[Hài hước] Tổng hợp những lần Internet Explorer bị Giang Cư Mận cho lên bờ xuống ruộng

thudm

Well-Known Member
Tham gia
28/6/19
Bài viết
1,335
Được thích
701
4427 #1

"Chậm", "đơ", thậm chí là... "ngu" là những từ thường được dùng để mô tả trình duyệt Internet Explorer (còn gọi là IE)- một sản phẩm của ông lớn Microsoft. Có thể nói trong suốt lịch sử internet của nhân loại thì đây là trình duyệt gây ức chế nhất cho người dùng, và cư dân mạng không ít lần đem IE ra làm trò cười trong những chiếc meme của mình.

Xem thêm: Microsoft thông báo sẽ khai tử hoàn toàn Internet Explorer vào tháng 6 năm 2022

Để giữ tính hài hước, TECHRUM sẽ để nguyên văn tiếng Anh trong meme và dịch sang tiếng Việt bên dưới ảnh.


Chrome: Chúng ta là ai?!
FireFox & Safari: Trình duyệt!
Chrome: Chúng ta muốn gì?!
FireFox & Safari: Internet nhanh hơn!
Chrome: Khi nào chúng ta ra tay?!
IE: Trình duyệt!



Internet Explorer đã gặp vấn đề và đáng bị xử tử



Người dùng: Tau lại lỡ tay mở mài lên. Giờ mài muốn gì?
IE: Chú cho con làm trình duyệt mặc định đi chúúú...
Người dùng: Không! *xài Chrome*




Opera: Tau nhanh. FireFox: Tau nhanh hơn: Chrome: Tau nhanh nhất
Opera: Tau mở một lần 30 trang. FireFox: Tau mở tới 40 trang lận. Chrome: Tau mở tận 50 trang nè
Opera: Thằng kia nó bị cái gì mà im re vậy. IE: Tau khởi động xong rồi nè



Test web trên trình duyệt và kết đắng với IE




Lỡi tay mở IE lên, giờ phải chờ 1 tiếng mới tắt được



Khởi động tốn 10 phút, báo lỗi 404 (không tìm thấy trang)




Ca này... thua...



Coi chừng kao

IE hiện đang đi đến "những năm tháng cuối đời" khi bị Microsoft tuyên bố "khai tử". Ban đầu, hãng dự định sẽ ngưng hỗ trợ trình duyệt này vào cuối năm nay, nhưng sau đó dời lại đến tháng 6/2022. Hiện người dùng có thể sử dụng trình duyệt Microsoft Edge đi kèm hệ điều hành Windows.
TECHRUM tổng hợp.
Xem thêm:


 
Sửa lần cuối:

juha8x

Active Member
Tham gia
29/11/18
Bài viết
210
Được thích
71
#3
T tiếp xúc vs máy tính là cuối năm 2004 (học tin học văn phòng, lúc đó còn học MSdos), đến khoảng 2005 thì mới biết internet và hình như năm đó chrome ra đời hay gì đó, vì ngày đó me CNTT lắm nên hay đọc echip ở thư viện trường, biết Chrome ra mắt cài thử và lập tức thay thế IE trên mỗi pc mình ngồi lúc đó mỗi khi vào tiệm net. Dùng đến giờ (kết hợp vs Coccoc và Brave)
 

thudm

Well-Known Member
Tham gia
28/6/19
Bài viết
1,335
Được thích
701
#4
T tiếp xúc vs máy tính là cuối năm 2004 (học tin học văn phòng, lúc đó còn học MSdos), đến khoảng 2005 thì mới biết internet và hình như năm đó chrome ra đời hay gì đó, vì ngày đó me CNTT lắm nên hay đọc echip ở thư viện trường, biết Chrome ra mắt cài thử và lập tức thay thế IE trên mỗi pc mình ngồi lúc đó mỗi khi vào tiệm net. Dùng đến giờ (kết hợp vs Coccoc và Brave)
Mình tiếp xúc với máy tính khá sớm, khoảng 1994 thì phải, dùng máy 386 và tập đánh máy bằng Viet Rex. Hồi cấp 3 mình cũng đọc eChip giống bạn, và có dùng thử qua cả FireFox và Opera. Hiện tại mình đang dùng song song Chrome và Cốc Cốc. Trên Mac thì cứ mặc định Safari ^^
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom