Hà Giang ! bạn đã biết hết ?

harrytech

New Member
Tham gia
3/5/19
Bài viết
25
Được thích
0
351 #1
Cẩm nang du lịch Hà Giang




Hà Giang được biết đến là một huyền thoại ngủ quên, bởi với kinh nghiệm của một người thích đi du lịch lâu năm của tôi, tôi đã đi rất nhiều nơi từ Sapa, Đà Lạt,... đến các nước lân cận như Thái Lan, Indonesia,.. xong đến cuối cùng tôi vẫn chỉ thấy Hà Giang là một siêu phẩm mà tạo hóa ban cho. Cùng Du lịch Kỳ Quan Việt dạo quanh 1 vòng Hà Giang nhé





1. Hà Giang ở đâu?

Nằm ở phía đông bắc, là đỉnh đầu Tổ quốc của nước Việt Nam, Về cơ bản, địa hình ở đây khác phức tạp với nhiều cung đường “chao đảo” đặc biệt nổi tiếng với đèo Mã Pí Lèng làm nức tiếng các phượt thủ. Cách Hà Nội gần 300km về phía đông bắc.




2. Phương tiện đi lại

Vì chỉ cách Hà Nội 300KM có khá nhiều lựa chọn về phương tiện, chúng ta có thể đi xe máy, rủ nhóm bạn của mình làm một chuyến phượt sẽ rất thú vị đấy. Hoặc đi bằng xe Limousine hay xe khách đều được nha, vì sẽ chỉ mất 5-6h đồng hồ là tới bến xe khách Hà Giang, nên bạn không quá lo lắng về việc đi lâu sẽ mệt dù là đi xe máy. Hiện nay các xe khách về Hà Giang đã có rất nhiều, thường tập trung chủ yếu ở bến xe Mỹ Đình, với nhiều khung giờ linh động.

Thông tin đặt xe

Xe Bus Hà Nội - Hà Giang : Xe Bú Hà Nội - Hà Giang - Hà Nội


- Một số lưu ý mà Du lịch Kỳ Quan Việt gửi tới bạn khi đi bằng xe máy để trải nghiệm:



o Chuẩn bị đồ dùng cá nhân đầy đủ và đồ bảo hộ: vì quãng đường khá dài nên bạn sẽ muốn dừng chân nghỉ ngơi, đặc biệt khi đi lên khu vực miền núi đường đi sẽ khó đi hơn vì vậy cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho những tình huống cụ thể.


o Xăm xe: đây là một điều lưu ý mà những bạn đam mê du lịch bằng xe máy thường không để ý vì xăng có thể mang đi và biết lúc nào hết, nhưng chúng ta sẽ không biết khi nào xe sẽ bị thủng xăm và chắc chắn bạn sẽ không muốn dắt bộ cả cây số đâu





3. Các khách sạn chất lượng

- Khách sạn 4 sao: Phoenix Hotel với giá phòng trung bình là 1.250.000đ

- Khách sạn 3 sao: Cao Nguyên Hotel giá phòng trung bình là 400.000đ

- Khách sạn 3 sao: Royal Hotel với giá phòng trung bình là: 450.000đ




4. Ẩm thực là thứ không thể bỏ qua khi đến nơi đây

Đi du lịch nhiều nơi, thưởng thức ẩm thực của nhiều vùng miền sẽ luôn để lại một chút gì đó ấn tượng riêng cho mỗi khách du lịch và chắc chắn rằng ẩm thực của Hà Giang sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng đâu vì ẩm thực nơi đây khác với những nơi khác nó mang dáng dấp của vùng miền núi mộc mạc, đơn sơ, nhẹ nhàng mà thanh túy là những tinh hoa mà các dân tộc miền núi Hà Giang tạo nên. VẬY chúng ta nên thưởng thức những gì ? Hãy cùng Du lịch Kỳ Quan Việt điểm qua một vài đặc sản đặc trưng Hà Giang


· Đã đi và đã từng trải nghiệm, “bánh cuốn” là điều chắc chắn bạn nên thử đầu tiên, món này khác với các nơi khác là từ nước dùng nhẹ nhàng được ninh từ xương, bạn sẽ được thưởng thức một món bánh cuốn nóng hổi được xay từ gạo rồi được tráng trực tiếp lên bề mặt nồi trống sau đó người dân sẽ cuốn nó với thịt hoặc mộc nhĩ (tùy khẩu vị từng người nhé) rồi rắc thêm ít hành khô là bạn đã có ngay một món ăn nóng hổi đậm chất vùng miền núi. À đừng quên thêm giò và một ít rau thơm ăn kèm nhé. Bạn sẽ không hối tiếc đâu, tin tôi đi khéo khi bạn sẽ muốn ăn thêm và sẽ đọng lại trong bạn rất lâu đấy. Và đừng lo ngại về giá cả dao động từ 30k/người nếu bạn ăn no cực no.



· Một chút cay cay ở cổ, càng uống càng mê đó chính là “Rượu ngô” ở Hà Giang, đi du lịch với một nhóm bạn thì rượu chính là một phần góp vui không thể thiếu đấy, rượu ở Hà Giang khác với những nơi khác là uống không bị đau đầu và rất nhẹ nhưng không vì thế mà không say nhé chỉ cần vài chén thôi nó cũng đủ khiến bạn nghiêng ngả vì nó rồi.





5. Nên đi đâu chơi và check in nhỉ ?

“Hà Giang nơi con người tìm kiếm sự nhẹ nhàng bình yên...”
· Cột mốc số 0 là địa điểm nên check in đàu tiên khi các bạn đặt chân đến Hà Giang, đây cũng là trung tâm thành phố và cách Quảng trường 26/3 vài trăm mét đây là nơi Bác Hồ đã đặt chân đến để nói chuyện với đồng bào Hà Giang.




· Cao nguyên đá Đồng Văn công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu vào năm 2010. Đây là một trong những nơi chứa đựng những dấu ấn đá vôi đầu tiên về lịch sử phát triển vỏ Trái Đất. Cao nguyên đá là nơi có nhiều di tích danh thắng quốc gia đã được công nhận như: Di tích kiến trúc nhà Vương, Cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, núi Đôi Quản Bạ,... là những nơi bạn nên đến và với những người đam mê chụp ảnh như mình thì đây sẽ cho bạn rất nhiều bộ ảnh để đời, bạn sẽ ngạc nhiên vì phong cảnh yên bình nơi đây đấy.












· Chợ tình Khâu Vai họp mỗi năm một lần vào 27/3 (âm lịch) tại huyện Mèo Vạc. Đây là nơi để tụ tập, hò hẹn của các cặp đôi và với các cặp đôi yêu nhau thì hãy nên đi thử một lần cho biết nhé.
Để thưởng thức trọn vẹn nét đẹp Hà Giang thì nên có một chút gì đó làm quà đem về cho gia đình và bạn bè:



- Nụ hoa tâm thất

- Ớt gió

- Thịt trâu gác bếp

- Các loại hạt: óc chó, hạnh nhân, bí mèo...

- Mật ong bạc hà

- Khăn/quần áo thổ cẩm

Hà Giang điểm hẹn của những con người yêu yên bình, yêu nét đẹp nhẹ nhàng luôn chào đón các bạn. Hãy đứng dậy xách vali lên và đi thôi nào.
 
Top Bottom