Google thấy thương cho người dùng iPhone vì không được trải nghiệm công nghệ RCS

hanhha

Member
Tham gia
13/8/22
Bài viết
116
Được thích
17
1431 #1

Goolge không muốn RCS thay thế các ứng dụng nhắn tin khác mà chỉ muốn RCS có thể trở thành một ứng dụng mặc định ổn hơn SMS thôi. Dạo gần đây, Google đang cố gắng thuyết phục Apple tiếp nhận chuẩn RCS. Đến hiện tại thì Apple vẫn kiên định một lòng với iMessage của hãng. Mới đây, phó giám đốc bộ phận Nền tảng và Hệ sinh thái của Google đã có lời chia sẻ về RCS, sự phát triển của RCS, song song đó là iMessage.

RCS: Dịch vụ giao tiếp đa dạng, một tiêu chuẩn ngành để nhắn tin qua nhà mạng.Tính năng trò chuyện bằng RCS cho phép bạn gửi tin nhắn qua dữ liệu di động và Wi-Fi, chia sẻ tệp và ảnh có độ phân giải cao, cho bạn biết khi nào có người đang soạn tin nhắn và khi nào họ đã đọc tin nhắn.

Trong một cuộc trò chuyện với 9to5Google, Hiroshi Lockheimer đã đi sâu vào chủ đề RCS. Lockheimer đã gợi nhắc lại về lịch sử phát triển RCS, giải thích quá trình GSMA tiếp cận Google để hãng đồng ý hỗ trợ RCS. Ông cũng nói đến việc Google đã nhận ra hãng có thể đẩy nhanh tiến độ tích hợp RCS bằng việc để người dùng “trải nghiệm qua việc tải một ứng dụng xuống thay vì chờ đợi thứ mà họ không biết lúc nào sẽ xảy đến.”

Với tình hình hiện tại của RCS, số lượng người dùng dịch vụ RCS của Google đã tăng lên nhanh chóng trong năm qua. Theo 9to5Google, số người sử dụng RCS lên đến 500 triệu. Lockheimer cũng nêu quan điểm rằng Goolge không muốn RCS thay thế các ứng dụng nhắn tin khác mà chỉ muốn có tiện ích nào đó tiện lợi hơn thay thế hệ thống SMS lỗi thời.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một người thường dùng từ 3 đến 4 ứng dụng nhắn tin, có thể là WhatsApp hoặc Snap. Rất tuyệt. Chúng tôi không cố gắng đưa RCS lên thành ứng dụng kiểm soát tất cả các ứng dụng khác.
Cuộc thảo luận kết thúc khi Lockheimer bày tỏ cảm nhận về tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của người dùng iPhone:

Khi Apple nói về việc riêng tư là quyền của con người và độ quan trọng của quyền riêng tư với con người, tôi đã nghĩ rằng “nhìn xem, ở đây có công nghệ đảm bảo quyền riêng tư này…” Giờ thì tôi thấy thương cho người dùng iPhone, những người phải sử dụng các tính năng lỗi thời. Sẽ thật tuyệt nếu Apple có thể đem công nghệ mới đến cho người dùng, cũng như là lớp bảo mật tốt hơn. Người dùng Android thì vẫn ổn, họ nhắn tin cho nhau trong sự bảo mật tuyệt đối. Khá là kỳ quặc khi việc tiếp xúc với iPhone bây giờ trở thành việc đem lại trải nghiệm bảo mật ở mức thấp hơn.
Dù sao thì Apple luôn có thể thay đổi suy nghĩ về RCS. Nhưng có lẽ còn lâu mới đến lúc ấy, dù có áp lực từ những người yêu công nghệ và các thành viên khác trong cùng ngành công nghiệp.

Xem thêm:


TECHRUM.VN / THEO: ANDROIDAUTHORITY
 
Sửa lần cuối:

hhuz

New Member
Tham gia
10/10/18
Bài viết
2
Được thích
0
#2
Viết post chạy KPI thì phải. Không có đầu đuôi. Techrum dạo này đăng bài chán quá chán. Người không biết RCS là gì phải đi search xem RCS là gì xong đọc bài này vẫn không ngấm nổi. Chả có thông tin gì để tham khảo
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom