Hơn 11 nghìn người bị lừa xem nhầm trận chung kết C1

tyle2in1

Member
Tham gia
25/6/19
Bài viết
442
Được thích
0
78 #1
Do quy định phòng dịch bệnh, trận chung kết giữa PSG và Bayern Munich không được phép mở cửa đón khán giả vào sân. Để phục vụ khán giả truyền hình, BT Sport đã phát tructiepbongda miễn phí trận đấu qua kênh YouTube. Tuy nhiên, đã xuất hiện một kênh YouTube giả mạo được tạo ra để lôi kéo khán giả truyền hình.

Thay vì phát trực tiếp trận chung kết giữa PSG và Bayern Munich tại sân Da Luz, kênh giả mạo trên đã phát lại màn so tài giữa 2 đội thuộc lượt về vòng bảng Champions League mùa giải 2017-18.

Có thể dễ dàng nhận ra sự bất hợp lý khi đội hình của Bayern Munich vẫn còn Hummels. Ribery hay James Rodriguez.

Bên kia chiến tuyến, PSG vẫn còn Dani Alves, Rabiot và Cavani. Ngoài ra, màu áo của 2 đội cũng khác với thời điểm hiện tại. Chưa kể, SVĐ ở trận đấu này vẫn đầy ắp khán giả và HLV của 2 đội lúc đó là Unai Emery và Jupp Heynckes.

Điều thú vị là không nhiều người nhận ra đây là trận đấu của năm 2017. Theo một hình ảnh được W88 SunSport chụp lại ở phút 70, có tới hơn 11 nghìn CĐV đang theo dõi trận đấu này. Khi đó, Bayern Munich đang dẫn PSG với ket qua 7m 3-1.

Trong phần bình luận, nhiều CĐV đã tự hỏi tại sao những cầu thủ Franck Ribery và Dani Alves vẫn còn thi đấu trên sân. Nhiều CĐV đã nhanh chóng nhận ra đây là kênh công chiếu giả mạo nên đã sớm rời đi. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người tiếp tục theo dõi trận đấu này mà không hề hay biết.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom