Gia sư Văn giúp học yêu thích môn Văn hơn

levubaoanh

New Member
Tham gia
29/8/16
Bài viết
120
Được thích
2
374 #1
Quý phụ huynh đang đau đầu vì không biết làm thế nào để con yêu của mình có thể chăm chỉ, yêu thích và học hành môn Văn – Tiếng Việt một cách nghiêm túc hơn? Vậy thì, chắc chắn rằng các bậc cha mẹ sẽ không thể bỏ lỡ bài viết về vấn đề này, mời các quý phụ huynh quan tâm theo dõi để có được những thông tin mà mình cần nhé!
1.Tại sao cần giúp trẻ yêu thích môn Văn ngay từ Tiểu học

Nhiều bậc cha mẹ không muốn định hướng con mình chú trọng vào việc học tập môn Văn vì nghĩ rằng chúng sẽ không rộng mở với sự nghiệp trong tương lai của con mình. Tuy nhiên, đã bao giờ các bậc phụ huynh đặt ra câu hỏi: Tại sao môn Văn lại có mặt trong tất cả các kì thi tốt nghiệp trung học, phổ thông và tuyển sinh đại học chưa? Bởi vì, môn Văn cung cấp kiến thức nền tảng chuyên môn, cung cấp những giá trị thẩm mỹ đúng chuẩn mực cho học sinh, thanh lọc tâm hồn tốt nhất và đặc biệt là phát triển khả năng ngôn ngữ của học sinh – yếu tố thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Vậy nên, các bậc làm cha mẹ nên giúp con yêu của mình yêu thích môn Văn ngay từ cấp Tiểu học.

2. Làm sao để con yêu thích môn Văn từ Tiểu học

- Chơi cùng trẻ trò miêu tả con vật, đồ vật: Trò chơi miêu tả con vật, đồ vật sẽ giúp bé phát triển được khả năng miêu tả những gì xung quanh cuộc sống. Cha mẹ nên bắt đầu bằng cách cho trẻ tự miêu tả những con vật, đồ vật mà trẻ thực sự yêu thích và đưa ra những hướng dẫn. Chẳng hạn như: con mèo có màu gì, mèo kêu như thế nào, mèo thích ăn gì, mèo có hình dáng như thế nào, mèo béo hay gầy,…Thông thường với những dạng đề Văn ở Tiểu học hoặc Trung học sẽ có những bài yêu cầu học sinh miêu tả về những người thân yêu hoặc những con vật, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của quê hương,…Bởi vậy, trò chơi này sẽ là nền tảng tuyệt vời giúp trẻ có thể hoàn thành tốt dạng văn miêu tả trong quá trình học tập.

- Cùng đoán vật với trẻ: Trẻ con rất thích việc thách đố, đố vui nho nhỏ. Vậy nên, cha mẹ có thể chơi trò cùng đoán vật với con. Chẳng hạn, mẹ giấu sau lưng quả cam và hỏi bé: “Qủa gì màu vàng, có nhiều múi và có vị ngọt?”. Điều quan trọng khi cha mẹ đố con là cố gắng miêu tả thật kĩ và dùng ngôn ngữ giàu hình ảnh nhưng dễ hiểu để trẻ có thể đoán ra. Dần dần khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ được cải thiện rất nhiều.

- Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh với con: Khi cha mẹ thường xuyên sử dụng ngô ngữ hình ảnh với con thì chắc chắn rằng một cách tự nhiên trẻ sẽ biết nói hoặc viết được những câu văn giàu hình ảnh. Mà ngôn ngữ giàu hình ảnh bao giờ cũng rất gợi cảm, dễ đi sâu vào lòng người và chiếm được cảm tình hơn từ thầy cô giáo.

- Xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ: Muốn học giỏi môn Văn hãy giúp trẻ chăm chỉ trong việc đọc sách. Sách văn chương là kho báu quý giá của tinh hoa tri thức nhân loại, là chuẩn mực của cái đẹp. Vậy nên, khi các em đọc sách sẽ bổ sung được vốn từ vựng chuẩn mực, bồi dưỡng tâm hồn và giúp trẻ viết được những câu văn hay hơn, chuẩn xác hơn.

- Hướng dẫn trẻ cách ghi chép và trích dẫn những câu văn, đoạn văn, bài thơ hay: Với các em học sinh ở cấp 2, cấp 3 thì việc ghi chép này có ý nghĩa rất quan trọng như là cung cấp dẫn chứng hay để tạo ấn tượng trong bài làm của mình. Còn với học sinh Tiểu học thì cách ghi chép này sẽ giúp các em trau dồi được vốn từ vựng phong phú, biết cách sử dụng ngôn ngữ, sử dụng câu văn hay hơn, bổ sung cấu trúc câu và bài làm văn sẽ đạt điểm cao hơn vì các em biết tiếp thu cái hay, cái đẹp của những bài văn mẫu mực.

Nếu như quý phụ huynh không có nhiều thời gian bên con em mình để truyền cảm hứng yêu thích môn Văn cho con thì hãy để cho gia sư Tiểu học của Trung tâm Gia sư Bảo Anh thay bạn gánh vác trách nhiệm đó nhé!

Đội ngũ gia sư Tiểu học Bảo Anh cam kết giúp con yêu của bạn yêu thích môn Văn và đạt được điểm số môn Văn cao như các em mong muốn.

“Muốn con học giỏi môn Văn từ Tiểu học hãy đến Trung tâm Gia sư Bảo Anh!”

Điện thoại:0979.271.260 cô Hà

Nguồn:Giúp trẻ tiểu học yêu thích môn văn
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom