Google lên tiếng về lệnh cấm của Huawei, cảnh báo người dùng không nên sideload các dịch vụ của Google

Curri

Well-Known Member
Tham gia
8/10/16
Bài viết
1,604
Được thích
1,505
2255 #1


Năm 2019 quả thật là một năm đáng quên đối với Huawei khi trở thành nạn nhân trực tiếp giữa xung đột Mỹ - Trung. Việc Huawei bị chính phủ của Donald Trump áp đặt lệnh cấm vận đã khiến hàng các thiết bị smartphone của Huawei không thể sử dụng dịch vụ Google và hệ điều hành Android. Điều này đã khiến cho rất nhiều người dùng cảm thấy hoang mang, mới đây đích thân Google đã đưa ra những lời giải đáp.

Ngoại trừ thị trường Trung Quốc, việc không thể sử dụng các dịch vụ của Google đã ảnh hưởng rất lớn đối với rất nhiều người dùng smartphone của Huawei tại các quốc gia khác trên thế giới. Để hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dùng, Google đã đăng tải một bài viết làm rõ tình hình hiện tại giữa họ và Huawei.



Google cho biết họ đã nhận được rất nhiều thắc mắt và được hỏi nhiều nhất đó là liệu các thiết bị của Huawei (các mẫu mới được ra mắt thời gian gần đây lẫn các mẫu đã được ra mắt trước ngày 16/5/2019) có thể sử dụng các ứng dụng và các dịch vụ của Google được hay không. Câu trả lời đó chính là những thiết bị được ra mắt sau ngày 16/5/2019 đều không có giấy phép của Google. Do đó, các thiết bị này sẽ không nhận được sự hỗ trợ.



Bên cạnh đó, Google và Huawei cùng với chính phủ hai nước vẫn đang làm việc với nhau. Các thiết bị Huawei có giấy phép vẫn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật, cập nhật phần mềm của Google trong thời gian cho phép. Tuy nhiên, Google cảnh báo người dùng không nên sideload các dịch vụ của Google như Gmail, Play Store để tránh việc lây nhiễm malware.



Trong trường hợp những người dùng các thiết bị Huawei muốn kiểm tra xem thiết bị của mình có được chứng thực bởi Google hay không, hãy mở ứng dụng Google Play Store trên điện thoại, chọn Menu, Setting. Nếu máy được xác thực sẽ có dòng chữ: "Play Protect certification".



Theo mspoweruser
 

Heucon

Active Member
Tham gia
14/5/19
Bài viết
529
Được thích
67
#2
Em đặt Cọc Mate 30 Pro rồi.mai hàng về..đọc xong bài này thấy hoang mang quá.không biết nên lấy máy không
 

ginichimaru9x

Active Member
Tham gia
4/3/19
Bài viết
176
Được thích
43
#3
Em đặt Cọc Mate 30 Pro rồi.mai hàng về..đọc xong bài này thấy hoang mang quá.không biết nên lấy máy không
Tốt nhất nếu dùng làm máy phụ thì dùng, còn không thì nên huỷ cọc đi. Sử dụng 1 chiếc máy mà k biết máy có được update k thì dùng làm gì?
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#5
Em đặt Cọc Mate 30 Pro rồi.mai hàng về..đọc xong bài này thấy hoang mang quá.không biết nên lấy máy không
Phải mà máy 2tr 3tr để nghịch chơi thì ko quan tâm, còn đã tốn 20tr thì phải là trải nghiệm cao cấp thực sự chứ què cụt vậy uổng tiền bạn ơi.
 
Tham gia
29/8/19
Bài viết
55
Được thích
9
#6
Ơ, giờ này rồi mà còn đặt cọc mua Huawei flagship với giá cao chót vót và tự hy vọng là xài được Google? Nếu mua thì nên xác nhận đó chỉ là máy phụ để làm những thứ khác mà không cần đến dịch vụ của Google.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom