ủng hộ đồng tính) lên avatar. Nhiều khả năng tính năng này vẫn chưa hoàn thiện, và chỉ dược áp dụng một cách riêng lẻ dựa trên các sự kiện lớn.

Hy vọng chúng ta sẽ sớm có quốc kỳ Việt Nam như một lựa chọn tạm thời cho avatar vào các ngày lễ lớn. Hoặc đơn giản là khi nào muốn thì sử dụng.

Ảnh: TNW
 

Chaffee

Well-Known Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
1,838
Được thích
1,196
#2
Thứ 6 ngày 13 năm 2015, trong cùng 1 ngày ta có:
100 cái chết của người Li Băng
500 cái chết của người Palestine
200 cái chết của người Yemen
Cách đây 1 tuần là 224 người Nga chết trên chuyến bay A321 khi họ đi du lịch.
Trong năm ngoái có 400.000 người chết ở Syria và 5 năm trước là 1.5 triệu người Iraq chết.
Cả thế giới không nói một câu.
Cả thế giới không nói một lời.
Cả thế giới im lặng một cách đáng sợ.
 

monster132

Active Member
Tham gia
17/6/14
Bài viết
212
Được thích
95
#3
Thứ 6 ngày 13 năm 2015, trong cùng 1 ngày ta có:
100 cái chết của người Li Băng
500 cái chết của người Palestine
200 cái chết của người Yemen
Cách đây 1 tuần là 224 người Nga chết trên chuyến bay A321 khi họ đi du lịch.
Trong năm ngoái có 400.000 người chết ở Syria và 5 năm trước là 1.5 triệu người Iraq chết.
Cả thế giới không nói một câu.
Cả thế giới không nói một lời.
Cả thế giới im lặng một cách đáng sợ.
clgt
 

NGB123

New Member
Tham gia
26/10/14
Bài viết
337
Được thích
160
#4
Thứ 6 ngày 13 năm 2015, trong cùng 1 ngày ta có:
100 cái chết của người Li Băng
500 cái chết của người Palestine
200 cái chết của người Yemen
Cách đây 1 tuần là 224 người Nga chết trên chuyến bay A321 khi họ đi du lịch.
Trong năm ngoái có 400.000 người chết ở Syria và 5 năm trước là 1.5 triệu người Iraq chết.
Cả thế giới không nói một câu.
Cả thế giới không nói một lời.
Cả thế giới im lặng một cách đáng sợ.
ăn khoai lang no chưa mà lo chuyện thế giới? tao nghĩ là chuyện giá xăng giảm hơn là lo việc thiên hạ. Gửi mày bài rap

Tụi mày sống sao thì tuỳ,tao không dư hơi để ý
Lo việc thiên hạ mà giá xăng dầu không giảm vậy lo làm gì
Khi...xã hội dao động thì tao cứ ngồi bất động
Không cần phải đi nhiều chuyện đê hận thù ngày càng thêm chất đống
Vì cuộc sống đâu đơn giản chỉ là tầm nhìn hôm nay
đâu phải sự thật nào cũng dễ hiểu như đôi mắt đời đang thấy

 

Chaffee

Well-Known Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
1,838
Được thích
1,196
#6
ăn khoai lang no chưa mà lo chuyện thế giới? tao nghĩ là chuyện giá xăng giảm hơn là lo việc thiên hạ. Gửi mày bài rap

Tụi mày sống sao thì tuỳ,tao không dư hơi để ý
Lo việc thiên hạ mà giá xăng dầu không giảm vậy lo làm gì
Khi...xã hội dao động thì tao cứ ngồi bất động
Không cần phải đi nhiều chuyện đê hận thù ngày càng thêm chất đống
Vì cuộc sống đâu đơn giản chỉ là tầm nhìn hôm nay
đâu phải sự thật nào cũng dễ hiểu như đôi mắt đời đang thấy

Cất đầu đi, treo làm gì cho nặng
Cày tiền đi, kiếm tiền mà đổ xăng
Đèo care chuyện người khác, care tao đèo gì?
Xuống đi thanh niên, bàn thờ mày có táo rồi.
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#8
Thứ 6 ngày 13 năm 2015, trong cùng 1 ngày ta có:
100 cái chết của người Li Băng
500 cái chết của người Palestine
200 cái chết của người Yemen
Cách đây 1 tuần là 224 người Nga chết trên chuyến bay A321 khi họ đi du lịch.
Trong năm ngoái có 400.000 người chết ở Syria và 5 năm trước là 1.5 triệu người Iraq chết.
Cả thế giới không nói một câu.
Cả thế giới không nói một lời.
Cả thế giới im lặng một cách đáng sợ.
Thế giới và cả Việt Nam đều lên tiếng trong các vụ việc trên. Đừng nói vậy. Chỉ qua là tính năng này facebook nó mới làm, và cũng không thể thấy cái gì facebook nó làm thì quy ra là thế giới, nó ko làm, tức là thế giới im lặng. Bên cạnh facebook, trước facebook, vẫn có báo đài, trang tin lớn, và cả twitter nữa.

Trên twitter sẽ thấy nhiều hơn những sự kiện vừa nêu, chỉ qua VN ít dùng twitter thôi.
 

OhMyLED

New Member
Tham gia
20/10/15
Bài viết
70
Được thích
18
#9
Không cần thiết lắm. filter theo quốc gia để làm gì đâu :D
 

NGB123

New Member
Tham gia
26/10/14
Bài viết
337
Được thích
160
#11
Cất đầu đi, treo làm gì cho nặng
Cày tiền đi, kiếm tiền mà đổ xăng
Đèo care chuyện người khác, care tao đèo gì?
Xuống đi thanh niên, bàn thờ mày có táo rồi.
ăn khoai no chưa? trả tiền laptop với tiền nét cho má chưa mà lên mạng thể hiện cái beep gì vậy cháu?
 

NGB123

New Member
Tham gia
26/10/14
Bài viết
337
Được thích
160
#12
Thế giới và cả Việt Nam đều lên tiếng trong các vụ việc trên. Đừng nói vậy. Chỉ qua là tính năng này facebook nó mới làm, và cũng không thể thấy cái gì facebook nó làm thì quy ra là thế giới, nó ko làm, tức là thế giới im lặng. Bên cạnh facebook, trước facebook, vẫn có báo đài, trang tin lớn, và cả twitter nữa.

Trên twitter sẽ thấy nhiều hơn những sự kiện vừa nêu, chỉ qua VN ít dùng twitter thôi.
mấy thằng nhóc tiền net còn phải xin má mà kêu nó biết twitter =))
 

Chaffee

Well-Known Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
1,838
Được thích
1,196
#13
Thế giới và cả Việt Nam đều lên tiếng trong các vụ việc trên. Đừng nói vậy. Chỉ qua là tính năng này facebook nó mới làm, và cũng không thể thấy cái gì facebook nó làm thì quy ra là thế giới, nó ko làm, tức là thế giới im lặng. Bên cạnh facebook, trước facebook, vẫn có báo đài, trang tin lớn, và cả twitter nữa.

Trên twitter sẽ thấy nhiều hơn những sự kiện vừa nêu, chỉ qua VN ít dùng twitter thôi.
Vì nhiều kênh truyền thông khác nhau mà ngta mới tiếp cận đc tới thông tin từ Trung Đông và Châu phi đó bác. Còn suốt ngày chỉ có BBC, CNN thì nào ai biết đến nữa. Vụ máy bay của Nga nếu k phải nó có lợi cho lý do của P.Tây thì liệu số ít có biết đến ngay ngày đầu tiên hay cả mấy ngày sau thời sự mới đưa tin?
Việc nói cả thế giới im lặng tức là đả kích những kẻ nắm đầu truyền thông điều khiển, k có nghĩa cả t.giới k biết.
minh chứng gần nhất là vụ cầu vượt Thái Hà vừa rồi, bao nhiêu ng biết đc nội tình sự việc sau khi tiền đã nhét no bụng nhiều ng r?
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#15
Vì nhiều kênh truyền thông khác nhau mà ngta mới tiếp cận đc tới thông tin từ Trung Đông và Châu phi đó bác. Còn suốt ngày chỉ có BBC, CNN thì nào ai biết đến nữa. Vụ máy bay của Nga nếu k phải nó có lợi cho lý do của P.Tây thì liệu số ít có biết đến ngay ngày đầu tiên hay cả mấy ngày sau thời sự mới đưa tin?
Việc nói cả thế giới im lặng tức là đả kích những kẻ nắm đầu truyền thông điều khiển, k có nghĩa cả t.giới k biết.
minh chứng gần nhất là vụ cầu vượt Thái Hà vừa rồi, bao nhiêu ng biết đc nội tình sự việc sau khi tiền đã nhét no bụng nhiều ng r?
Uhm nói về truyền thông thì chính xác hơn. Nhất là Facebook, nên có những bước đi chuẩn hơn vì dù sao cũng có cả tỉ người dùng rồi. Chắc sẽ sớm thôi.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom