[Giải trí] Bộ Y Tế công bố bài hát ''Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!'' nhằm tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
2072 #1

Sau bài hát cổ động chống dịch virus Corona ''Ghen Cô Vy'' hợp tác giữa Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường trực thuộc Bộ Y Tế (NIOEH) với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Erik và ca sĩ Min, thì mới đây Bộ Y Tế vừa xác nhận sẽ chọn ca khúc ''Việt Nam ơi! Đánh bay COVID'' của ca sĩ, nhạc sĩ Minh Beta để đưa vào các chương trình tuyên truyền chống dịch COVID-19 của Việt Nam sắp tới.

Theo đó, ca khúc “Việt Nam ơi!” của ca sĩ, nhạc sĩ Minh Beta quen thuộc mỗi khi đội tuyển nước nhà ra trận và giành chiến thắng đã được phối lại với phần bản thu âm MP3 thành phiên bản “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID” với phần lời hoàn toàn mới.

Đại diện Vụ Truyền thông, Thi đua - Khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết thêm, đơn vị này phối hợp với Minh Beta thực hiện ca khúc này là cần thiết trong lúc dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Ca khúc sẽ kêu gọi người dân đoàn kết vì chống dịch còn dài, mọi người cần vững tin, đoàn kết....

Video: Bài hát gốc ''Việt Nam ơi'' của Minh Beta

“Việt Nam ơi! Đánh bay COVID” là dự án âm nhạc cộng đồng đầu tiên nhận được sự ủng hộ chính thức từ Bộ Y tế. Đây là sự hỗ trợ hết sức quý giá đối với e-kip thực hiện.

Việc nhạc sĩ Minh Beta ra mắt phiên bản mới của ca khúc “Việt Nam ơi!” trong mùa dịch COVID-19 không chỉ lan toả sự tích cực từ một ca khúc đã đi vào trái tim của hàng triệu người Việt Nam, mà lời ca trong phiên bản mới cũng chuyển tải đầy đủ về cách phòng tránh dịch, đặc biệt khích lệ tinh thần, kêu gọi toàn dân chung tay cùng nhau vượt qua khó khăn và lan toả yêu thương.


Ảnh: Tòa nhà Vinpearl thắp sáng biểu tượng trái tim cổ vũ chống dịch COVID-19 (Khương Mata - Group NCTVDNV)
Lời hát tri ân những nỗ lực của cả nước trong cuộc chiến chống dịch và đồng thời kêu gọi người dân Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành mọi yêu cầu phòng dịch vì lợi ích chung cho cộng đồng, không ngại cách ly hay kì thị bất kì ai. Đặc biệt nhấn mạnh thông điệp: Việt Nam sẽ không bỏ lại ai phía sau!

Minh Beta chia sẻ đã đặt rất nhiều tâm tư vào ca khúc này với hy vọng sức lan toả của bài hát sẽ đánh thức tinh thần dân tộc đang âm ỉ cháy trong mỗi người dân Việt Nam.


Ảnh: Tòa tháp Landmark 81 thắp sáng biểu tượng trái tim vàn trên nền màu đỏ (ảnh của tác giả)
''Cảm hứng của mình luôn đến một cách rất ngẫu hứng từ chính những tư liệu từ ngoài đời thực. Ngay đúng thời điểm dịch COVID-19 đang rất căng thẳng và cam go, mình vừa cố gắng bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bệnh dịch, vừa động viên anh chị em trong công ty vững tâm, đoàn kết chung tay cùng cộng đồng chống dịch, rồi mình bất chợt nảy ra ý tưởng cải biên lời bài hát “Việt Nam ơi!”, cũng thật may mắn khi nhận được rất nhiều lời động viên và ủng hộ từ bạn bè, đó là động lực thôi thúc mình hành động'', Minh Beta chia sẻ.

Bài hát ''Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!'' sau khi phát hành đã có hơn 20 000 lượt nghe trên Zing MP3, Top 26 BXH Bài hát mới phát hành của nền tảng số. Bài hát thực sự trở thành thông điệp ý nghĩa, biến lời ca thành sức mạnh tinh thần, cổ vũ các cá nhân tổ chức trong mùa dịch COVID-19, rằng một Việt Nam sáng tươi sẽ đến gần.


Bài hát ''Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!” dự kiến sẽ ra mắt MV vào 31/3 tới đây (đã phát hành sáng 1/4) và hiện cũng có khá nhiều video cover, nhảy vũ điệu cho bài hát này trên Facebook, YouTube.


Trước đó, NIOEH đã hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Erik và ca sĩ Min đã mở màn cho loạt ca khúc cổ động chống dịch COVID-19 khi ra mắt ca khúc cổ động ''Ghen Cô Vy'' với mong muốn được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cộng đồng, để chúng ta cùng chung tay chống dịch COVID-19 (hay còn gọi là nCoV-2019).


Sau khi ra mắt hôm 14/2 và bắt đầu trở nên hot từ 20/2, bài hát đã trở thành trào lưu ở khắp mọi nơi, từ trên mạng xã hội với các bài nhảy cover cho đến ngoài phố xá, đi nơi đâu cũng có thể nghe bài này và bài hát này đã được lên sóng trên truyền hình MỹPháp, tạp chí Billboard,.....

Tiếp theo đó, một loại các nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ khác cũng đã ra mắt loạt bài hát cổ động hoàn toàn mới hoặc dựa trên lời cũ để viết lại, nhưng dù là thế nào đi nữa thì đó cũng là cách tuyên truyền đầy hiệu quả, vui tươi, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Video: Bài hát ''Mọi người che mặt sống'' của Phạm Hồng Phước

Video: Bài hát ''Bao la những trái tim hồng'' của Phi Hùng cùng với các nghệ sĩ khác

Video: Bài hát ''Ông bà anh thời COVID-19'' được biến tấu từ bài hát ''Ông bà anh'' của Lê Thiện Hiếu
Trong sự lo lắng của tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, những giai điệu của ''Ghen Cô Vy'', ''Việt Nam ơi! Đánh bay COVID!'',.... vẫn sẽ tiếp tục vang lên trong thời gian tới để cổ vũ sức mạnh cho toàn dân nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi Việt Nam.

Tính đến thời điểm 10:05 GMT+7 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ đài Channel News Asia (trực thuộc MediaCorp) số người xác nhận nhiễm virus Corona là 326 722 người và 14 507 người chết.

Cộng đồng chúng ta hãy cùng nhau chủ động thực hiện các thói quen phòng bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn và lan toả những điều tử tế, tốt đẹp để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

Việt Nam ta quyết thắng đại dịch!



 
Sửa lần cuối:

AnhPhuong125

New Member
Tham gia
16/3/20
Bài viết
3
Được thích
1
#3
Mấy ông nội rảnh hán. Lo chống dịch thiêt thực hơn chúc đi.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom