2060
#1
Thiết kế hòa hợp giữa cũ và mới
Là phiên bản “dung hợp” của hai dòng flagship hàng đầu là Galaxy S và Galaxy Note, mẫu Galaxy S22 Ultra là sự hòa quyện của “bộ sưu tập gen trội” từ hai bậc đàn anh. Mới nhìn qua, tân binh nhà Samsung có khung máy vuông vắn và chắc chắn- vốn là ADN bấy lâu nay của Galaxy Note. Bên cạnh đó là sự xuất hiện khe cắm bút huyền thoại, càng tô đậm “chất Note” hơn nữa.
Điểm mới đầu tiên chắc chắn là sự xuất hiện của khe cắm bút- ngay trên một thiết bị được Samsung gọi là “Galaxy S”. Đây là chi tiết chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Nên nhớ, Galaxy S21 Ultra cũng có thể dùng bút, nhưng không có khe cắm đi kèm. Khe cắm nhỏ mà có võ này đem đến vô số tiện lợi cho người dùng, từ thiết kế gọn gàng và linh hoạt hơn, cho đến việc cất giữ bút dễ dàng hơn, hoặc là, tiện hơn cho những ai “não cá vàng” chẳng hạn.
Khe cắm bút tiện lợi, quả thật nhỏ mà có võ
Cụm camera 5 ống kính được sắp xếp thành hình chữ P mới lạ
So với cách cất bút bên thân máy, và phải kèm theo bộ bao da riêng của Galaxy S21 Ultra thì khe cắm bút trên Galaxy S22 Ultra cực kỳ tiện lợi. Người dùng Note nay đã có lại cảm giác “cắm bút” sau mỗi lần dùng xong trên Galaxy S22 Ultra mới ra mắt. Thay đổi nhỏ này đã đem lại một điểm cộng vô cùng lớn cho mẫu máy này, và chắc hẳn là khiến các Note fan vô cùng hài lòng.
Vậy mà người bạn đồng hành của Galaxy S22 Ultra còn được Samsung nâng cấp tốc độ lên đến gần 69%, độ trễ nay chỉ còn 2.8ms- tức là 0.0028 giây (một phép so sánh nhỏ để bạn dễ hình dung: một lần chớp mắt của bạn mất khoảng 1 giây). Có thể nói, chiếc S-Pen trên Galaxy S22 Ultra sẽ đem đến cảm giác viết vẽ y như một chiếc bút ngoài đời thật.
Bản chất của các flagship là sẽ đem đến những cái tiến nhanh hơn, mạnh hơn sau mỗi kỳ ra mắt. Galaxy S22 Ultra cũng không nằm ngoài quy luật đó khi mang trong mình vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1- chip nhanh nhất và mạnh nhất hiện nay của Qualcomm. Trang bị này cho phép Galaxy S22 Ultra xử lý trội hơn, đem đến độ mượt mà và độ nhạy hơn hẳn các đối thủ đồng thời là trung tâm xử lý loạt tác vụ cực kỳ khó nhằn- từ xử lý video, chỉnh sửa hình ảnh cho đến cân các tựa game mobile hàng đầu hiện nay.
Dĩ nhiên, khi trang bị cho flagship của mình một màn hình 120Hz kích thước 6.8 inch và bộ xử lý quá mạnh mẽ, Samsung cũng không thể bỏ qua việc đảm bảo thời lượng sử dụng cho người dùng. Galaxy S22 Ultra mang trên mình viên pin 5.000mAh cùng khả năng sạc siêu tốc 45W để tiết kiệm thời gian.
Một nâng cấp rất đáng đồng tiền bát gạo nữa ở thiết bị này chính là khả năng “Nightography” tức khả năng chụp ảnh thiếu sáng/ chụp ảnh ban đêm. Để có khả năng xử lý tốt những bức ảnh đêm, Galaxy S22 Ultra được “huấn luyện” ở cả phần mềm lẫn phần cứng.
Với phần cứng là bộ camera với loạt ống kính bá đạo, khả năng chống rung quang học OIS và khẩu độ lớn. Bên cạnh đó, AI của thiết bị cũng rất thông minh khi có thể khử nhiễu (điều chắc chắn xảy ra khi chụp ảnh thiếu sáng) một cách hiệu quả, song song đó là khả năng “bắt” được các dải màu sắc khác nhau khi chụp đêm. Nếu sử dụng Galaxy S22 Ultra chụp đêm, đặc biệt là chụp các tòa nhà với ánh sáng neon/ bảng điện LED, bạn sẽ thu về một sản phẩm được hạn chế độ nhiễu đến mức tối đa và những dải màu tách bạch và cực kỳ rực rỡ.
Galaxy S22 Ultra thực sự là bản nâng cấp đáng giá của những đàn anh Galaxy trước đây, xứng đáng để bạn “lên đời” ngay hôm nay. Thiết bị này còn sở hữu những điểm mạnh nhất mà Galaxy Note đã từng sở hữu. Và đây chính là smartphone có đủ tất cả những gì bạn muốn: vẻ ngoài hào nhoáng, phần cứng mạnh mẽ, trí thông minh tột đỉnh và chắc chắn là khả năng chụp ảnh cực kỳ ấn tượng nữa.
Xem thêm:
Last edited by a moderator: