Giữa lệnh cấm của Mỹ, Huawei phải kêu gọi Samsung, LG và một số nhà cung ứng đừng bỏ rơi mình

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
3502 #1


Hôm nay, một số nguồn tin đã cho biết, các quan chức của Huawei đã bí mật gặp gỡ các quan chức điều hành của một số nhà cung ứng như Samsung Display, LG Display và SK Hynix để đảm bảo được nhu cầu linh kiện của mình, giữa bối cảnh càng nhiều công ty công nghệ tuyên bố "nghỉ chơi" với mình.

Cụ thể, theo một số trang tin tức đến từ Hàn Quốc, nhiều quan chức của Huawei đã gấp rút gặp gỡ nhiều nhà cung ứng đến từ Hàn Quốc để duy trì mối quan hệ hợp tác của mình, tránh trường hợp thiết hụt nguồn linh kiện trong thời gian tới.

Ở thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều công ty công nghệ Mỹ bao gồm Google, Intel, Qualcomm và Broadcom tuyên bố dừng hợp tác với Huawei. Trong khi đó, một số nhà sản xuất không đến từ Mỹ như ARM cũng đã tuyên bố dừng hợp tác. Có thể thấy, việc gấp rút gặp gỡ các nhà cung ứng của Huawei sẽ giúp hãng "cải thiện" mối quan hệ và không bị rơi vào tình trạng "thiếu hụt linh kiện" trong bối cảnh "nhạy cảm" này.

Hiện tại, ngoài ban hành lệnh cấm, Mỹ còn gây áp lực lên một số nước đồng minh của mình trong việc không được cung ứng hay sử dụng thiết bị của Huawei. Trước đây, các quan chức Mỹ cũng từng cảnh báo nhà mạng của LG U+ (của Hàn Quốc) về việc hạn chế sử dụng các thiết bị của công ty đến từ Trung Quốc.

Được biết vào năm ngoái, Huawei từng "mạnh tay" chi khoảng 10.6 tỷ USD mua các linh kiện và công nghệ đến từ các công ty Hàn Quốc. Con số này gần như tương đương số tiền hãng mua các linh kiện của các công ty công nghệ Mỹ. Vì thế ở thời điểm hiện tại, các công ty Hàn Quốc hiện vẫn chưa thể "nghỉ chơi" hoàn toàn với Huawei.

 
Sửa lần cuối:

vonam3g

Active Member
Tham gia
14/5/19
Bài viết
151
Được thích
30
#2
Giờ mới thấy Huawei biết sợ rồi sao !?,hết giọng điệu hùng hổ như ngày nào.
 

neomilanista

Active Member
Tham gia
3/4/15
Bài viết
197
Được thích
110
#3
Nếu Huawei không phải con nhà ông bụng to thì Samsung, LG cũng theo trend rồi. Mỹ đô con thì không sợ chứ cỡ nam Hàn thì đừng chọc giận nó
 

Hantt

Member
Tham gia
21/5/19
Bài viết
30
Được thích
0
#4
Một mình thì không làm gì nổi đâu. Không có hệ sinh thái sợ Huawei khó tồn tại lắm
 

Vanhieu282

Well-Known Member
Tham gia
18/10/16
Bài viết
1,071
Được thích
312
#5
Samsung, lg và 1 số nhà cung ứng khác vẫn ko thể đủ được. Hđh có thể tự phát triển, nhưng chip hiện tại vẫn cần cấu trúc của arm
 

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
#6
Samsung, lg và 1 số nhà cung ứng khác vẫn ko thể đủ được. Hđh có thể tự phát triển, nhưng chip hiện tại vẫn cần cấu trúc của arm
Lệnh cấm được nới lỏng rồi nên hình như vẫn được sử dụng Pác ạ
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom