Google lo ngại vì người dùng trẻ có xu hướng sử dụng TikTok và Instagram làm công cụ tìm kiếm

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
1847 #1

Tại Hội nghị Fortune Brainstorm Tech 2022 tổ chức gần đây ở Aspen, Colorado. SVP của Google - Prabhakar Raghavan cho biết, xu hướng của người dùng Internet trẻ tuổi (hay thế hệ GenZ) đã trở nên khó nắm bắt hơn, thậm chí còn có nhu cầu sử dụng là hoàn toàn khác nhau.

SVP này lưu ý rằng, trong các nghiên cứu gần đây của Google, có khoảng 40% người dùng trẻ tuổi chuyển sang TikTok hoặc Instagram khi cần tìm kiếm một địa điểm để ăn trưa, thay vì truy cập vào Google Maps hoặc Google Search.

Chuyên trang công nghệ TechCrunch đã có cuộc gặp gỡ cùng phát ngôn viên của Googel và xác nhận về thông tin này. Mặc dù chỉ dựa trên nghiên cứu nội bộ liên quan đến người dùng Internet tại Hoa Kỳ với độ tuổi tập trung từ 18 đến 24. Hiện tại dữ liệu vẫn chưa được công khai, nhưng phần nào giúp cho "gã khổng lồ tìm kiếm" xác định sớm hơn đối thủ trong tương lai của mình.

Việc các ứng dụng giải trí trở thành nơi được người dùng sử dụng để tìm kiếm có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với Google. Công ty đã dành nhiều thập kỷ và vô số khoản đầu tư để tinh chỉnh các thuật toán đề xuất của mình, bao gồm cả Google Search và thu thập dữ liệu cho Google Maps. Tất nhiên, hai nền tảng này cũng mang về khoản lợi nhận lớn cho công ty từ các quảng cáo dựa trên truy vấn tìm kiếm.

Điều đó nói lên rằng, Google sẽ không ngồi một chỗ và nhìn thế giới trôi qua mỗi ngày. Mọi thứ vấn tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện tại cũng như tương lai.

Xem thêm:

TECHRUM.VN / THEO: TECHSPOT
 

Phúc Ngô

New Member
Tham gia
2/9/14
Bài viết
9
Được thích
5
#2
Thành thật k muốn bắt lỗi. Nhưng page lớn vậy mà sai từ 'tiềm kiếm' và 'tìm kiếm' thì nên xem lại
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom