Google ra mắt trang web cho Fuchsia, hệ điều hành được kỳ vọng thay thế Android

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
3972 #1


Sau sự thoái trào của hàng loạt hệ điều hành như Symbian và BlackBerry, Google hiện đang có kế hoạch dự phòng khi Android không còn được hưởng ứng với tên gọi Fuchsia. Mới đây, Google đã xây dựng 1 trang web dành cho các nhà phát triển là Fuchsia.dev.

Được biết, hệ điều hành Fuchsia không sử dụng nhân Linux như hệ điều hành Android và Chrome. Thay vào đó, Google sẽ sử dụng nhân zircon để xây dựng hệ điều hành này. Điều này đồng nghĩa với việc, Fuchsia sẽ rất khác biệt so với Android.

Tuy nhiên nếu là một nhà phát triển, bạn sẽ không mất quá nhiều công sức để viết ứng dụng cho hệ điều hành Fuchsia. Theo đó, Flutter SDK đa nền tảng sẽ cho phép bạn có thể nhanh chóng chuyển các ứng dụng của mình từ Android sang Fuchsia.


Vào tháng 11 năm ngoái, hệ diều hành Fuchsia đã hỗ trợ vi xử lý Kirin 970 và được thử nghiệm thành công trên chiếc Honor Play. Ngoài ra vào năm 2017, một video bị rò rỉ đã cho thấy, Google đã bắt đầu quá trình thử nghiệm hệ điều hành mới của mình.



Việc ra mắt trang web cho Fuchsia sẽ giúp Google có thể quảng bá tốt hơn cho hệ điều hành của mình cũng như giúp các nhà phát triển có thể biết rõ hơn về quá trình xây dựng ứng dụng. Như vậy trong tương lai, nếu Android không còn được sử dụng, Fuchsia sẽ là một cái tên thay thế giúp Google có được lượng người dùng ổn định.

Xem thêm:


Công Minh/ Theo: PhoneArena
 
Last edited by a moderator:

vnam6a

New Member
Tham gia
9/6/19
Bài viết
27
Được thích
1
#2
Google tào lao ... Không lo tập trung chuyên môn phát triển Android lo cái bao đồng rồi dự án này sẽ đóng cửa .Đơn giản cái tên dự án Fuchsia nghe âm binh
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#3
Cái tên nghe đã thấy fuckasia là ko ưa rồi. Sao ko đặt luôn là Fuchmerica cho rồi
 
Sửa lần cuối:

Vũ Evol

Member
Tham gia
25/5/18
Bài viết
35
Được thích
7
#4
Vấn đề là OS này là nền tảng mở hay đóng? Sau vụ Huawei thì chắc chắn nhiều hãng đã dấy lên lo ngại về việc bị phụ thuộc vào Google. Mã nguồn mở như Android mà còn như vậy thì đóng ai sẽ an tâm? Chắc chắn tương lai các NSX sẽ tập trung phát triển vào nền tảng mã nguồn mở nhiều hơn.
 

elgaucho

Active Member
Tham gia
9/1/19
Bài viết
303
Được thích
81
#5
Vấn đề là OS này là nền tảng mở hay đóng? Sau vụ Huawei thì chắc chắn nhiều hãng đã dấy lên lo ngại về việc bị phụ thuộc vào Google. Mã nguồn mở như Android mà còn như vậy thì đóng ai sẽ an tâm? Chắc chắn tương lai các NSX sẽ tập trung phát triển vào nền tảng mã nguồn mở nhiều hơn.
Windows là nền tảng mở hay đóng?

Google tào lao ... Không lo tập trung chuyên môn phát triển Android lo cái bao đồng rồi dự án này sẽ đóng cửa .Đơn giản cái tên dự án Fuchsia nghe âm binh
Suy nghĩ của trẻ con cứ đem ra so sánh với các bộ não của các tập đoàn thì dĩ nhiên các tập đoàn sao bằng được. :D
 

Vũ Evol

Member
Tham gia
25/5/18
Bài viết
35
Được thích
7
#6
Windows là nền tảng mở hay đóng?



Suy nghĩ của trẻ con cứ đem ra so sánh với các bộ não của các tập đoàn thì dĩ nhiên các tập đoàn sao bằng được. :D
Thời của Windows chưa có vụ cấm vận như vậy. Hơn nữa Win là OS đã ăn sâu quá nhiều vào thói quen sử dụng của người dùng, ứng dụng desktop cũng khó để port sang OS khác nữa. Nhưng Fuchsia này là OS mới, ứng dụng di động nhỏ gọn cũng dễ dev cho nhiều nền tảng nên nếu nó đóng thì chắc gì đã được ưa chuộng.
 

vnam6a

New Member
Tham gia
9/6/19
Bài viết
27
Được thích
1
#7
Windows là nền tảng mở hay đóng?



Suy nghĩ của trẻ con cứ đem ra so sánh với các bộ não của các tập đoàn thì dĩ nhiên các tập đoàn sao bằng được. :D
Vâng ! Đó là suy nghĩ cả tập đoàn,nhưng đừng nghĩ nó không bao giờ đóng cửa dự án.
Cách nói bác tôi sẽ dẫn chứng cho cả tập đoàn mà vẫn thất bại : Nokia, Firefox,Yahoo...vâng đó là cả tập đoàn làm sao tôi chống đối lợi họ giống như con ếch ngồi đáy giếng phải không .
Nhưng bác nghĩ Google không thất bại các dự án sao ?
Cái ngu bác là luôn tin tưởng tập đoàn.
Nhìn Facebook,Apple, Microsoft ,...đã thất bại bao nhiêu lần .
 

vnam6a

New Member
Tham gia
9/6/19
Bài viết
27
Được thích
1
#8
Windows là nền tảng mở hay đóng?



Suy nghĩ của trẻ con cứ đem ra so sánh với các bộ não của các tập đoàn thì dĩ nhiên các tập đoàn sao bằng được. :D
Đã ngu còn gáy to khi chưa biết kết quả thế nào...nhưng móc não ra phân tích là người nào đánh giá là quan trọng .... Đây là người dùng và với tư cách người dùng tôi nhận xét cá nhân
 

elgaucho

Active Member
Tham gia
9/1/19
Bài viết
303
Được thích
81
#9
Đã ngu còn gáy to khi chưa biết kết quả thế nào...nhưng móc não ra phân tích là người nào đánh giá là quan trọng .... Đây là người dùng và với tư cách người dùng tôi nhận xét cá nhân
Nói trẻ con thì lại tự ái :D quy luật lên xuống của bất kỳ sản phẩm nào chẳng lẽ tập đoàn nó lại không hiểu mà phải đợi trẻ con chỉ dẫn. Không thay đổi chỉ dậm chân tại chỗ mới chết như Yahoo của ông đấy.
 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom